CLIP: CSGT yêu cầu đưa người bị nạn đi cấp cứu, nhiều tài xế ôtô làm ngơ

Theo NLĐ Thứ hai, ngày 04/01/2021 17:31 PM (GMT+7)
CSGT liên tục phát tín hiệu dừng xe để hỗ trợ người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu nhưng nhiều tài xế ôtô phớt lờ, nhanh chóng rời đi.
Bình luận 0

Ngày 4/1, lực lượng chức năng cho hay đang truy tìm người gây tai nạn rồi bỏ đi trên địa bàn quận Thủ Đức, TP HCM.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 3/1, trong lúc đang tuần tra trên đường, Tổ 363 - gồm lực lượng CSGT Đội Bình Triệu (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt), Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Hình sự thuộc Công an TP HCM, nhận được tin báo có tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

CSGT yêu cầu đưa người bị tai nạn đi cấp cứu, nhiều tài xế ô tô làm ngơ (Clip: Huế Xuân)

CLIP: CSGT yêu cầu đưa người bị nạn đi cấp cứu, nhiều tài xế ôtô làm ngơ - Ảnh 2.

Nạn nhân bị thương không thể ngồi xe gắn máy,

CLIP: CSGT yêu cầu đưa người bị nạn đi cấp cứu, nhiều tài xế ôtô làm ngơ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đã dùng xe chuyên dụng của Cảnh sát Cơ động đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tại hiện trường vụ tai nạn, một người đàn ông điều khiển xe máy máu me bê bết nằm sõng soài bên vệ đường. Nhân chứng kể lại người đàn ông trên điều khiển xe máy chạy ngược chiều bị một nam thanh niên đang chạy xe với tốc độ cao tông trúng. Người gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường sau đó.

Lập tức, Tổ công tác xuất phát đến hiện trường. Sau khi kiểm tra tình trạng nạn nhân, lực lượng chức năng xác định nạn nhân không thể ngồi xe máy, CSGT Đội Bình Triệu đã liên tục phát tín hiệu cho ôtô không chở khách trên đường dừng xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, các tài xế này đều phớt lờ, nhanh chóng rời đi.

Trong tình thế cấp bách, lực lượng có mặt tại hiện trường đã huy động xe chuyên dụng của Cảnh sát Cơ động (đang tuần tra gần đó) đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem