Cựu nhân viên ngân hàng được kết luận mất khả năng nhận thức sau khi lừa đảo gần 30 tỷ đồng

01/03/2024 16:12 GMT+7
Sau khi lừa đảo chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của các bị hại, cựu nhân viên ngân hàng ở Thừa Thiên Huế mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi, nên toà phải tạm đình chỉ vụ án.

Ngày 29/2, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1989, trú tại phường Phường Đúc, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thu Hà là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước năm 2020, Hà làm ăn thua lỗ sau khi vay tiền của nhiều người để mua bán nhà, đất và kinh doanh quần áo. Đến khoảng tháng 3/2021, Hà nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác để trả nợ cho những người mình đã vay.

Cựu nhân viên ngân hàng được kết luận mất khả năng nhận thức sau khi lừa đảo gần 30 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: N.M.

Lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng, Hà nói dối cần vay tiền để đáo hạn các khoản vay cho khách đang vay tiền tại ngân hàng mình làm việc, đồng thời cam kết sẽ trả tiền gốc và lãi trong thời gian ngắn. Nhằm để các bị hại tin tưởng, Hà nhờ người khác đóng vai người cần đáo hạn đến nhận tiền của bị hại rồi chuyển lại cho Hà.

Trong thời gian từ 5/3/2021 đến 11/9/2021, Hà đã chiếm đoạt của 11 bị hại với số tiền lên đến 28,9 tỷ đồng.

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế từng 2 lần phải hoãn phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Thu Hà do tình trạng sức khỏe của bị cáo không đủ điều kiện tham gia phiên tòa.

Cựu nhân viên ngân hàng được kết luận mất khả năng nhận thức sau khi lừa đảo gần 30 tỷ đồng - Ảnh 2.

HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định tạm đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc đi chữa bệnh đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: N.M.

Ngày 20/11/2023, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định trưng cầu giám định số 5619/2023/QĐ-TA để xác định tình trạng sức khỏe tâm thần, khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của bị Hà.

Theo kết luận giám định số 39/KLGĐ ngày 3/1/2024 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung, bị cáo bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại trầm cảm, giai đoạn bệnh cấp tính; mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa sơ thẩm, sau khi công bố kết luận giám định tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung, HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định tạm đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc đi chữa bệnh đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà.

Trần Hòe
Cùng chuyên mục