Củ Chi rộn ràng ngày hội "Hương sắc vùng đất thép", đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái

Quang Sung Thứ năm, ngày 01/09/2022 12:08 PM (GMT+7)
Sáng 1/9 tại Công viên Văn hóa huyện Củ Chi đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, ẩm thực và du lịch huyện Củ Chi 2022 với chủ đề “Hương sắc vùng đất thép”.
Bình luận 0

Củ Chi rộn ràng ngày hội "Hương sắc vùng đất thép"

Nhằm chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng tám, Quốc khánh 2/9 và 55 năm huyện Củ Chi được phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng” (17/9/1967 - 17/9/2022), UBND huyện Củ Chi quyết định tổ chức Ngày hội văn hóa, ẩm thực và du lịch 2022 với chủ đề “Hương sắc vùng đất thép”.

Củ Chi rộn ràng ngày hội “Hương sắc vùng đất thép” - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM và huyện Củ Chi thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc ngày hội. Ảnh: Quang Sung

Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Nguyễn Thị Hằng - Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi, Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết: “Việc tham gia quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp sạch, OCOP, các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, ẩm thực của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong ngày hội hôm nay thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ của quê hương Củ Chi sau đại dịch Covid-19. Củ Chi góp phần chung sức cùng thành phố khôi phục, tạo không khí mới cho du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và quảng bá hình ảnh, điểm đến TP.HCM".

Đây cũng là một trong những hoạt động đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân vùng đất thép củ Chi.

Củ Chi rộn ràng ngày hội “Hương sắc vùng đất thép” - Ảnh 2.

Tại ngày hội, du khách có thể thưởng thức món ăn truyền thống như: bánh ít, tàu hũ, bánh khoai mì, bánh tầm... Bên cạnh đó, còn có các nhà hàng cung cấp dịch vụ tiệc tại chỗ cho du khách nếu cần. Ảnh: Quang Sung

Ngày hội có nhiều nhiều không gian tham quan, trải nghiệm các dịch vụ đặc trưng của vùng đất Củ Chi, gồm: Không gian triển lãm hình ảnh, ngành nghề truyền thống và trưng bày sản phẩm đặc trưng của huyện Củ Chi (35 gian hàng); Không gian trưng bày, giới thiệu và thực hành ẩm thực (35 gian hàng); Không gian xúc tiến các hoạt động du lịch (15 gian hàng) và các hoạt động văn nghệ...

Ngoài ra, trong 4 ngày diễn ra chương trình “Hương sắc vùng đất thép”, du khách còn có thể tham gia các hoạt động như: Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022; hội thi hoa lan, cây kiểng; hoạt động vẽ thư pháp, vẽ tranh dành cho thiếu nhi…  

Đối với hoạt động du lịch, ban tổ chức chú trọng giới thiệu đến ngày hội nhiều tour du lịch đặc trưng của địa phương. Trong đó chủ yếu là các hoạt động du lịch về nguồn, du lịch trải nghiệm và du lịch sinh thái.

Trong ngày đầu khai mạc, chương trình đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi trải nghiệm các món ăn đặc trưng của vùng đất thép Củ Chi. 

Đa dạng các hình thức du lịch Củ Chi

Chị Minh An (34 tuổi), sống tại quận Bình Thạnh cho biết: “Tôi xuống đây từ sáng sớm, hôm nay cũng là ngày nghỉ lễ nên tôi chọn đi tham quan Củ Chi. Tôi khá ấn tượng với những món ăn ở đây, đặc biệt là món khoai mì”.

Củ Chi rộn ràng ngày hội “Hương sắc vùng đất thép” - Ảnh 4.

Những món ăn được chế biến từ đặc sản bò Củ Chi được trưng bày tại ngày hội. Ảnh: Quang Sung

Chương trình “Hương sắc vùng đất thép”, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4/9 tại Công viên Văn hóa huyện Củ Chi. Đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại huyện. Thông qua hoạt động này, UBND huyện Củ Chi mong muốn giới thiệu, quảng bá các nét đặc sắc về văn hóa, du lịch của huyện đến với bạn bè khắp mọi miền tổ quốc.

Huyện đã đa dạng hóa hình thức tổ chức để thu hút du khách như: Du lịch truyền thống, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái kết hợp giới thiệu làng nghề truyền thống, ẩm thực, văn hóa văn nghệ… Qua đó, tạo điều kiện cho việc hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, gắn với thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần xây dựng nông thôn mới. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem