Chuyên gia quân sự Mỹ: Phương Tây gây nhầm tưởng bước tiến 'chậm' của Nga ở Ukraine là thất bại

Phương Đăng (theo RT) Thứ năm, ngày 17/03/2022 20:52 PM (GMT+7)
Nga phần lớn đã đạt được mục tiêu vô hiệu hóa quân đội Ukraine, nhưng các chính phủ phương Tây nhầm tưởng rằng, tiến trình được thiết kế có chủ ý để tránh thương vong dân sự phản ánh sự yếu kém của quân đội Nga, một cựu cố vấn Lầu Năm Góc hiện là chuyên gia quân sự Mỹ bình luận.
Bình luận 0
Chuyên gia quân sự Mỹ: Phương Tây gây nhầm tưởng bước tiến 'chậm' của Nga ở Ukraine là thất bại - Ảnh 1.

Thiết bị quân sự của phương Tây bị quân đội Nga thu giữ trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, gần làng Huta-Mezhyhirska, phía bắc Kiev. Ảnh Sputnik

Theo đó, hãng tin RT đã dẫn lại các bình luận của đại tá Lục quân Mỹ đã nghỉ hưu - cựu cố vấn Lầu Năm Góc và hiện là một chuyên gia quân sự, Douglas Macgregor trên trang Greyzone - một chuyên trang điều tra báo chí độc lập.

Chia sẻ trên Greyzone hôm 15/3, ông Macgregor nhận định, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra mệnh lệnh nghiêm ngặt ngay từ đầu cho quân đội Nga là phải tránh thương vong dân sự và thiệt hại lớn về tài sản cho người dân Ukraine khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng.

Điều này đã làm chậm bước tiến của người Nga “đến mức nó mang lại hy vọng hão huyền cho cả người Ukraine… và lại được nhiều người ở phương Tây đẩy lên cao hơn, cố thuyết phục cả thế giới rằng, người Nga đang đối mặt với một thất bại, trong khi thực tế thì ngược lại", ông Macgregor nói.

Chuyên gia quân sự Mỹ: Phương Tây gây nhầm tưởng bước tiến 'chậm' của Nga ở Ukraine là thất bại - Ảnh 2.

Đại tá Lục quân Mỹ đã nghỉ hưu - cựu cố vấn Lầu Năm Góc và hiện là một chuyên gia quân sự, Douglas Macgregor. Ảnh IT

“Toàn bộ hoạt động (của quân đội Nga) từ ngày đầu tiên đều tập trung vào việc vô hiệu hóa các lực lượng Ukraine. Phần lớn mục tiêu đã hoàn thành", ông Macgregor nhận định.

Vị đại tá Mỹ cho biết, hiện các đơn vị Ukraine chưa bị vô hiệu hóa thì “hoàn toàn bị bao vây, cô lập và chặt đứt mọi liên hệ ở nhiều thị trấn và thành phố khác nhau”, trong đó có tới 60.000 người ở biên giới với Donetsk và có khả năng cạn kiệt các nguồn dự trữ.

Tuy nhiên, theo vị đại tá Mỹ, các phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc giao tranh đã bỏ qua thực tế này và vẽ ra một bức tranh quân đội Nga “kém cỏi” vì không đánh bại được Kiev chỉ trong vài ngày - theo cách nói của một số thượng nghị sĩ Mỹ.

Điều này sau đó được sử dụng như một lập luận của những người ủng hộ sự can thiệp của NATO vào Ukraine và “vùng cấm bay” , cũng như những người muốn gửi thêm vũ khí cho Kiev, theo ông Macgregor.

Ông Macgregor nói rằng, Washington hy vọng Nga bị "tổn hại nghiêm trọng" nhưng "tôi không thấy điều đó xảy ra".

Vấn đề lớn nhất hiện nay là “ở phương Tây, không có sự thật. Có những suy nghĩ mơ mộng và nhầm tưởng về sự thành công của người Ukraine”, vị đại tá Mỹ nói và cho rằng, việc phương Tây bơm thêm vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến cuộc chiến kéo dài hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư 16/3 đã yêu cầu Quốc hội Mỹ gửi máy bay chiến đấu, tên lửa phòng không và các vũ khí khác tới Kiev, cũng như thiết lập vùng cấm bay trên Ukraine, để quân đội của ông có thể đẩy lùi các lực lượng Nga. Ông cũng kêu gọi tương tự khi phát biểu trước các nhà lập pháp Canada một ngày trước đó.

Tuy nhiên, ông Macgregor tin rằng những chuyến hàng như vậy sẽ không có tác dụng gì và việc Tổng thống Zelensky từ chối đàm phán đình chiến sẽ chỉ khiến người Ukraine khốn khổ hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem