Video: Cận cảnh rừng nghiến cổ thụ Vườn Quốc gia Du Già (Hà Giang) bị tàn phá

Lam Anh - Văn Hoàng Thứ bảy, ngày 12/06/2021 14:00 PM (GMT+7)
Rất nhiều cây gỗ nghiến đường kính từ 0,8m đến trên 1m dài hàng chục mét tại thôn Khâu Lừa, và Lùng Càng, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang bị khai thác trái phép. Khu vực rừng nghiến bị phá thuộc Vườn quốc gia Du Già.
Bình luận 0

Video: Cận cảnh rừng nghiến cổ thụ ở Vườn Quốc gia Du Già bị tàn phá

Video: Cận cảnh rừng nghiến cổ thụ VQG Du Già bị tàn phá - Ảnh 2.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, riêng trong sáng 11/6 cơ quan chức năng đã kiểm đếm hơn 20 cây nghiến cổ thụ bị cưa đổ, xẻ thành thớt tại xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Lam Anh)

 

Video: Cận cảnh rừng nghiến cổ thụ VQG Du Già bị tàn phá - Ảnh 3.

Hiện trạng bên trong VQG Du Già thuộc địa phận xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa, đau lòng và đáng tiếc. (Ảnh: Lam Anh)

Video: Cận cảnh rừng nghiến cổ thụ VQG Du Già bị tàn phá - Ảnh 4.

Những gì còn lại ở hiện trường vụ phá rừng với quy mô chưa từng có ở tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Văn Hoàng)



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem