Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù sau khi khắc phục hậu quả 25 tỷ đồng

Gia Bình Thứ tư, ngày 22/06/2022 17:23 PM (GMT+7)
Bị cáo Nguyễn Đức Chung được tòa án đánh giá đã khắc phục hậu quả 25 tỷ đồng nên được giảm 3 năm tù. Tổng hợp hình phạt trong vụ chiếm đoạt tài liệu mật, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội phải nhận 10 năm tù.
Bình luận 0

Chiều 22/6, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm vụ án thiệt hại 35 tỷ đồng trong quá trình Hà Nội mua chế phẩm làm sạch nước Redoxy – 3C. Bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội được giảm án xuống 5 năm tù so với mức sơ thẩm 8 năm.

Cựu Chủ tịch Hà Nội được giảm 3 năm tù trong vụ chế phẩm làm sạch nước - Ảnh 1.

Hội đồng xét xử tuyên phán quyết cuối cùng trong vụ. Ảnh: X.A.

Các đồng phạm trong vụ cũng được giảm án gồm Nguyễn Trường Giang, cựu Giám đốc Công ty Arktic được giảm từ 4 năm 6 tháng xuống 3 năm tù; Võ Tiến Hùng, cựu Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội được giảm từ 4 năm xuống 30 tháng tù.

Cả 3 người được ghi nhận đã khắc phục toàn bộ 35 tỷ đồng hậu quả vụ án gồm Nguyễn Đức Chung 25 tỷ đồng, Giang hơn 7 tỷ đồng và Hùng 4 tỷ đồng.

Trong 2 ngày xét xử phúc thẩm, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ban đầu kêu oan, nói "án sơ thẩm sai pháp luật" đồng thời đề nghị trả lại 10 tỷ đồng mà chị gái nộp khắc phục hậu quả thay mình. Viện kiểm sát trong phần tranh tụng sau đó đề nghị bác kháng cáo của ông Chung.

Cựu Chủ tịch Hà Nội được giảm 3 năm tù trong vụ chế phẩm làm sạch nước - Ảnh 2.

Cựu Chủ tịch Hà Nội và 2 đồng phạm nghe tòa tuyên án, chiều 22/6. Ảnh: X.A.

Tuy nhiên, sau khi được gặp vợ mình vào sáng 21/6, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội thay đổi quan điểm, ông đề nghị gia đình nộp thêm 15 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án để khắc phục toàn bộ trách nhiệm dân sự của mình.

Khi nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Nguyễn Đức Chung xin nhận trách nhiệm trong việc để công ty gia đình bán chế phẩm làm sạch nước ao hồ với giá cao, gây thất thoát cho ngân sách.

Đại diện Viện kiểm sát cũng căn cứ việc ông Chung và 2 đồng phạm khắc phục hết hậu quả để đề nghị tòa giảm hình phạt cho họ. Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm này.

Đây là vụ án thứ 2 ông Nguyễn Đức Chung bị phạt án tù, bản án có hiệu lực pháp luật. Trong bản án do TAND TP Hà Nội tuyên năm 2020, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị xác định móc nối điều tra viên vụ Nhật Cường để chiếm đoạt tài liệu điều tra nên phải nhận 5 năm tù.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem