Con trai bầu Hiển giàu hơn ông chủ công ty "quỵt" thưởng bóng đá nữ VN

02/03/2020 15:42 GMT+7
Có lẽ ông Đỗ Vinh Quang đang là thiếu giá "đỏ" nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Vừa xuất hiện, con trai bầu Hiển đút túi hơn 30 tỷ đồng mỗi ngày và giàu hơn ông chủ công ty bị tố "quỵt thưởng" đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng đang có nhiều biến động rất mạnh theo chiều hướng tiêu cực. Vì vậy, sự xuất hiện của bất cứ doanh nhân nào tại thời điểm này đều được đánh giá là kém may mắn. Thế nhưng, điều đó không đúng với ông Đỗ Vinh Quang, con trai ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB).

Cuối năm ngoái, ông Quang gây chú ý khi trở thành Chủ tịch một câu lạc bộ bóng đá trẻ tuổi nhất V-League. Không lâu sau khi nhậm chức, ông Quang đã có danh hiệu cao quý đầu tiên cùng CLB Hà Nội. Ngày 1/3/2020, CLB Hà Nội đã có chiến thắng thuyết phục trước đối thủ TP.HCM dù bị dẫn trước.

Con trai bầu Hiển giàu hơn ông chủ công ty "quỵt" thưởng bóng đá nữ VN - Ảnh 1.

Con trai bầu Hiển giàu hơn ông chủ công ty "quỵt" thưởng bóng đá nữ VN

Với chức vô địch Siêu Cup, CLB Hà Nội hứa hẹn sẽ có những bước đi thuận lợi trong mùa bóng năm nay. Hòa chung với niềm vuii của danh hiệu đầu tay, ông Quang còn hưởng trái ngọt trên thị trường chứng khoán bất chấp chỉ số VN-Index trải qua nhiều thăng trầm.

Dù bầu Hiển nổi danh từ rất lâu nhưng phải gần đây, con trai ông mới lộ diện trong danh sách giới nhà giàu. Đầu năm nay, ông Quang công bố mua vào hơn 35,9 triệu cổ phiếu SHB. Ước tính, ông Quang phải chi khoảng 230 tỷ đồng để thực hiện thương vụ khủng này.

Không lâu sau khi ông Quang mua vào, cổ phiếu SHB liên tục tăng mạnh. Trong những ngày cuối tháng 2, SHB đã có chuỗi 3 phiên tăng trần liên tiếp. Sang tháng 3, SHB điều chỉnh nhẹ trong phiên nhưng tới cuối ngày vẫn phục hồi để duy trì phiên tăng trần liên tiếp.

Cụ thể, đóng cửa phiên 2/3, SHB tăng 900 đồng/CP lên 10.500 đồng/CP. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm liền, SHB giao dịch trên mệnh giá. Điều đáng nói, thanh khoản SHB hôm nay tăng vọt, tăng lên 54 triệu cổ phiếu, chiếm 80,6% khối lượng giao dịch nhóm HNX30, và chiếm 69,2% toàn sàn Hà Nội. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 10 phiên gần đây của SHB chỉ đạt 15 triệu đơn vị.

Nhờ SHB "nổi sóng", chỉ trong phiên giao dịch 2/3, tài sản trên thị trường chứng khoán của ông Quang tăng tới 32,3 tỷ đồng lên 377 tỷ đồng. Vì vậy, vị trí trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam của ông Quang cũng được cải thiện đáng kể.

Cuối tuần trước, ông Quang đứng ở vị trí 151. Thế nhưng, chỉ sau phiên 2/3, ông Quang đã tiến lên vị trí 143. Ở vị trí này, ông Quang giàu có hơn ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, đơn vị vừa bị tố "quỵt thưởng" đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam.

Sau chuỗi ngày chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang khiến tài sản của ông Huyền giảm xuống chỉ còn khoảng 368 tỷ đồng. Vì vậy, ông Huyền đứng ở vị trí thứ 145 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, thấp hơn ông Quang 2 bậc.

Ngoài ra, ông Quang còn giàu có hơn một số lãnh đạo cấp cao tại nhiều công ty khác như ông Nguyễn Trọng Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á (344 tỷ đồng), ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thế giới số (336 tỷ đồng), ông Trầm Bê (321 tỷ đồng), ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco,…

Tiểu My
Cùng chuyên mục