Đà Nẵng: Sau vụ bị tố cung cấp thịt ôi thiu, công ty Hai Thuyên tiếp tục bị phát hiện hoạt động “sai luồng”

Diệu Bình Thứ ba, ngày 24/08/2021 19:18 PM (GMT+7)
Sau khi bị người dân tố cung ứng thực phẩm ôi thiu, Công ty Hai Thuyên tiếp tục bị phát hiện hoạt động “sai luồng”, vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 24/8, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử phạt 3 nhân viên của Công ty TNHH TM&DV Hai Thuyên về hành vi "Không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh Quảng Nam" và xử phạt chủ lò mổ tại xã Quế Xuân 1 (huyện Quế Sơn) về hành vi "Không có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ bò giết mổ".

Qua công tác nắm địa bàn, lúc 0h ngày 21/8, Công an huyện Quế Sơn phối hợp với đoàn công tác quản lý, giết mổ gia súc và gia cầm huyện Quế Sơn tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc tại xã Quế Xuân 1 do ông Phạm Dũng làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang mổ 11 con bò không có giấy chứng nhận kiểm định. Tiến hành làm việc, lực lượng chức năng phát hiện ông N.V.C (SN 1979), P.V.C (SN 1996) và ông V.V.H (SN 1983) cùng trú ở quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng), là nhân viên của Công ty Hai Thuyên tại Đà Nẵng điều khiển xe tải BKS 43C-130.16 đến cơ sở mua thịt bò.

Dân tố cung cấp thịt ôi thiu, công ty Hai Thuyện tiếp tục bị phát hiện hoạt động “sai luồng” - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện 11 con bò tại cơ sở giết mổ không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: CACC

Các nhân viên trên đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực. Tuy nhiên, giấy đi đường do công ty này xác nhận chỉ hoạt động trên địa bàn TP.Đà Nẵng; giấy nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh do Sở GTVT TP.Đà Nẵng cấp không đăng ký di chuyển và hoạt động trên địa bàn huyện Quế Sơn.

Quá trình làm việc, các đối tượng thừa nhận đi từ vùng đang có dịch Covid-19 và đang áp dụng Chỉ thị 16 đến địa bàn xã Quế Xuân 1 là không đúng quy định; đi không đúng điểm đến đã đăng ký là vi phạm quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dân tố cung cấp thịt ôi thiu, công ty Hai Thuyện tiếp tục bị phát hiện hoạt động “sai luồng” - Ảnh 2.

Nhân viên Công ty Hai Thuyên hoạt động “sai luồng” đến địa bàn huyện Quế Sơn vừa bị phát hiện. Ảnh: CACC

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, yêu cầu các đối tượng làm cam kết quay lại nơi xuất phát và có mặt để giải quyết vi phạm khi được cơ quan chức năng triệu tập.

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, một người dân trú tại tổ 18 phường Hòa Khê (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) phản ánh trên trang "Quản lý đô thị Đà Nẵng" với nội dung: "Chiều 21/8, người dân được Bác tổ trưởng tổ dân phố đưa đến combo thực phẩm đặt qua tổ dân phố, trong đó có sản phẩm thịt rất kém chất lượng, hôi thối, ngả màu xanh".

Dân tố cung cấp thịt ôi thiu, công ty Hai Thuyện tiếp tục bị phát hiện hoạt động “sai luồng” - Ảnh 3.

Thịt của Công ty Hai Thuyên bị dân tố ôi thiu. Ảnh từ trang Quản lý đô thị Đà Nẵng

Qua công tác kiểm tra,  Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty TNHH Hai Thuyên tạm ngừng hoạt động cung ứng thực phẩm đến các phường để rà soát và khắc phục các bất cập. Việc thực hiện các đơn hàng cho các phường chỉ được tiến hành cho đến khi khắc phục đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem