Covid-19 ở Quảng Ngãi: Khi nào tỉnh sẽ cho hoạt động kinh doanh ăn uống trở lại?

Nhiệt Băng Thứ sáu, ngày 21/08/2020 20:41 PM (GMT+7)
Trước thông tin cho rằng ngày mai 22/8, tỉnh Quảng Ngãi sẽ nới lỏng cho kinh doanh ăn uống hoạt động trở lại sau một thời gian tạm ngưng, PV Dân Việt đã trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi về vấn đề này.
Bình luận 0

Tối 21/8, trao đổi với PV Dân Việt về việc có hay không vào ngày mai 22/8, tỉnh sẽ cho kinh doanh ăn uống hoạt động trở lại sau một thời gian tạm dừng để phòng chống Covid-19 như dư luận đồn đoán, ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trả lời về thắc mắc này.

Theo ông Dũng, phải chờ vào việc đưa khoảng 730 người từ tâm dịch Covid-19 từ TP.Đà Nẵng về quê vào ngày 23/8 tới và ý kiến từ cơ quan chức năng tỉnh; kết quả xét nghiệm SARS- CoV- 2 lần 1 đối với tất cả các trường hợp trên thế nào, sau đó tỉnh mới đưa ra quyết định.

Covid-19 ở Quảng Ngãi: Khi nào tỉnh sẽ cho hoạt động kinh doanh ăn uống trở lại?  - Ảnh 1.

Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Vào chiều cùng ngày, các cấp ngành Quảng Ngãi cũng đã có cuộc họp liên quan đến phòng chống dịch Covid-19, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng-Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, bàn biện pháp thực hiện kiểm soát tốt tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó đến thời điểm này, Quảng Ngãi ghi nhận 14 ngày chưa có ca mắc Covid-19 mới (kể từ khi ghi nhận ca bệnh 787 tại thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa). Vì vậy khả năng lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng giảm đáng kể.

Tuy nhiên theo nhận định của ngành Y tế tỉnh, mặc dù không có ca bệnh mới nhưng Quảng Ngãi vẫn còn nằm trong nhóm nguy cơ, nên hiện cơ quan chức năng tỉnh vẫn chưa thể kiểm soát hết lượng người đi về từ vùng dịch qua các đường mòn, lối mở để tránh các chốt kiểm tra y tế.

Covid-19 ở Quảng Ngãi: Khi nào tỉnh sẽ cho hoạt động kinh doanh ăn uống trở lại?  - Ảnh 2.

Một trong những khu cách ly tập trung phòng chống Covid-19 ở Quảng Ngãi.

Vì vậy Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng chỉ đạo những người về từ vùng dịch phải đưa đi cách ly tập trung; các tổ giám sát cộng đồng kịp thời nắm danh sách các trường hợp đi từ vùng dịch về để quản lý và tổ chức cách ly phù hợp.

Về việc đón học sinh tựu trường nhân dịp năm học mới, UBND tỉnh đề nghị Sở GD&ĐT từ nay đến đầu tháng 9, nếu không ghi nhận thêm trường hợp mắc Covid-19 mới trong cộng đồng sẽ cho khai giảng vào ngày 5/9; tiếp tục duy trì các chốt kiểm tra y tế đường bộ, đường sắt và đường biển, đảm bảo kiểm soát lượng người ra vào tỉnh một cách chặt chẽ.

Yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hạn chế tối đa tình trạng công nhân viên, cán bộ di chuyển qua lại giữa Quảng Ngãi và các vùng dịch trong thời gian này; đảm bảo vừa hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường vừa thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem