Đà Nẵng: Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày

Diệu Bình Thứ ba, ngày 12/01/2021 20:20 PM (GMT+7)
Ngày 12/1, Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng chính thức thông báo về việc nghỉ Tết Tân Sửu 2021 của học sinh và các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố.
Bình luận 0

Theo đó, viên chức, người lao động, trẻ mầm non, học sinh, học viên các trường mầm non, tiểu học, THCS và các trường, trung tâm trực thuộc Sở được nghỉ từ ngày 8/2 (thứ Hai) đến hết ngày 16/2 (thứ Ba), tức từ ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mồng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu. Các trường đại học tư thục căn cứu tình hình thực tế, kế hoạch đào tạo của nhà trường và chỉ đạo của Bộ chủ quản để xây dựng kế hoạch nghỉ Tết phù hợp, đúng quy định. 

 Đà Nẵng: Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày - Ảnh 1.

Học sinh Đà Nẵng được nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng lưu ý các đơn vị, trường học tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ. Quán triệt đến toàn thể viên chức, người lao động, học sinh và học viên thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông… 

Các đơn vị duy trì thông suốt các hoạt động chuyên môn trước và sau kỳ nghỉ Tết, bố trí, sắp xếp các bộ phậ làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức và công dân trong thời gian nghỉ Tết. Quan tâm, chăm lo, giúp đỡ, tạo điều kiện đối với viên chức, người lao động ở xa, thuộc gia đình chính sách, học sinh con thương binh, liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số… 

Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 41 về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đảm bảo các hoạt động văn hóa, thể thao, vui xuân… thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, từ ngày 8 đến ngày 9/2, có thể tổ chức các hoạt động dạy học và chăm sóc trẻ theo thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh nhưng phải trên tinh thần tự nguyện của giáo viên và nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh. 

 Sở cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học theo dõi và kịp thời báo cáo khi có những vấn đề bất thường xảy ra đối với đơn vị, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong các ngày nghỉ Tết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem