CNN: Nga mất binh lính ở Bakhmut nhiều gấp 5 lần Ukraine

Lê Phương (Kyiv Independent; Newsweek) Thứ ba, ngày 07/03/2023 07:39 AM (GMT+7)
CNN ngày 6/3 dẫn lời một quan chức quân sự NATO giấu tên cho biết quân đội Nga thiệt hại nhân lực gấp 5 lần so với lực lượng Ukraine trong trận chiến ở thành phố Bakhmut của tỉnh Donetsk.
Bình luận 0
CNN: Nga mất binh lính ở Bakhmut nhiều gấp 5 lần Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine ở thị trấn Bakhmut, vùng Donetsk, vào ngày 3 tháng 3 năm 2023. Ảnh: Getty

Quan chức này nói với CNN rằng tỷ lệ 5:1 là ước tính dựa trên thông tin tình báo của liên minh, đồng thời lưu ý Ukraine cũng phải chịu tổn thất đáng kể ở tiền tuyến Bakhmut.

Trận chiến giành Bakhmut, một thành phố ở vùng Donbass phía đông Ukraine, đã diễn ra rất dữ dội trong 7 tháng qua. Quân đội Nga đang cố gắng tăng cường kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk.

Chỉ huy Lực lượng mặt đất Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết vào ngày 6/3 rằng căng thẳng xung quanh Bakhmut đã lên đến đỉnh điểm khi Nga tăng cường lực lượng lính đánh thuê Wagner đến chiến trường.

Tuy nhiên, ông Syrskyi nói thêm rằng quân đội Ukraine ở Bakhmut "đã gây ra tổn thất đáng kể cho lực lượng Nga, phá hủy một số lượng lớn phương tiện, buộc các đơn vị tấn công tốt nhất của Wagner phải chiến đấu và làm giảm tiềm năng tấn công của Moscow".

Theo Bộ Quốc phòng Anh, quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner gần đây đã tiến vào vùng ngoại ô phía bắc Bakhmut.

Hôm 2/3, quân đội Ukraine cho biết lựa chọn rút khỏi Bakhmut đang được cân nhắc, nhưng quyết định như vậy sẽ chỉ được đưa ra nếu "thực sự cần thiết".

Hôm 6/3, Lực lượng Không quân Ukraine đã viết trong một bài đăng Telegram rằng quân đội Nga đã cố gắng tấn công Kiev bằng máy bay không người lái Shahed-131/136 do Iran sản xuất.

Tổng cộng, Nga bị cáo buộc đã gửi 15 máy bay không người lái từ vùng Bryansk để tấn công Kiev vào đêm 5/3. Tuy nhiên, Ukraine cho biết tổng cộng 13 máy bay không người lái này đã bị phá hủy. 12 chiếc bị tiêu diệt bởi lực lượng phòng không, trong khi một chiếc bị tiêu diệt bởi các đơn vị phòng không không xác định.

Bài đăng trên Telegram viết: "Tổng cộng có 13 máy bay không người lái của Nga đã bị phá hủy: 12 chiếc là nhờ lực lượng và phương tiện phòng không của Lực lượng Phòng không thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, một chiếc nữa do các đơn vị phòng không thuộc các thành phần khác của lực lượng phòng vệ Ukraine".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem