CSGT nói về tranh luận tài xế lùi xe Innova trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên là "nam hay nữ"

Nguyễn Đức Thứ bảy, ngày 15/05/2021 10:06 AM (GMT+7)
Trong việc tranh luận tài xế lùi xe Innova trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên là "nam hay nữ", Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) cho biết, nếu nhận được phản ánh về vụ việc, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Công an phường điều tra, xác minh thêm.
Bình luận 0

Trước đó Dân Việt đưa tin, thông qua phản ánh báo chí, lực lượng chức năng đã xác định được nữ tài xế đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên là bà Vũ T.T (36 tuổi), thường trú tại phường Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, chị bà T. thừa nhận hành vi vi phạm.

Bà T. là điều khiển xe hiệu Innova biển số: 20A:477.57 đi từ nút giao Yên Bình để về gang thép Thái Nguyên.Theo điểm a Khoản 8 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, nữ tài xế T. có thể sẽ bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5-7 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Điều đáng nói, sau lực lượng chức năng làm việc với nữ tài xế, mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh về người điều khiển xe ô tô 20A:477.57 đi lùi trên cao tốc rất giống nam giới. 

Nhiều người cho rằng, nếu đúng là nam giới lái xe thì người bị xử phạt phải là nam tài xế chứ không phải là bà T.

CSGT nói gì về tranh cãi người lái ô tô lùi trên cao Hà Nội - Thái Nguyên là "nam hay nữ" - Ảnh 1.

Hình ảnh lan truyền trên mạng về tài xế lái xe ô tô đi lùi, nhiều người cho rằng tài xế này rất giống đàn ông.

Trao đổi với Dân Việt, Thiếu tá Nguyễn Kim Thi - Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, sau khi nhận được phán ánh về trường hợp đi lùi, đơn vị đã phối hợp với công an phường Hương Sơn, TP. Thái Nguyên mời tài xế lên làm việc.

Tại buổi làm việc, bà T. thừa nhận do không biết đường, nên đã cho xe ô tô đi lùi xe trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên tại Km53, nút giao Sông Công (theo hướng Hà Nội đi Thái Nguyên).

"Bà T. đã thừa nhận hành vi vi phạm và khẳng định bản thân mình là người lái chiếc xe ô tô đi lùi hôm đó chứ không phải là nam tài xế lái. Đồng thời, bà T. cũng ký cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin bản thân cung cấp cho lực lượng chức năng và hứa không tái phạm", ông Thi nói.

CSGT nói gì về tranh cãi người lái ô tô lùi trên cao Hà Nội - Thái Nguyên là "nam hay nữ" - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế đi lùi trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên. Ảnh C.A.

Về thông tin phản ánh lái xe vi phạm trông giống nam tài xế, ông Thi nói thêm: "Nhìn bề ngoài bà T. trông rất giống đàn ông, mặc đồ phủi, đầu đội mũ lưỡi chai, tay đeo đồng hồ. Người bà T. đậm, cao".

Ông Thi cho biết thêm, trong quá trình 7 ngày làm việc, nếu như nhận được phản ánh về vụ việc, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với công an phường điều tra, xác minh thêm. 

Trường hợp trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện ra một số nội dung sai trái thì bà T. phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem