Chứng khoán Mỹ tăng bất chấp nguy cơ tranh chấp bầu cử

05/11/2020 06:10 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch 4/11 bất chấp kết quả cuối cùng của bầu cử Mỹ hiện vẫn là ẩn số.
Chứng khoán Mỹ tăng bất chấp nguy cơ tranh chấp bầu cử - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tăng bất chấp nguy cơ tranh chấp bầu cử

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 367,63 điểm, tương đương 1,3%, lên 27.847,66 điểm. S&P 500 tăng 2,2%, tương đương 74,42 điểm, lên 3.443,44 điểm sau một thời điểm tăng mạnh 3,5% trong ngày. Nasdaq Composite tăng 3,9%, tương đương 430,21 điểm, lên 11.590,78 điểm.

Cổ phiếu hai đại gia công nghệ Apple và Microsoft đều tăng hơn 4%. Cổ phiếu Facebook tăng 8,3%, trong khi Alphabet - công ty mẹ của Google và Amazon đều tăng hơn 6%.

Thị trường dường như đang tập trung hơn vào cuộc chiến tại Thượng viện, nơi tỷ lệ cược đang gia tăng nghiêng về cơ hội đảng Cộng hòa giữ quyền kiểm soát.

Trong diễn biến của bầu cử Mỹ, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ giành chiến thắng tại các bang chiến trường là Florida, Indiana, Alabama, North Dakota và Kentucky cùng với South Dakota, Arkansas và Ohio, NBC News cho biết. Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden được dự đoán sẽ giành chiến thắng ở Maine, Vermont, Delaware, Maryland và Massachusetts cũng như Colorado, New York và Virginia, theo NBC News. Mới đây nhất, CNN dự báo ông Biden sẽ giành chiến thắng ở Wisconsin và Michigan, qua đó nắm chắc 264 phiếu đại cử tri và chỉ còn cách đường vào Nhà Trắng khoảng 6 phiếu bầu cuối cùng.

Người quản lý chiến dịch Trump cho biết Tổng thống Trump có kế hoạch yêu cầu kiểm phiếu lại ở Wisconsin do chênh lệch số phiếu quá thấp.

Trong khi đó, người quản lý chiến dịch Biden, Jen O’Malley Dillon đã lên tiếng tuyên bố Biden đang trên đà giành chiến thắng và sẽ trở thành Tân Tổng thống Mỹ. Điều này đối lập với tuyên bố chiến thắng sớm của phía Trump ngay rạng sáng 4/11.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục