"Cô gái tỷ đô" Trần Uyên Phương: "Vượt lên người khổng lồ" ra đời từ tình yêu

Nguyên Phương Chủ nhật, ngày 14/10/2018 06:03 AM (GMT+7)
"Cô gái tỷ đô" Trần Uyên Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, cho biết, nhờ tình yêu, đặc biệt là tình yêu lớn từ gia đình và Number One đã trở thành động lực to lớn để cô vừa hoàn thành công việc kinh doanh, vừa có thời gian cùng các cộng sự cho ra đời cuốn "Vượt qua người khổng lồ".
Bình luận 0

img

Tham dự buổi giao lưu có các vị khách mời là TS. Trương Gia Bình, TS. Võ Trí Thành, PGS. Tô Trung Thành - Đại học Kinh tế Quốc dân và nữ doanh nhân Lê Thị Quỳnh Trang - Tổng giám đốc của beU Model.

Ngày 13.10, tại Hà Nội, "Cô gái tỷ đô" Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, tác giả chính cuốn sách “Competing With Giants” đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với các độc giả Việt Nam.

Tham dự buổi giao lưu còn có các vị khách mời là TS. Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT; TS. Võ Trí Thành; PGS. Tô Trung Thành, Đại học Kinh tế Quốc dân; nữ doanh nhân Lê Thị Quỳnh Trang, Tổng giám đốc của beU Model.

img

Ông Justin Batt, Giám đốc đại diện nhà xuất bản Forbes

Mở đầu sự kiện, ông Justin Batt, Giám đốc đại diện nhà xuất bản Forbes chia sẻ về lý do họ hứng thú với những câu chuyện trong quyển sách của tác giả, doanh nhân Trần Uyên Phương, “thế hệ doanh nhân thứ hai” kế thừa những nỗ lực tự thân từ thế hệ doanh nhân thứ nhất vượt qua những khó khăn, thách thức để kinh doanh thành công trước những tập đoàn đa quốc gia tại thị trường nội địa. Forbes cũng rất hào hứng với việc thông qua cuốn sách giới thiệu với thế giới bức tranh hấp dẫn về kinh tế Việt Nam với cái nhìn từ bên trong, thông qua một doanh nghiệp rất thành công của Việt Nam.

Ông Justin Batt nói: “Đây là lần đầu tiên tôi tới châu Á, không phải là đất nước Nhật Bản hay Trung Quốc, mà là Việt Nam. ForbesBooks lựa chọn cuốn sách này để xuất bản bởi đây là cuốn sách không chỉ nói về kinh doanh thông thường, mà còn là một câu chuyện về lịch sử, văn hoá Việt Nam sau chiến tranh. Nó cũng là một hình mẫu cho các nước khác".

img

Nữ doanh nhân Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, tác giả chính cuốn sách “Competing With Giants”

Với nữ doanh nhân Trần Uyên Phương, trước câu hỏi làm sao để vừa quản lý, điều hành tập đoàn lớn như Tân Hiệp Phát, song vẫn có thể dành thời gian viết cuốn sách?

Bà Trần Uyên Phương cho biết: “Chính tình yêu, đặc biệt là tình yêu lớn từ gia đình và Number One đã trở thành động lực to lớn để tôi vừa hoàn thành công việc kinh doanh, vừa có thời gian cùng các cộng sự cho ra đời cuốn Vượt qua người khổng lồ, cũng như hoàn thành rất nhiều việc trong cuộc sống”.

Nữ doanh nhân Trần Uyên Phương chia sẻ, sau khi tham gia một khoá học dành cho những quản lý cấp cao các nước diễn ra ở Đại học Havard cách đây khoảng 8 năm bà đã nung nấu ý tưởng cho ra đời cuốn sách.

Cũng tại lớp học đó, Uyên Phương đã kể câu chuyện về cách mà ba mẹ cô gây dựng và tạo thương hiệu nước giải khát hàng đầu Việt Nam đi qua “đống đổ nát tro tàn chiến tranh” cho mọi người nghe. Câu chuyện đã thu hút sự quan tâm của giảng viên và các bạn học…

Nữ Phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát Trần Uyên Phương cũng gợi mở điều lớn nhất mà cuốn sách mang lại là giá trị tinh thần, cũng chính là giá trị cốt lõi của Tân Hiệp Phát - “Không gì không thể”. Bắt đầu từ con số 0, Tân Hiệp Phát mong muốn “Hôm nay phải hơn hôm qua, nhưng không bằng ngày mai”.

img

Cuốn sách “Competing with Giants” (tạm dịch: Vượt lên Người khổng lồ), được viết bằng tiếng Anh do tác giả chính – nữ doanh nhân Trần Uyên Phương thực hiện cùng hai đồng tác giả là nhà báo Anh Jackie Horne và chuyên gia kinh tế người Mỹ John Kador đã ra mắt đầu tháng 9.2018 tại trụ sở Forbes (New York, Mỹ). Forbes là đơn vị sở hữu tạp chí kinh doanh hàng đầu thế giới Forbes và nhà xuất bản Forbes nổi tiếng với các ấn phẩm chuyên về kinh doanh, kinh tế.

“Competing with Giants” là cuốn sách lần đầu tiên, một tác giả người Việt Nam được ForbesBooks lựa chọn xuất bản và ra mắt sách tại trụ sở Forbes danh tiếng - nơi tụ hội của những tỷ phú, chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới. Qua cuốn sách, độc giả thấy được bức tranh kinh tế Việt Nam hơn 30 năm qua, giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường, với vai trò ngày càng lớn mạnh của các doanh nghiệp tư nhân và sự tham gia của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Thông qua các câu chuyện thực tế thành công và có lúc thất bại của chính công ty Tân Hiệp Phát, một doanh nghiệp trong nước đứng đầu ngành hàng nước giải khát không ga, không cồn, cuốn sách đã chia sẻ những bí quyết và kinh nghiệm của doanh nghiệp nội địa trong cạnh tranh với các ông lớn, những tập đoàn đa quốc gia khổng lồ. Thành công của Tân Hiệp Phát phần nào giúp lý giải thành công của Việt Nam và các con hổ châu Á trong hội nhập toàn cầu.

Phiên bản tiếng Việt của “Competing with Giants” đang hoàn tất các thủ tục để sẽ được ra mắt chính thức độc giả tại Việt Nam vào tháng 11 tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem