Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (22-3), VN-Index tăng 8,83 điểm, lên 1.503,78 điểm; HNX-Index tăng 3,06 điểm, lên 461,35 điểm và UPCoM-Index tăng 0,62 điểm, lên 116,8 điểm.
Thanh khoản cải thiện với tổng giá trị giao dịch 3 sàn trên 34.000 tỉ đồng, riêng sàn HoSE đạt trên 26.700 tỉ đồng. Đặc biệt, khối ngoại giao dịch vẫn tích cực khi mua ròng là 545 tỉ đồng.
Thị trường chứng khoán ngày 22-3 có tín hiệu tăng từ đầu phiên khi nhiều nhóm cổ phiếu tăng điểm, trong đó nhóm ngân hàng tăng mạnh. Có thời điểm VN-Index vượt lên hơn 12 điểm. Tuy nhiên, về cuối phiên, áp lực bán mạnh ở nhóm bất động sản nên chỉ số chỉ còn tăng hơn 8 điểm.
Mã chứng khoán tăng giá chiếm ưu thế trong những phiên gần đây
Nhận định phiên tiếp theo 23-3, các công ty chứng khoán đều có quan điểm tích cực. Theo đó, chỉ số sẽ có thể vượt lên đỉnh cũ 1.520 điểm.
Công ty Chứng khoán SHS cho rằng VN-Index sẽ hướng đến ngưỡng 1.520 điểm. Ở thời điểm hiện tại, thị trường chứng khoán Việt Nam thể hiện được sức mạnh tương đối tốt hơn so với các thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu, cũng như châu Á.
Điều này thể hiện việc nhà đầu tư đang kỳ vọng vào gói đầu tư công 350.000 tỉ đồng sắp được giải ngân cũng như báo cáo tài chính quý I/2022 và đại hội cổ đông thường niên của các doanh nghiệp.
Dự báo trong phiên 23-3, VN-Index có thể sẽ tiếp tục hồi phục để hướng đến ngưỡng kháng cự quanh 1.520 điểm (đỉnh tháng 2-2022). Những nhà đầu tư đã tham gia mua vào trong vùng hỗ trợ 1.425-1.450 điểm tuần trước có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại.
Công ty Chứng khoán Đông Á (DAS) và đa số công ty chứng khoán đều cho rằng phiên giao dịch 23-3 sẽ tiếp tục theo xu hướng tích cực. Ngoài ra, DAS cũng dự báo khả năng thanh khoản thị trường tăng tích cực trong phiên này. VN-Index vượt mốc 1.500 điểm, lan tỏa tín hiệu tăng giá trên nhiều nhóm ngành.
Các nhóm cổ phiếu ngân hàng và bảo hiểm đã có dấu hiệu tăng trở lại. Do đã chiết khấu tương đối ở giai đoạn điều chỉnh trước đó nên các nhóm này có mức độ rủi ro thấp và được dòng tiền chọn mua trong những phiên tiếp theo.
Theo DAS, dòng tiền khối ngoại đang quay lại sau giai đoạn dài bán ròng. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng điểm tiếp sức VN-Index, trong khi nhóm cổ phiếu bất động sản vốn hóa nhỏ có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn. Dầu khí, thép là hai nhóm còn dư địa tăng ngắn hạn, với tác động căng thẳng địa chính trị sẽ làm hạn chế nguồn cung trên thị trường thế giới.
Khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn gia tăng tỉ trọng ở nhịp điều chỉnh, vì xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng, Công ty Chứng khoán FSC cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh và kiểm định vùng hỗ trợ 1.495 - 1.500 điểm trong phiên kế tiếp.
Tuy nhiên, theo FSC, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên có thể sẽ còn xuất hiện nhịp điều chỉnh. Nếu thị trường duy trì đà tăng mạnh trong phiên kế tiếp thì xu hướng tăng ngắn hạn có thể rõ ràng hơn và dòng tiền ngắn hạn có thể sẽ tiếp tục tăng dần.
Theo Người Lao Động
Quý 1/2024, HAGL Agrico tiếp tục báo lỗ với mức thua lỗ thu hẹp hơn một nửa so với cùng kỳ. Gánh nợ vẫn nặng nề, nhưng chủ nợ lớn nhất lại không phải là ngân hàng.
Quyết định mới nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về việc giữ nguyên lãi suất cao sẽ tiếp tục tác động lên tỷ giá của đồng Việt Nam.
Thu hút nhiều dự án đầu tư lớn, Bà Rịa - Vũng Tàu vươn lên vị trí số 1 cả nước về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới trong 4 tháng đầu năm, với kết quả hơn 1,52 tỷ USD.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 2/5/2024 về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
Tỷ giá USD hôm nay trên thị trường tự do tăng, còn các ngân hàng tăng chiều mua nhưng giảm chiều bán so với phiên trước. Trong khi đó, thị trường quốc tế đồng USD vẫn giảm sâu.
Trung bình mỗi ngày, chuỗi nhà thuốc Long Châu thu gần 61 tỷ đồng. Chuỗi này tiếp tục có kế hoạch mở thêm 400 nhà thuốc trong năm nay.