Covid-19 ở Hải Dương: Người dân Chí Linh vỡ oà cảm xúc trong thời khắc dỡ bỏ phong toả

Tâm Đức Thứ tư, ngày 03/03/2021 06:06 AM (GMT+7)
Trong không khí vui tươi, phấn khởi, đúng 0 giờ ngày 3/3, toàn thể nhân dân TP.Chí Linh hân hoan chào đón lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc dỡ bỏ phong toả TP.Chí Linh.
Bình luận 0

 Chung tay chiến đấu với Covid-19 

PV Báo Dân Việt đã có mặt tại TP.Chí Linh để ghi nhận sự kiện quan trọng này. Ngay từ rất sớm, các lực lượng y, bác sĩ, công an, quân đội, thành viên các tổ kiểm soát Covid-19 và lực lượng tình nguyện đã có mặt đông đủ, giữ khoảng cách an toàn tại sân Trung tâm Y tế TP.Chí Linh. Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Hải Dương cùng có mặt để chung vui với chính quyền và nhân dân thành phố. 

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng đánh giá cao những nỗ lực to lớn của chính quyền, nhân dân TP.Chí Linh, sự góp sức của các chuyên gia, lực lượng y, bác sĩ và toàn thể các lực lượng trên tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. 

Covid-19 ở Hải Dương: Vỡ oà cảm xúc trong trong thời khắc dỡ bỏ phong toả, cách ly xã hội  - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng tặng hoa lực lượng trực chốt khu vực phường Hoàng Tiến (giáp với thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Từ khi dịch bùng phát đến nay, Hải Dương đã triển khai nhiều biện pháp cấp thiết để nhanh chóng xác minh, truy vết, khoanh vùng và kiểm soát dịch. Đến thời điểm này có thể khẳng định, tỉnh Hải Dương đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19. Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương ban hành Chỉ thị 12 về việc "Tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đồng thời triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội"… 

Ngay sau khi lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao quyết định dỡ phong toả cho đại diện lãnh đạo TP.Chí Linh, toàn thể các lực lượng và người dân có mặt đã cùng nhau hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" như thể hiện lòng quyết tâm, tinh thần đoàn kết của người dân Chí Linh nói riêng và người dân toàn tỉnh Hải Dương nói chung trong cuộc chiến cam go với đại dịch Covid-19. 

Covid-19 ở Hải Dương: Vỡ oà cảm xúc trong trong thời khắc dỡ bỏ phong toả, cách ly xã hội  - Ảnh 2.

Covid-19 ở Hải Dương: Vỡ oà cảm xúc trong trong thời khắc dỡ bỏ phong toả, cách ly xã hội  - Ảnh 3.

Hoà vào niềm vui chung, niềm hạnh phúc, tự hào khi quê hương đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19, các bạn trẻ hát vang bài hát "Như có Bác trong ngày vui đại thắng".

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã đến thăm hỏi, chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tình nguyện đang tham gia trực chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại khu vực hồ Mật Sơn, phường Thái Học và phường Hoàng Tiến (giáp với thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). 

Đúng 0 giờ ngày 3/3, toàn bộ các chốt kiểm dịch chính trên địa bàn TP.Chí Linh đã được dỡ bỏ, tạo điều kiện cho người dân và phương tiện lưu thông.  

Covid-19 ở Hải Dương: Vỡ oà cảm xúc trong trong thời khắc dỡ bỏ phong toả, cách ly xã hội  - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tháo dỡ các chốt phong toả tại TP.Chí Linh sau 0 giờ ngày 3/3.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Chí Linh, tính đến thời điểm này, toàn thành phố có 199/396 ca dương tính đã khỏi bệnh, 6.153/6.580 người F1 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, 15.650/15.848 người F2 đã hoàn thành cách ly tại nhà. 982 Tổ phòng chống Covid cộng đồng hoạt động hiệu quả. Đặc biệt không còn phát hiện ca dương tính mới trong cộng đồng, các mẫu lấy xét nghiệm trên diện rộng đều âm tính; các đối tượng có biểu hiện ho, sốt, khó thở được kịp thời phát hiện, khoanh vùng. Bệnh viện dã chiến số 1 hoàn thành sứ mệnh - đưa Trung tâm y tế thành phố trở lại hoạt động chuyên môn trong trạng thái bình thường mới. Ý thức tự giác hợp tác, tuân thủ, chấp hành của người dân tiếp tục được thực hiện.

Tại huyện Cẩm Giàng, không không khí đón chào thời khắc dỡ bỏ phong tỏa cũng được người dân hân hoan chào đón.

Covid-19 ở Hải Dương: Vỡ oà cảm xúc trong trong thời khắc dỡ bỏ phong toả, cách ly xã hội  - Ảnh 5.

Hình ảnh dỡ phong toả tại huyện Cẩm Giàng.

Tính đến cuối ngày 2/3, huyện Cẩm Giàng hiện có 102 bệnh nhân dương tính với Covid-19, 2.152 trường hợp F1 và 10.365 trường hợp F2. Số chốt đã được thành lập là 196 chốt với tổng số 1.355 thành viên…

Ngay sau khi dỡ bỏ lệnh phong toả, huyện Cẩm Giàng vẫn thực hiện việc phong toả, cách ly y tế đối với 19 thôn, khu dân cư thuộc các xã Cẩm Vũ, Tân Trường, Cẩm Phúc, Lương Điền, Cẩm Điền, thị trấn Cẩm Giang và thị trấn Lai Cách.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương, tính đến cuối giờ chiều 2/3, toàn tỉnh có 387 ca bệnh đang điều trị (tổng số cộng dồn là 684 ca). Đến nay đã có 297 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và ra viện. Hiện có 11.446 trường hợp cách ly tập trung tại các bệnh viện hoặc khu cách ly tập trung.

Covid-19 ở Hải Dương: Vỡ oà cảm xúc trong trong thời khắc dỡ bỏ phong toả, cách ly xã hội  - Ảnh 6.

Hàng trăm hộ dân tại các toà nhà chung cư ở TP.Hải Dương đã treo cờ để bày tở niềm hạnh phúc, tự hào khi quê hương đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19.

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ TP.Chí Linh (3/3/1946 – 3/3/2021), 2 năm ngày thành lập TP.Chí Linh (1/3/2019 – 1/3/2021), nhân sự kiện Chí Linh dỡ lệnh phong tỏa, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Chí Linh gửi thư cảm ơn đến toàn thể nhân dân, các lực lượng chống dịch, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hội thiện nguyện…

Nội dung bức thư có đoạn: "33 ngày trôi qua, với tinh thần "thần tốc, quyết liệt", cả TP.Chí Linh không ngủ, căng mình chống dịch. Trong lúc khó khăn, vất vả, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Chí Linh, các xã, phường và lực lượng chống dịch… đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình, hợp tác về mọi mặt của toàn dân. Mỗi quyết tâm, mỗi hành động đẹp, mỗi việc làm chung sức, đồng lòng đó làm nên giá trị đẹp của người Chí Linh, người xứ Đông văn hiến.

Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Chí Linh trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các chuyên gia, nhân viên y tế, các tình nguyện viên, các đoàn viên, hội viên các hội, đoàn thể. Cảm ơn tinh thần thiện nguyện của các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh đã hướng về và sẻ chia với TP.Chí Linh trong giai đoạn khó khăn nhất.

Những ngày tới, TP.Chí Linh thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch Covid-19, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị các công việc cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong trạng thái bình thường mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tiếp tục thi đua, nỗ lực nhiều hơn nữa, đưa TP.Chí Linh ngày càng vững bước tiến lên"

.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem