Cục Kiểm lâm chỉ đạo “nóng” vụ phá rừng quy mô lớn chưa từng có ở Vườn Quốc gia Du Già (Hà Giang)

Lam Anh - Văn Hoàng Thứ bảy, ngày 12/06/2021 17:52 PM (GMT+7)
Sau khi Báo điện tử Dân Việt đăng tải thông tin “Hà Giang: Rừng nghiến cổ thụ ở Vườn Quốc gia Du Già bị tàn phá với quy mô chưa từng có”, Cục kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp) đã có văn bản gửi Chi cục Kiểm lâm Hà Giang đề nghị kiểm tra, báo cáo.
Bình luận 0
Cục Kiểm lâm chỉ đạo “nóng” vụ phá rừng quy mô lớn chưa từng có ở Hà Giang - Ảnh 1.

Một thân cây gỗ nghiến bị cưa đổ trong Vườn Quốc gia Du Già thuộc địa giới hành chính thông Khâu Lừa, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Lam Anh)

Theo đó, văn bản số 230/KL-ĐN ngày 11/6 về việc kiểm tra, báo cáo kết quả xử lý tình trạng khai thác rừng nghiến trái pháp luật tại VQG Du Già của Cục Kiểm lâm gửi Chi cục Kiểm lâm Hà Giang nêu rõ nội dung mà Dân Việt phản ánh.

Theo đó, có hàng chục cây nghiến cổ thụ trong vùng lõi Vườn Quốc gia Du Già thuộc địa giới hành chính thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang bị tàn phá.

Trong đó có những cây mới bị cưa đổ gần đây, "lâm tặc" chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng.

Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm Hà Giang phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, chủ rừng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ tình trạng khai thác rừng gỗ nghiến trái pháp luật tại VQG Du Già theo thông tin Dân Việt phản ánh.

Nếu phát hiện vi phạm phải xác định rõ thiệt hại, thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn và lập hồ sơ vụ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Báo cáo toàn bộ diễn biến, kết quả kiểm tra về Cục Kiểm lâm trước ngày 16/6/2021 để chỉ đạo.

Cục Kiểm lâm chỉ đạo “nóng” vụ phá rừng quy mô lớn chưa từng có ở Hà Giang - Ảnh 2.

Văn bản của Cục Kiêm lâm gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang ngay trong ngày mà báo Dân Việt thông tin.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương tổ chức các biện pháp tuần tra rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phá rừng, khai thác rừng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, tháng 5 và đầu tháng 6/2021, phóng viên Báo Dân Việt nhận được thông tin phải ánh của người dân thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, phản ánh hàng chục cây gỗ nghiến cổ thụ trong VQG Du Già bị cưa đổ trái phép.

Video: Cận cảnh rừng nghiến cổ thụ Vườn Quốc gia Du Già (Hà Giang) bị tàn phá

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, phóng viên đã có mặt ở hiện trường ghi nhận tình trạng phá rừng nêu trên. Được biết tình trạng phá rừng đã xảy ra trong thời gian dài, gần đây tiếp tục có hàng chục cây gỗ nghiến mới bị cưa đổ.

Ghi nhận của Phóng viên tại hiện trường cho thấy nhiều cây gỗ nghiến có đường kính từ 0,8m - 1m bị cưa đổ tại khu vực gần thôn Khâu Lừa, và Lùng Càng, xã Minh Ngọc, cành lá còn tươi nguyên, gốc cây nhựa đang tứa ra như vừa bị "xẻ thịt".

Người dẫn đường cho biết những cây gỗ nghiến này mới bị cưa đổ thời gian gần đây. Theo quan sát của Phóng viên những cây gỗ nghiến này vẫn chưa có dấu hiệu được cơ quan chức năng phát hiện.

Cục Kiểm lâm chỉ đạo “nóng” vụ phá rừng quy mô lớn chưa từng có ở Hà Giang - Ảnh 4.

Đi dọc tuyến đường từ thôn Lùng Càng sang thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc đã có khoảng 20 cây nghiến bị cưa xẻ tan hoang. (Ảnh: Văn Hoàng)

Sáng 11/6 Báo Điện tử Dân Việt đã đăng tải thông tin "Hà Giang: Rừng nghiến cổ thụ ở Vườn Quốc gia Du Già bị tàn phá với quy mô chưa từng có".

Cùng ngày ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang dẫn đầu đoàn công tác liên ngành kiểm tra hiện trường vụ phá rừng tại Vườn Quốc gia Du Già (Bắc Mê, Hà Giang).

Ngày 12/6 Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức cuộc họp, trong đó có nội dung liên quan đến vụ phá rừng nêu trên.

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem