DA chung cư Đại Nam: UBND TP Thái Nguyên tìm cách giảm nhẹ vi phạm?

Hà Thanh Thứ sáu, ngày 04/01/2019 06:30 AM (GMT+7)
Mặc dù chủ đầu tư mắc nhiều sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án, thế nhưng chính quyền TP.Thái Nguyên không những không cương quyết xử lý mà còn hợp thức hóa hồ sơ nhằm giảm nhẹ mức độ vi phạm cho chủ đầu tư.
Bình luận 0

Như báo điện tử Dân việt đã đưa tin: Dự án chung cư Đại Nam ở tổ 27, phường Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên do Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Đại Nam (Công ty Đại Nam) làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng từ năm 2016 trên tổng diện tích 1.406m2.

Theo biên bản vi phạm hành chính số 21 do UBND phường Phan Đình Phùng lập ngày 22.11.2018 thì đơn vị này đã thi công xong toàn bộ phần móng, 1 tầng hầm và 7 tầng nổi.

Nhiều tháng trôi qua kể từ khi UBND phường Phan Đình Phùng lập biên bản vi phạm hành chính số 16 lập ngày 22.6.2018, UBND TP.Thái Nguyên gần như không có bất cứ một động thái nào thể hiện sự cương quyết trong việc xử lý những sai phạm nói trên của doanh nghiệp.

img

Đến thời điểm hiện tại đơn vị này đã thi công xong toàn bộ phần móng, 1 tầng hầm và 7 tầng nổi đồng thời vẫn đang tiếp tục thi công

Thậm chí trước sức ép của dư luận, UBND TP.Thái Nguyên còn tìm mọi cách đá "quả bóng trách nhiệm” sang cho các đơn vị khác. UBND TP.Thái Nguyên lập báo cáo kiến nghị, đề xuất chuyển vấn đề xử lý vi phạm của chủ đầu tư lên các cơ quan chuyên môn của tỉnh như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng… thông qua các văn bản số 1290/UBND-QLĐT ngày 18.7.2018 và văn bản số 1564/UBND-QLĐT ngày 5.10.2018.

Mặc dù trước đó các sở này đã có văn bản trả lời và hướng dẫn cụ thể: Việc xử lý vi phạm của doanh nghiệp thuộc hoàn toàn trách nhiệm và thẩm quyền của UBND TP.Thái Nguyên.

Việc dùng dằng không xử lý vi phạm kịp thời của UBND TP.Thái Nguyên đã khiến chủ đầu tư bất chấp quy định của pháp luật, tiếp tục thi công các hạng mục công trình trên quy mô lớn.

Chính quyền hợp thức hóa hồ sơ, giảm nhẹ mức độ sai phạm

Sau một thời gian dài chần chừ trong việc xử lý, trước sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan báo chí, ngày 23.11.2018 UBND TP.Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự xây dựng.

Cụ thể, UBND TP Thái Nguyên đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 10026/QĐ-XPVPHC đối với Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Đại Nam tại dự án Chung cư Đại Nam ở tổ 27, phường Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên. Song, quyết định này lại không căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính số 16 mà UBND phường Phan Đình Phùng đã lập vào ngày 22.6.2018 đối với Công ty Đại Nam mà lại căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính số 21 lập ngày 22.11.2018.

img

img

Có thể thấy cho đến thời điểm hiện tại, biên bản vi phạm hành chính số 16 do UBND phường Phan Đình Phùng lập vào ngày 22.06.2018 vẫn bị bỏ ngỏ. Trong khi đó, theo quy định tại Khoản 1 điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính thì thời gian ra quyết định xử phạt đối với biên bản này tối đa không quá 7 ngày. Nếu vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, thời gian ra quyết định xử phạt tối đa không quá 30 ngày. 

img

Biên bản vi phạm hành chính số 16 do UBND phường Phan Đình Phùng lập vào ngày 22.6.2018 đối với công ty Đại Nam đến nay vẫn còn bỏ ngỏ.

Mặt khác, ngay trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 10026/QĐ–XPVPHC ngày 23.11.2018, UBND TP.Thái Nguyên cũng chưa thể hiện sự cương quyết trong việc xử lý sai phạm đối với chủ đầu tư. Quyết định này mới chỉ xử phạt về hành chính mà không yêu cầu chủ doanh nghiệp dừng thi công trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục hồ sơ pháp lý theo quy định là 60 ngày.

Ngoài ra, quyết định này vẫn chưa đánh giá một cách khách quan, trung thực đối với những hành vi vi phạm của doanh nghiệp khi cho rằng tình tiết tăng nặng không có (trong khi đó biên bản vi phạm hành chính số 21 là biên bản thứ 2 mà UBND phường Phan Đình Phùng lập).

Ngoài ra, tại báo cáo số 1564/UBND–QLĐT ngày 5.10.2018 gửi UBND tỉnh cũng như một số sở ngành của tỉnh Thái Nguyên, UBND thành phố Thái Nguyên khẳng định: “Vi phạm của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Đại Nam thuộc nhiều lĩnh vực: Đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng…”, chưa kể đến việc chủ đầu tư thường xuyên không chấp hành yêu cầu dừng thi công từ phía UBND phường Phan Đình Phùng khi chưa có giấy phép xây dựng.

Phải chăng UBND TP.Thái Nguyên đang cố tình né tránh, bao che và hợp thức hóa hồ sơ nhằm giảm nhẹ mức độ vi phạm cho Công ty Đại Nam tại dự án Chung cư Đại Nam ở tổ 27, phường Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên?

Về vấn đề sai phạm của Công ty Đại Nam tại dự án nói trên, PV Dân Việt đã nhiều lần liên hệ, đặt lịch làm việc với những nội dung cụ thể với UBND TP.Thái Nguyên. Tuy nhiên đã gần 2 tháng trôi qua, PV vẫn chưa nhận được bất cứ một ý kiến phản hồi chính thức nào từ phía UBND TP. Thái Nguyên về nội dung này.

Hiện nay, tại công trường của dự án Chung cư Đại Nam, theo quan sát của PV, chủ đầu tư vẫn đang ngày đêm cho công nhân thi công, xây dựng công trình một cách khẩn trương mặc dù chưa có giấy phép xây dựng. Cũng theo quan sát của PV, cho đến thời điểm hiện tại, dự án này đã được chủ đầu tư cho xây dựng xong tầng 7 và đang hoàn thiện tầng 8.

Trao đổi qua điện thoại về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng đối với dự án công trình nhà ở chung cư Đại Nam, ông Đặng Ngọc Sơn – Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng tỏ ra bất lực khi chưa thể tìm ra phương pháp ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật của chủ đầu tư. Còn đối với cơ quan chức năng của TP.Thái Nguyên, khi được PV hỏi về vấn đề này thì “khéo léo” chối bỏ trách nhiệm, cho rằng việc quản lý về trật tự xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm của UBND cấp phường, xã. 

Vậy đơn vị nào mới thực sự là đơn vị chịu trách nhiệm xử lý những sai phạm của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Đại Nam?

 Báo Dân Việt sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin sự việc. 

     

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem