Đà Nẵng: Đại hội Hội Nông dân huyện Hoà Vang, ông Nguyễn Văn Vân tái đắc cử chức Chủ tịch

Trần Hậu - Tuyết Nhung Thứ ba, ngày 16/05/2023 16:06 PM (GMT+7)
Ngày 15/5, Hội Nông dân huyện Hoà Vang (TP.Đà Nẵng) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Nguyễn Văn Vân tái đắc cử chức Chủ tịch...
Bình luận 0

Dự Đại hội có ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng, ông Nguyễn Phú Ban – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.Đà Nẵng, ông Tô Văn Hùng – Bí thư Huyện uỷ Hoà Vang, ông Phan Văn Tôn – Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang… cùng 150 đại biểu chính thức đại diện cho 19.524 cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hoà Vang, ông Nguyễn Văn Vân tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Thiết (bên trái) – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: T.N.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Vân – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoà Vang cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần đưa tổ chức hội và phong trào nông dân ngày càng lớn mạnh.

Hội Nông dân huyện đã kết nạp 2.825 hội viên, đạt 113% so với chỉ tiêu, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 19.524 hội viên. Ngoài ra, các Chi hội cơ sở ở thôn, xã cũng được quan tâm xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hoà Vang, ông Nguyễn Văn Vân tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 2.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng. Ảnh: T.N.

Các phong trào thi đua yêu nước được các cấp Hội tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thu hút được đông đảo nông dân tham gia, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, ngành nghề ở nông thôn.

Nhiều mô hình kinh tế phát triển hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Hội.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hoà Vang, ông Nguyễn Văn Vân tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: T.N.

Trong giai đoạn 2018-2022, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có nhiều chuyển biến tích cực. Với 3.412 lượt hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, kết quả bình xét có 2.440 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Đồng thời, Hội đã trực tiếp giúp 165 hộ thoát nghèo, hỗ trợ sửa chữa 7 nhà cho cán bộ, hội viên nông dân khó khăn.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hoà Vang, ông Nguyễn Văn Vân tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: T.N.

Ngoài ra, Hội Nông dân huyện Hoà Vang đã hướng dẫn thành lập được 4 hợp tác xã, 14 tổ hợp tác, 3 chi hội nghề nghiệp, 17 tổ hội nghề nghiệp. Các ngành hàng chủ yếu là sản xuất rau củ quả hữu cơ, chăn nuôi heo, chim cút, nuôi cá nước ngọt, trồng nấm, trồng hoa cây cảnh…. Mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp đã phát huy có hiệu quả, góp phần phát triển nông nghiệp hàng hoá, nâng cao đời sống nông dân.

Đến nay, toàn huyện có 21 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó có 13 sản phẩm 3 sao, 7 sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hoà Vang, ông Nguyễn Văn Vân tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 5.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Hòa Vang khoá mới. Ảnh: T.N.

Nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, 5 năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong huyện đã lập 105 dự án cho 819 lượt hộ nông dân vay với số tiền 20,308 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp Hội cũng phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để giúp đỡ nông dân vay vốn, mở rộng sản xuất và vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Hoạt động tập huấn, đào tạo nghề cho nông dân cũng được các cấp Hội quan tâm, trực tiếp đào tạo và phối hợp tổ chức 86 lớp với trên 2.500 hội viên tham gia. Sau học nghề, 90% hội viên nông dân đều có việc làm, góp phần nâng cao thu nhập.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hoà Vang, ông Nguyễn Văn Vân tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 6.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Hoà Vang khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: T.N.

Ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng nhấn mạnh: "Những kết quả công tác Hội và phong trào nông dân huyện Hoà Vang trong nhiệm kỳ qua đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị huyện nhà.

Đời sống vật chất, tinh thần của bà con nông dân được nâng cao, thu nhập bình quân của hội viên nông dân năm 2022 đạt 56 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo là hội viên giảm mạnh, bộ mặt nông thôn được đổi mới khang trang".

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hoà Vang, ông Nguyễn Văn Vân tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Văn Vân tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoà Vang khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: T.N.

Từ đó, vai trò và uy tín của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định, phong trào nông dân ngày càng có sức lan tỏa trong nhân dân.

Tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội đã vận động nông dân đóng góp 15,7 tỷ đồng, gần 15.000 ngày công lao động, làm mới 342km đường giao thông nông thôn… đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện nhà, phát triển huyện Hoà Vang trở thành đô thị tiến lên thị xã vào năm 2025.

Nhiệm kỳ 2023-2028, với phương châm "Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển", Hội Nông dân huyện Hoà Vang tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hoà Vang, ông Nguyễn Văn Vân tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 8.

Gian hàng trưng bày nông sản đặc trưng của nông dân huyện Hoà Vang. Ảnh: T.N.

Trong đó, phấn đấu 95% hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kết nạp 2.700 hội viên mới. Vận động 70% hộ nông dân đăng ký và phấn đấu 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Hoà Vang khoá mới gồm 25 thành viên, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí, 52 đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân TP.Đà Nẵng lần thứ IX và 3 đại biểu dự khuyết. Ông Nguyễn Văn Vân tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoà Vang khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem