Cử tri Bình Định đi bầu cử sớm: “Tin tưởng đại biểu trúng cử sẽ giữ lời hứa với dân”

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 22/05/2021 17:55 PM (GMT+7)
Ngày 22/5, cử tri tại các làng vùng cao của tỉnh Bình Định nô nức đi bầu cử sớm, kỳ vọng sẽ lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Bình luận 0

10 khu vực bầu cử sớm ở tỉnh Bình Định gồm: làng Hà Giao, làng Kon Lót, làng Kà Bông, làng Kà Bưng, làng Kà Nâu, làng Chồm, làng Cát, làng Canh Tiến (xã Canh Liên), làng Canh Giao (xã Canh Hiệp, đều thuộc huyện Vân Canh) và làng O2, xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh).

Ứng phó với dịch bệnh Covid-19, các cử tri đến khu vực bỏ phiếu đã tuân thủ việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách khi tiến hành bỏ phiếu, đảm bảo đúng theo quy định y tế.

Cử tri Bình Định đi bầu cử sớm: “Tin tưởng đại biểu trúng cử, sẽ giữ lời hứa với dân” - Ảnh 1.

Cử tri ở xã Canh Liên, huyện Vân Canh nô nức đi bầu cử sớm trước 1 ngày.

Tại làng Hà Giao (xã Canh Liên), ngày bầu cử bắt đầu bằng màn đánh cồng chiêng, kết hợp các hồi trống do các trai làng thực hiện, chào mừng sự kiện trọng đại của non sông, đất nước.

Sau phần chào cờ trang trọng và bài phát biểu khai mạc của tổ trưởng tổ bầu cử, các cử tri bắt đầu thực hiện quyền công dân của mình với niềm tin lựa chọn được đại biểu có đức, có tài.

Là cử tri cao tuổi của làng Hà Giao, già làng Đinh Bá Lót (78 tuổi) cho biết, đã nhận được thông tin tuyên truyền về ngày bầu cử nên bản thân ông và những người dân trong làng, rất háo hức.

"Trước khi bỏ phiếu, tôi đã nghiên cứu kỹ thông tin từng đại biểu để bầu chọn người xứng đáng nhất. Tôi tin những đại biểu trúng cử, sẽ giữ lời hứa chăm lo tốt đời sống của người dân", ông Lót kỳ vọng.

Cử tri Bình Định đi bầu cử sớm: “Tin tưởng đại biểu trúng cử, sẽ giữ lời hứa với dân” - Ảnh 2.

Khâu bầu cử được chuẩn bị rất khẩn trương, chu đáo, đảm bảo quy định.

Theo ông Lương Đình Tiên - Chủ tịch UBND huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định), ngày 22/5 tại địa bàn huyện có 8 làng của xã vùng cao Canh Liên (1.630 cử tri) và làng Canh Giao của xã Canh Hiệp (141 cử tri), thực hiện bầu cử sớm trước 1 ngày.

"Đa số người dân tại các điểm bầu cử sớm ở huyện Vân Canh là người đồng bào, thường đi làm rẫy dài ngày. Vậy nên, Ủy ban bầu cử phải tuyên truyền thường xuyên, liên lạc với cử tri để thông báo về việc bầu cử ngày 22/5, sớm hơn các nơi khác 1 ngày", ông Tiên nói.

Cử tri Bình Định đi bầu cử sớm: “Tin tưởng đại biểu trúng cử, sẽ giữ lời hứa với dân” - Ảnh 3.

Kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tại ngày bầu cử an toàn.

Ông Tiên cho biết, công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Vân Canh đã sẵn sàng cho sự kiện trọng đại. Mỗi điểm bầu cử ở huyện Vân Canh được bố trí 3 nhân viên y tế chuyên trách và 7 tình nguyện viên để đo thân nhiệt, sát khuẩn, phát khẩu trang, hướng dẫn người dân bầu cử an toàn.

Do có sự chuẩn bị từ trước nên công tác bầu cử sớm ở nơi vùng cao tại tỉnh Bình Định được tiến hành đúng trình tự, nguyên tắc, đảm bảo cử tri nghiên cứu kỹ và nắm chắc thông tin về các ứng cử viên. Ngoài ra, việc phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự cũng được tổ bầu cử thực hiện rất nghiêm túc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem