Ukraine phản công giành lại 46 khu định cư ở Kherson từ Nga

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ ba, ngày 02/08/2022 17:40 PM (GMT+7)
Quan chức Ukraine tuyên bố, 46 khu định cư ở Kherson đã được giải phóng khỏi sự kiểm soát của Nga khi quân đội nước này đang tổ chức chiến dịch phản công quy mô lớn để giành lại các vùng lãnh thổ đã mất ở miền Nam.
Bình luận 0
Cuộc phản công của Ukraine gặt hái 'trái ngọt', Kiev giành lại 46 khu định cư ở Kherson từ Nga - Ảnh 1.

Các lực lượng Ukraine được cho là đang gặt hái "trái ngọt" trong cuộc phản công quy mô lớn để giành lại Kherson từ tay Nga. Ảnh Pravda

Ông Dmytro Butrii, người đứng đầu Cục Quân sự Kherson của Ukraine nói với hãng tin Interfax của Ukraine rằng: "Tính đến ngày hôm nay, 46 khu định cư đã được giải phóng ở Kherson. Hầu hết các khu định cư này nằm ở phía bắc, giáp với tỉnh Dnipropetrovsk và một số ít ở phía Nam, gần biên giới với tỉnh Mykolaiv".

Theo ông Butrii, tại Kherson - nơi bị quân đội Nga kiểm soát từ hồi tháng 3, một số ngôi làng trên thực tế đã bị phá hủy đến 90%.

Hiện nay, các ngôi làng ở Kherson vẫn đang bị pháo kích liên tục; người dân hầu hết đã phải sơ tán.

Tại cuộc họp giao ban ngày 1/8, người đứng đầu Cục Quản lý quân sự Kherson nhấn mạnh thêm rằng, tình hình ở Kherson hiện rất nguy cấp. Ông một lần nữa kêu gọi người dân sơ tán đến các khu vực an toàn hơn.

"Để bảo vệ bản thân, tôi khuyên các bạn nên sơ tán đến những khu vực an toàn hơn", ông Butrii tuyên bố.

Cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine để giành lại Kherson được cho là đã bắt đầu vào tuần trước. Ukraine đã và đang sử dụng vũ khí tầm xa tối tân được Mỹ và phương Tây cung cấp để tấn công dữ dội vào các kho khí tài quân sự của Nga trong khu vực và gây ra thiệt hại đáng kể cho đối phương.

Ông Serhii Khlan, cố vấn của người đứng đầu chính quyền quân-dân sự Kherson ngày 1/8 thông báo, Ukraine vừa phá hủy thêm "một kho đạn dược và thiết bị quân sự do Nga chuyển từ Crimea đến Kherson tại vùng ngoại ô Skadovsk".

"Bước ngoặt trong các chiến dịch quân sự ở Kherson diễn ra hơn hai tuần trước nhờ (hệ thống pháo phản lực phóng loạt do Mỹ cung cấp) HIMARS. Theo đó, chúng tôi bắt đầu phá hủy các kho vũ khí của đối phương", ông Khlan nói thêm.

Các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và Nga hiện vẫn tiếp tục nổ ra dọc theo biên giới phía bắc Kherson. Các lực lượng Ukraine được cho là đã đạt được bước tiến đáng kể trước các tuyến phòng thủ của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem