Công an tỉnh làm việc với Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai

Đình Văn - Nam Phong Thứ bảy, ngày 09/05/2020 19:31 PM (GMT+7)
Ông Võ Thanh Hùng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai phải đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm việc vì liên quan đến sai phạm của nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Nguyễn Hồng Lam (người đã bị bắt tạm giam trước đó).
Bình luận 0

Ngày 9/5, theo nguồn tin của Dân Việt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã mời ông Võ Thanh Hùng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch huyện Đức Cơ lên làm việc để xác định trách nhiệm liên quan vụ án Tham ô tài sản.

Trong vụ án Tham ô tài sản này, ba cán bộ gồm ông Nguyễn Hồng Lam - nguyên Chủ tịch huyện Đức Cơ, ông Nguyễn Xuân Tứ- nguyên Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện và ông Nguyễn Đông Dương - nguyên chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện bị bắt giam hôm 8/1.

Công an tỉnh làm việc với Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai - Ảnh 1.

Ba cán bộ nhà nước lợi dụng việc mở rộng, xây dựng nghĩa trang liệt sỹ để chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng.

Các bị can đã lợi dụng việc mở rộng, xây dựng nghĩa trang liệt sỹ huyện chiếm đoạt 524 triệu đồng tiền ngân sách.

Theo Cơ quan CSĐT, Công an làm việc với Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng là điều bắt buộc. Đây là động thái thẩm tra, xác lập vững các chứng cứ để làm rõ có hay không ông Hùng liên đới vụ án.

Các bị can chiếm đoạt tiền nhà nước thời điểm ông Võ Thanh Hùng giữ chức Chủ tịch huyện Đức Cơ. Vì trách nhiệm người đứng đầu, ngày 20/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ra Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của đảng viên đối với ông Võ Thanh Hùng.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, giai đoạn năm 2012, ông Nguyễn Hồng Lam, lúc này giữ chức Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đã ký lệnh chi số tiền 524 triệu đồng xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Cơ để cấp dưới chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Công an tỉnh làm việc với Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Lam bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đọc lệnh bắt tạm giam hôm 8/1, khi đang làm Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ.

Sau đó yêu cầu xuất ngân sách để hoàn ứng số tiền đã chiếm đoạt. Số tiền trên hoàn ứng từ năm 2012 kéo dài đến năm 2018 thì bị phát hiện. Thanh tra tỉnh vào cuộc, chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai.

Chuyển nguồn… Chủ tịch huyện không biết

Điều tra của Dân Việt, sau khi kết thúc năm ngân sách, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm quyết toán, những khoản nào không chi hết thì lập thủ tục, trình Chủ tịch huyện ký chuyển nguồn sang năm sau, theo đúng quy định của Luật ngân sách.

Số tiền 524 triệu đồng tiền ngân sách bị chiếm đoạt, được ông Võ Thanh Hùng, nguyên Chủ tịch huyện Đức Cơ ký chuyển nguồn từ năm 2012 - 2016 và ông Nguyễn Hồng Lam, nguyên Chủ tịch huyện ký chuyển nguồn giai đoạn năm 2016 - 2018… nhưng không phát hiện.

UBND huyện Đức Cơ để việc chuyển nguồn nhiều lần mà không rõ lý do là trách nhiệm của người đứng đầu (Chủ tịch huyện Võ Thanh Hùng). Đồng thời thực hiện chuyển nguồn từ 5 đến 6 lần không rõ lý do là không đúng quy định Luật ngân sách.

Ông Võ Thanh Hùng làm Chủ tịch huyện Đức Cơ giai đoạn 2011 - 2016. Từ năm 2016 – 2020, ông Nguyễn Hồng Lam giữ vị trí Chủ tịch huyện. Đến ngày 8/1, khi đang đương chức Chủ tịch huyện Đức Cơ thì ông Lam bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt giữ cùng hai thuộc cấp để điều tra về hành vi Tham ô tài sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem