Clip: Chiêm ngưỡng 6 bàn thắng của Paolo Rossi tại Espana 1982

Long Nguyên Thứ năm, ngày 10/12/2020 13:06 PM (GMT+7)
Chỉ khoảng 2 tuần sau khi huyền thoại bóng đá Diego Maradona qua đời, những người hâm mộ túc cầu giáo lại đón nhận tin buồn khi Vua phá lưới World Cup 1982 là Paolo Rossi đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 64.
Bình luận 0

"Pablito" là biệt danh của Paolo Rossi. Ông sinh năm 1956 tại Prato, Italia. Trưởng thành từ lò đào tạo Juventus, nhưng sự nghiệp ở cấp CLB của Paolo Rossi khá long đong khi ông chơi cho nhiều CLB khác nhau. Vicenza, Perugia, trở lại Juventus, tới AC Milan, cuối cùng Rossi treo giày tại Verona vào năm 1987. Trong cả sự nghiệp, ông ghi 134 bàn trong 338 trận ở cấp CLB.

Clip: Chiêm ngưỡng 6 bàn thắng của Paolo Rossi tại Espana 1982 - Ảnh 1.

Paolo Rossi ăn mừng bàn thắng trong trận chung kết Espana 1982 vào lưới Tây Đức

Nhưng Rossi được nhớ tới với chiến tích lẫy lừng khi khoác áo ĐT Italia tham dự Espana 1982. Rossi đá cho ĐT Italia 48 trận, ghi 20 bàn, con số không quá ấn tượng với một tiền đạo. Nhưng ông đã trở thành huyền thoại khi có 6 pha lập công trên đất Tây Ban Nha tại Cúp thế giới diễn ra cách đây 38 năm.

Ở giải đấu này, Rossi đã lập một cú hat-trick rất quan trọng vào lưới Brazil, giúp Italia giành chiến thắng 3-2. Sau đó, ông lập cú đúp vào lưới Ba Lan. Đến trận chung kết gặp Tây Đức, Rossi ghi 1 bàn, góp công mang về thắng lợi 3-1 và chức vô địch cho Italia. Không chỉ giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu, ông còn đoạt Quả Bóng Vàng trong cùng năm.

Sự ra đi của Rossi là mất mát rất lớn với bóng đá thế giới. Những người yêu mến ông sẽ mãi nhớ những khoảnh khắc kỳ diệu của chân sút này tại Espana 1982.

Clip: Chiêm ngưỡng 6 bàn thắng của Paolo Rossi tại Espana 1982:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem