Đà Nẵng đã chuẩn bị gì cho Tuần lễ Cấp cao APEC đang cận kề?

Đình Thiên Thứ sáu, ngày 03/11/2017 11:23 AM (GMT+7)
Với gần 16.000 đại biểu cùng lãnh đạo cao nhất của 21 nền kinh tế như Mỹ, Nga, Trung Quốc tới TP.Đà Nẵng tham dự sự kiện quan trọng và lớn nhất của thành phố từ trước tới nay là Tuần lễ Cấp cao 2017, TP.Đà Nẵng đã phải chuẩn bị trong nhiều năm liền cả về cơ sở vật chất, hệ thống an ninh, đảm bảo y tế hậu cần...
Bình luận 0

Tuần lễ Cấp cao APEC (Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương) 2017 với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” sẽ được tổ chức tại TP.Đà Nẵng từ ngày 6 đến ngày 11.11.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ chủ trì và tham dự các sự kiện chính của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, gồm: Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế APEC với Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC) và Đối thoại Cấp cao không chính thức giữa APEC và ASEAN trong ngày 10.11; Lễ đón chính thức các nhà lãnh đạo kinh tế APEC, Phu nhân/Phu quân và Tiệc chiêu đãi, biểu diễn nghệ thuật chào mừng Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tối 10.11; Hội nghị lần thứ 25 các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ngày 11.11.

Chủ tịch nước cũng sẽ phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10.11.

Ngày 20.11.2016, tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 24 tại thủ đô Lima, Peru, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tuyên bố Việt Nam đăng cai tổ chức Năm APEC 2017, mà đỉnh cao là Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra tại TP.Đà Nẵng. Chính quyền và nhân dân TP.Đà Nẵng đã thể hiện, đây là niềm vinh dự lớn lao và cũng là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh của thành phố nói riêng và đất nước nói chung ra thế giới.  Vì vậy, Đà Nẵng cần có sự chuẩn bị toàn diện, chu đáo, bảo đảm Tuần lễ Cấp cao được diễn ra thành công, tạo dấu ấn cho Năm APEC Việt Nam 2017.

Thực tế, Đà Nẵng đã khởi động công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao  APEC 2017 từ đầu năm 2015. Trong suốt gần 3 năm qua, dưới chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Ủy ban Quốc gia APEC 2017, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo và nhân dân thành phố đã đồng lòng, quyết tâm hoàn tất công tác chuẩn bị cho sự kiện đỉnh cao của Năm APEC Việt Nam 2017 trên tất cả các lĩnh vực cơ sở vật chất, tuyên truyền quảng bá, an ninh y tế và nguồn nhân lực. Cho đến thời điểm này, Đà Nẵng đã sẵn sàng cho sự kiện này.

img

img

Lực lượng cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Quân đội và Công an Việt Nam được cử về Đà Nẵng và thực hiện diễn tập nhiều lần các phương án chống khủng bố, bắt cóc con tin, bạo động.... Ảnh: Đình Thiên

img

Hàng trăm khí tài đặc chủng như JRC-9000E, Ram 2000 MK3  BTR 152, xe gầu bọc thép có súng phóng lựu đạn... được di chuyển về Đà Nẵng để đảm bảo an ninh. Ảnh: Đình Thiên

img

Nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn ra sự kiện được tăng cường với việc Bộ Công an điều động 1.000 cán bộ, chiến sĩ các địa phương khác về Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

img

Phương án bảo đảm y tế cho hội nghị cũng được chuẩn bị kỹ. Hệ thống bệnh viện hiện đại ở Đà Nẵng được đưa vào sử dụng. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng thành lập các đội y tế với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao cùng với sự hỗ trợ của cả trực thăng khi cần. Ảnh: Đình Thiên

img

Kể cả phương án phòng cháy chữa cháy cũng được Việt Nam tổ chức diễn tập, đồng thời tập trung hàng trăm xe chữa cháy hiện đại nhất để sẵn sàng phục vụ nếu có sự cố xảy ra. Ảnh: Đình Thiên

img

Các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trong khuôn khổ APEC như khách sạn InterContinental Sun Peninsula Resort, Trung tâm hội nghị và triển lãm Ariyana, khách sạn Furama, khách sạn Sheraton, Cung thể thao Tiên Sơn, sân bay Đà Nẵng… được đầu tư lớn để xây mới hay cải tạo và đã hoàn thành đáp ứng theo tất cả các kịch bản của ban tổ chức. Trong ảnh là Trung tâm hội nghị và triển lãm Ariyana với sức chứa 2.500 người. Ảnh: Đình Thiên

img

Khu nhà VIP A tại sân bay Đà Nẵng đã được đầu tư để dành đón khách quan trọng và khách đi bằng chuyên cơ. Sân đỗ máy bay đã được mở rộng với 75 vị trí đỗ, đảm bảo quy mô đậu, đỗ cho các chuyên cơ đến từ các nền kinh tế APEC như chuyên cơ của Tổng thống Mỹ, Nga... Ảnh: Đình Thiên

img

Nơi lưu trú của lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC là InterContinental Danang Sun Peninsula resort nằm ở bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Đình Thiên

img

Hầm chui Nguyễn Tri Phương đã hoàn thành trước tiến độ để đưa vào phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC. Ảnh: Đình Thiên

img

Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ thường xuyên về Đà Nẵng để chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện. Trong ảnh là Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kiểm tra công trình Cung hội nghị Aryana. Ảnh: Đình Thiên

img

Chính quyền TP.Đà Nẵng tập trung mọi nguồn lực để phục vụ cho sự kiện quan trọng nhất của Đà Nẵng trong năm 2017. Nhiều doanh nghiệp đã bỏ ra hàng trăm tỷ để đầu tư nhân sự kiện này. Người dân thành phố cũng chung tay  dọn dẹp vệ sinh, mua sắm thêm cây cảnh làm đẹp thành phố. Nhiều hộ dân ở các tuyến đường trọng yếu vui vẻ hy sinh không gian buôn bán của mình để sự kiện diễn ra thuận lợi. Trong ảnh là Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng kiểm tra công trình hầm chui Nguyễn Tri Phương. Ảnh: Đình Thiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem