Cứu sống nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng, trung tâm thuộc Bệnh viện T.Ư Huế được Chủ tịch TP.HCM đánh giá cao

Trần Hòe Thứ tư, ngày 08/09/2021 18:29 PM (GMT+7)
Sau hơn 2 tuần đưa vào hoạt động, Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM đã cho điều trị khỏi bệnh và xuất viện 32 ca bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch.
Bình luận 0

Chiều 8/9, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, trong ngày, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM đã đến thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ đang làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM nhân dịp Trung tâm điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện hàng chục bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch.

Cứu sống hàng chục bệnh nhân Covid-19 nặng, trung tâm thuộc Bệnh viện T.Ư Huế được Chủ tịch TP.HCM đánh giá cao  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM. Ảnh: Nhật Tân.

Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM đặt tại số 2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM. Đây là tuyến điều trị cao nhất, nơi tiếp nhận các ca bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch tại TP.HCM.

Sau hơn 2 tuần đưa vào hoạt động, Trung tâm đã cho điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện 32 ca bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch. Cụ thể, trong ngày 7/9 có 18 bệnh nhân nặng, lớn tuổi, nhiều bệnh nền được xuất viện và trong ngày 8/9 có thêm 14 bệnh nhân được xuất viện.

Bên cạnh đó, tại đây đã có nhiều ca bệnh hồi phục không còn thở máy, từ nặng chuyển thành nhẹ và có thể chuyển xuống tuyến dưới để nhường giường cho bệnh nhân nguy kịch khác.

Ghi nhận những kết quả đạt được này, trong ngày 8/9, ông Phan Văn Mãi-Chủ tịch UBND TP.HCM đã đến thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ đang làm việc tại Trung tâm.

Cứu sống hàng chục bệnh nhân Covid-19 nặng, trung tâm thuộc Bệnh viện T.Ư Huế được Chủ tịch TP.HCM đánh giá cao  - Ảnh 2.

Những bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM được cho xuất viện sau thời gian ngắn điều trị. Ảnh: Nhật Tân.

Qua báo cáo của TS.BS Nguyễn Thanh Xuân-Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế về tình hình thu dung bệnh nhân điều trị và hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới của Trung tâm, ông Phan Văn Mãi đã đánh giá cao sự nỗ lực và đóng góp quý báu của đội ngũ y bác sĩ tại đây trong lúc thành phố đang trải qua cơn đại dịch.

Ông Phan Văn Mãi quan tâm, hỏi han đời sống, điều kiện ăn ở của các y bác sĩ làm việc tại Trung tâm, đồng thời chỉ đạo các sở ban ngành phải bố trí hợp lý, chu đáo nhất cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế này.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP.HCM đã gửi đến đội ngũ y bác sĩ Trung tâm nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa.

Ghi nhận tình cảm này, TS.BS Nguyễn Thanh Xuân cho biết, chính sự quan tâm, động viên của chính quyền địa phương đã tiếp thêm động lực để các y bác sĩ của Trung tâm nỗ lực hơn nữa trong công tác điều trị, cố gắng cứu sống các bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng, nguy kịch.

"Trong những ngày tới đây, số lượng các ca bệnh nặng chuyển đến có thể gia tăng nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng với sự giúp đỡ, động viên của lãnh đạo Bộ y tế, Ban Giám đốc Bệnh viện, chính quyền địa phương sở tại và các mạnh thường quân, đội ngũ y bác sĩ trung tâm sẽ tiếp tục cố gắng để giữ vững ý chí chiến đấu, quyết tâm chiến thắng sớm đại dịch", Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem