Đại án xăng lậu: Kẻ khai rất lãi, người than... lỗ

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 02/11/2022 10:00 AM (GMT+7)
Trước HĐXX bị cáo Đào Ngọc Viễn khai rằng lời khai của rất nhiều bị cáo khác không đúng hoặc chỉ đúng một phần, đa số là quanh co chối tội. Bởi theo Viễn, đi buôn lậu là phải có lời, nếu không có lời sẽ không ai đi buôn lậu.
Bình luận 0

Ông trùm xăng lậu khai đi buôn lậu rất lãi

Ngày 2/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét xử đại án xăng lậu với phần xét hỏi các bị cáo gồm Đào Ngọc Viễn, Nguyễn Minh Đức…

Đại án xăng lậu: Ông trùm Đào Ngọc Viễn khai buôn lậu rất lời, nếu lỗ sẽ không ai buôn lậu - Ảnh 1.

Bị cáo Đào Ngọc Viễn khai đi buôn lậu rất lời. Ảnh: Nha Mẫn

Bị cáo Đào Ngọc Viễn khai quá trình làm ăn, đã chiết khấu cho khách hàng 3.000 đồng/lít xăng nên lợi nhuận Viễn thu về ít hơn không như cáo trạng nêu.

Khi được hỏi về lời khai của các bị cáo khác, Viễn nói rằng nhiều bị cáo đã khai không đúng hoặc chỉ đúng một phần, bởi đi buôn lậu là có lãi, nếu không có lãi sẽ không ai đi buôn lậu.

Đại án xăng lậu: Ông trùm Đào Ngọc Viễn khai buôn lậu rất lời, nếu lỗ sẽ không ai buôn lậu - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Minh Đức khai đi buôn lậu bị lỗ. Ảnh: Nha Mẫn

Trong khi đó, cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai nêu rõ bị cáo Nguyễn Minh Đức (chủ Công ty TNHH Dầu khí Vượng Đạt TP.Hải Phòng) đã góp vốn với Đào Ngọc Viễn mua tàu và hàng tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng. Trong đó, Đức góp hơn 7,7 tỷ đồng và thu lợi bất chính là hơn 1,5 tỷ đồng.

Đại án xăng lậu: Ông trùm Đào Ngọc Viễn khai buôn lậu rất lời, nếu lỗ sẽ không ai buôn lậu - Ảnh 3.

VKSND tỉnh Đồng Nai cho rằng lời khai của Đức bất nhất. Ảnh: Nha Mẫn

Tuy nhiên, tại phiên xét hỏi hôm qua và sáng nay (2/11), bị cáo Đức cho rằng bản thân vẫn thắc mắc về số tiền hưởng lợi cũng như tội danh. Đức khai, bị cáo hoàn toàn không biết nguồn gốc, giá mua hàng nên không phạm tội buôn lậu, mà nếu chỉ có thể là phạm tội trốn thuế.

Ngoài ra, Đức tiếp tục thắc mắc là cùng góp vốn với ông Viễn để nhập xăng và bán, nhưng Viễn lời 2.000 đồng/lít, còn Đức lại lời 2.500 đồng/lít là không hợp lý và bị cáo cho rằng, trong vụ này bị cáo không có lãi.

"Gia đình bị cáo đã nộp lại 1,4 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính nhưng bị cáo không có thu lợi bất chính mà chỉ là nộp trước theo đề nghị", bị cáo Đức nói.

Trước lời khai của bị cáo Đức tại tòa, HĐXX đã cho trích lại bút lục 25.226 về lời khai của bị cáo Đức trước đó: "Tôi nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, sau khi trừ mọi chi phí chúng tôi lãi 2.500 đồng/lít".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem