Cửa ngõ Thủ đô đông nghịt người về quê ăn Tết Dương lịch 2021

Ngọc Hải Thứ năm, ngày 31/12/2020 18:30 PM (GMT+7)
Hết ngày làm việc cuối cùng của năm 2020, hàng nghìn người dân đổ về quê ăn Tết Dương lịch cùng với gia đình khiến cho nhiều tuyến đường ở cửa ngõ Hà Nội bị tê liệt.
Bình luận 0

Video: Cửa ngõ Thủ đô đông nghịt người về quê ăn Tết Dương lịch 2021.

Người dân chen nhau về quê ăn Tết Dương lịch trên tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô - Ảnh 1.

Chiều ngày 31/12, sau ngày làm việc cuối cùng của năm, hàng nghìn người hối hả đổ ra các tuyến đường, bến xe, ga tàu về quê ăn Tết Dương lịch. Vì thế, nhiều đường phố của Thủ đô hướng ra các cửa ngõ bị tê liệt. Hình ảnh tại ngã tư Khuất Duy Tiến - -Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển.

Người dân chen nhau về quê ăn Tết Dương lịch trên tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt tại các tuyến đường như; Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng, Nguyễn Xiển, Vành đai 3 trên cao đều chung tình trạng ùn tắc.

Người dân chen nhau về quê ăn Tết Dương lịch trên tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô - Ảnh 3.

Hàng nghìn phương tiện nhích từng mét, di chuyển rất khó khăn theo hướng ra khu vực Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Người dân chen nhau về quê ăn Tết Dương lịch trên tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô - Ảnh 4.

Dịp Tết Dương lịch 2021, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp từ 1/12/2021 đến ngày 3/1/2021. Do đó nhiều người cố gắng kết thúc công việc sớm hơn để về quê từ chiều 31/12. Trong ảnh, các phương tiện nối đuôi nhau trên đại lộ Thăng Long, hướng ra các huyện ngoại thành Hà Nội.

Người dân chen nhau về quê ăn Tết Dương lịch trên tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô - Ảnh 5.

Đến 17h lượng phương tiện ngày càng gia tăng khiến cho tình trạng ùn tắc ngày càng kéo dài trên nhiều tuyến đường.

Người dân chen nhau về quê ăn Tết Dương lịch trên tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô - Ảnh 6.

Hàng dài xe buýt cùng xếp hàng để vào bến đón, trả khách.

Người dân chen nhau về quê ăn Tết Dương lịch trên tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô - Ảnh 7.

Được biết, trong cao điểm giao thông Tết từ ngày 15/12/2020 - 28/2/2021, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tập trung tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên các tuyến giao thông... bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng, đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi, lễ hội của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Người dân chen nhau về quê ăn Tết Dương lịch trên tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô - Ảnh 8.

Đồng thời bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tất cả các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm này.

Người dân chen nhau về quê ăn Tết Dương lịch trên tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô - Ảnh 9.

Nhiều người tranh thủ từ rất sớm để ra đường bắt xe về quê nghỉ Tết Dương lịch.

Người dân chen nhau về quê ăn Tết Dương lịch trên tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô - Ảnh 10.

Lượng phương tiện quá đông khiến nhiều người phải tận dụng vỉa hè để di chuyển.

Người dân chen nhau về quê ăn Tết Dương lịch trên tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô - Ảnh 11.

Chị Nguyễn Thị Hoa đang chờ xe để về quê nghỉ Tết Dương lịch cho biết: "Tôi đã cố gắng ra rất sớm để tránh chen chúc nhau di chuyển nhưng vẫn có rất nhiều người cùng nghĩ giống như vậy nên đường xá tắc từ rất sớm, xe ô tô thì đợi mãi chưa thấy đến đón".

Người dân chen nhau về quê ăn Tết Dương lịch trên tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô - Ảnh 12.

Nhiều người chọn xe máy làm phương tiện về quê dịp lễ, tết.

Người dân chen nhau về quê ăn Tết Dương lịch trên tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô - Ảnh 13.

Ông Phan Văn Hùng chán nản gọi điện cho nhà xe vì đợi quá lâu: "Tôi đã chờ hơn 1 tiếng để bắt xe về quê mà mãi chưa thấy, năm nay tắc đường sớm quá mới 3,4h chiều thấy cả đoạn đường Khuất Duy Tiến này ùn tắc", ông Hùng chia sẻ.

Người dân chen nhau về quê ăn Tết Dương lịch trên tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô - Ảnh 14.

Dù tắc đường nhưng các nhà xe vẫn tranh thủ dừng xe để bắt khách dọc đường khiến cho giao thông càng thêm khó khăn.

Người dân chen nhau về quê ăn Tết Dương lịch trên tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô - Ảnh 15.

Cảnh tượng chen chúc di chuyển dịp nghỉ lễ tết không còn quá xa lạ đối với những người dân Thủ đô.

Người dân chen nhau về quê ăn Tết Dương lịch trên tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô - Ảnh 16.

Đến 18h tối các phương tiện vẫn ngày một đông, tại đường Giải Phóng xe cấp cứu cũng không thể nhúc nhích với tình trạng giao thông như hiện tại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem