Công dân Mỹ chết tại Vũ Hán vì virus Corona

08/02/2020 20:38 GMT+7
Một công dân Mỹ được chẩn đoán nhiễm virus Corona mới đây vừa tử vong tại Vũ Hán, Trung Quốc - thông tin từ Đại sứ quán Mỹ hôm 7/2 (giờ Mỹ) cho hay.
1 công dân Mỹ tử vong tại Vũ Hán vì nhiễm virus Corona, nỗi lo sợ bao trùm nhiều quốc gia - Ảnh 1.

Số ca tử vong vì virus Corona tại Trung Quốc hôm 8/2 đã lên tới 722 trường hợp

“Chúng tôi xác nhận thông tin một công dân Mỹ 60 tuổi được chẩn đoán mắc virus Corona đã tử vong tại bệnh viện Jinyintian, Vũ Hán, Trung Quốc vào ngày 6/2. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình nạn nhân vì những mất mát lớn lao của họ. Trong nỗ lực tôn trọng quyền riêng tư của gia đình, chúng tôi hiện không có bình luận gì thêm” - thông cáo từ Đại sứ quán Mỹ cho hay.

Đây là cái chết của công dân Mỹ đầu tiên kể từ khi đại dịch virus Corona bùng phát đến nay. Vũ Hán hiện là tâm chấn của dịch bệnh, nơi trường hợp nhiễm virus Corona đầu tiên ở người được xác nhận.

Tính đến chiều 8/2 (giờ Trung Quốc), theo thống kê của South China Morning Post, đã có 34.889 ca nhiễm virus Corona và 724 ca tử vong trên toàn thế giới. Trong đó, tính riêng tại Trung Quốc đại lục, số ca nhiễm bệnh hiện là 34.546 và số ca tử vong và 722. Riêng tại tỉnh Hồ Bắc - nơi có thành phố Vũ Hán, số ca nhiễm bệnh được báo cáo là gần 25.000 và số ca tử vong là 699 người. 545 trong số 699 người tử vong nằm ở thành phố Vũ Hán.

Hồi tháng 1, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã ban hành lệnh kiểm dịch bắt buộc với mọi công dân Mỹ trở về từ thành phố Vũ Hán. Đây là lần đầu tiên trong 50 năm qua, cơ quan này ban hành một sắc lệnh như vậy. Chính phủ Mỹ hiện vẫn tiếp tục nỗ lực sơ tán công dân khỏi Vũ Hán và cách ly họ tại các căn cứ quân sự trên khắp nước Mỹ bao gồm Căn cứ không quân March ở quận Riverside, California, trại tập huấn Ashland ở Nebraska, căn cứ không quân Travis ở California, Trạm không quân thủy quân lục chiến Miramar ở San Diego và căn cứ không quân Lackland ở Texas.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cam kết quyên góp hơn 100 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO để giúp Trung Quốc và các quốc gia khác chống lại sự bùng phát của dịch virus Corona đang diễn biến phức tạp.

Nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng liên tục báo cáo các trường hợp nhiễm virus Corona mới. Tờ Reuters đưa tin Bộ Y tế Thái Lan hôm 8/2 đã xác nhận thêm 7 ca nhiễm virus Corona gồm 3 người Thái và 4 người Trung Quốc. Một trong những người Thái bị xét nghiệm dương tính với virus vừa trở về từ Vũ Hán trong khi 2 công dân Thái Lan còn lại đã tiếp xúc với khách du lịch Trung Quốc.

Ngay sau đó, các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất cũng xác nhận thêm 2 trường hợp nhiễm virus Corona mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 7. Một ca nhiễm mới là công dân Trung Quốc và ca còn lại mang quốc tịch Philippines. 

Nhiều công ty đa quốc gia hoạt động tại Trung Quốc trong ngày 8/2 cũng lên tiếng xác nhận kéo dài thời gian nghỉ do dịch virus Corona bùng phát. Nhà sản xuất xe hơi Toyota trả lời tờ CNBC rằng họ có kế hoạch kéo dài thời gian ngừng hoạt động các nhà máy tại Trung Quốc thêm một tuần nữa, ít nhất đến 16/2 trong nỗ lực bảo đảm an toàn cho nhân viên, nhà cung cấp và các bên liên quan. Còn Apple thì tuyên bố không mở lại các cửa hàng tại Trung Quốc vào 10/2 như dự định trong bối cảnh dịch virus Corona diễn biến phức tạp và chưa được kiểm soát. Tuy nhiên, các gian hàng Apple trực tuyến vẫn sẵn sàng phục vụ khách hàng.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục