Quảng Nam: Đại hội Hội Nông dân thị xã Điện Bàn, ông Nguyễn Chánh Thiện tái đắc cử chức Chủ tịch

Trần Hậu - Tuyết Nhung Thứ sáu, ngày 16/06/2023 16:33 PM (GMT+7)
Ngày 15/6, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Nguyễn Chánh Thiện tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn.
Bình luận 0

Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo đại diện các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và 198 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 25.000 cán bộ, hội viên nông dân thuộc thị xã Điện Bàn.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 10/10 chỉ tiêu và vượt trên 100% Nghị quyết hằng năm đề ra.

Quảng Nam: Đại hội Hội Nông dân thị xã Điện Bàn, ông Nguyễn Chánh Thiện tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 1.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Điện Bàn khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: T.N.

Hội Nông dân các cấp luôn bám sát chỉ tiêu, kế hoạch của Hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền và vận động hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả các phong trào.

Từ đó, đời sống vật chất – tinh thần của người dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, nhận thức về vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội và hội viên nông dân được nâng lên đáng kể.

Quảng Nam: Đại hội Hội Nông dân thị xã Điện Bàn, ông Nguyễn Chánh Thiện tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Minh Tâm – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: T.N.

Ông Nguyễn Chánh Thiện – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn phát biểu tại Đại hội: "Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19, nhưng Hội Nông dân thị xã Điện Bàn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các phong trào thi đua của Hội được phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu góp phần vào phát triển kinh tế và phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự địa phương".

Trong đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đổi mới, nâng cao chất lượng và có sức lan toả.

Quảng Nam: Đại hội Hội Nông dân thị xã Điện Bàn, ông Nguyễn Chánh Thiện tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: T.N.

Đề án tái cơ cấu nông nghiệp Điện Bàn theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững được triển khai thực hiện gắn với quy hoạch, cải tạo đồng ruộng, dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng chuyên canh có diện tích lớn, áp dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa các khâu trong sản xuất và thu hoạch trên 95% diện tích.

Hội Nông dân các cấp thị xã Điện Bàn luôn sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con nông dân để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Quảng Nam: Đại hội Hội Nông dân thị xã Điện Bàn, ông Nguyễn Chánh Thiện tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Chánh Thiện tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: T.N.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế vườn, kinh tế gia trại, trang trại chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao, với 660 mô hình cho thu nhập từ 400-800 triệu đồng/năm, cơ cấu lao động nông thôn từng bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt hơn 68 triệu đồng/năm.

Điển hình như: mô hình chăn nuôi bò vỗ béo theo hướng công nghệ cao (khu vực Gò Nổi, Điện Thọ, Điện Phước), sản xuất rau an toàn (Điện Phong), trồng trọt kết hợp chăn nuôi khép kín (Điện Thọ), canh tác nông sản sạch ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới, trồng hoa, cây cảnh (Điện Hòa, Điện Nam Bắc), nuôi cá lồng bè (Điện Tiến).

Trong giai đoạn 2018-2023, toàn thị xã có 12.313 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (đạt 114% so với chỉ tiêu Nghị quyết). Trong đó: cấp Trung ương 29 hộ, cấp tỉnh 461 hộ, cấp thị xã 2.500 hộ, cấp cơ sở 9.323 hộ.

Quảng Nam: Đại hội Hội Nông dân thị xã Điện Bàn, ông Nguyễn Chánh Thiện tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 5.

Các đại biểu giơ thẻ hội viên nông dân để biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: T.N.

Phong trào đã tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trở thành điểm sáng trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Từ đó đã giúp cho 222 hộ nghèo, cận nghèo được thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị xã đến cuối năm 2022 còn 0,78%.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân thị xã đã huy động hội viên nông dân đóng góp hơn 30 tỷ đồng, 21.300 ngày công lao động, hiến hơn 30ha đất lúa và đất vườn để mở đường nông thôn và giao thông nội đồng, vận động trên 10.000 hộ tháo dỡ, di dời tường rào, cổng ngõ, xây mới hơn 500 cổng chào tại thôn, khối phố.

Quảng Nam: Đại hội Hội Nông dân thị xã Điện Bàn, ông Nguyễn Chánh Thiện tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 6.

Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã Điện Bàn khoá mới ra mắt tại Đại hội. Ảnh: T.N.

Hội đã phát động trong 20 xã/phường xây dựng được 100 mô hình "Tuyến đường Chi hội Nông dân tự quản kiểu mẫu", "Vườn của nông dân", hướng dẫn xây dựng 139 vườn mẫu, duy trì 140 mô hình bảo vệ môi trường….

Bên cạnh việc thực hiện tốt vai trò làm "bà đỡ" cho nông dân phát triển kinh tế, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn còn quan tâm, chăm lo tốt đời sống an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Quảng Nam: Đại hội Hội Nông dân thị xã Điện Bàn, ông Nguyễn Chánh Thiện tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 7.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen cho tập thể Hội Nông dân thị xã Điện Bàn, Hội Nông dân phường Điện Dương, Hội Nông dân phường Điện Nam Bắc. Ảnh: T.N.

Đặc biệt, Hội đã phối hợp hỗ trợ tiêu thụ hơn 150 tấn nông sản bị tồn đọng do dịch Covid-19; tổ chức nhiều hoạt động như "Bó rau nghĩa tình", "Phiên chợ 0 đồng", "Nông sản yêu thương", "Chuyến xe yêu thương mang niềm hạnh phúc" ủng hộ hàng ngàn tấn lương thực, khẩu trang, nước sát khuẩn… cho lực lượng phòng chống dịch và người dân nằm trong vùng dịch.

Quảng Nam: Đại hội Hội Nông dân thị xã Điện Bàn, ông Nguyễn Chánh Thiện tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 8.

Gian hàng trưng bày nông sản đặc trưng của nông dân thị xã Điện Bàn. Ảnh: T.N.

Nhiệm kỳ 2023-2028, với tinh thần "Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển", Hội Nông dân thị xã Điện Bàn tiếp tục phát huy sức mạnh, truyền thống cách mạng, đoàn kết, trí tuệ, xây dựng "Nông nghiệp thịnh vượng – Nông dân giàu có – Nông thôn văn minh, hiện đại", vì mục tiêu phấn đấu xây dựng Điện Bàn phát triển bền vững, tạo nền tảng để trở thành đô thị loại III trước năm 2030.

Tại Đại hội, đại diện Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho tập thể Hội Nông dân phường Điện Ngọc; Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen cho tập thể Hội Nông dân thị xã Điện Bàn, Hội Nông dân phường Điện Dương, Hội Nông dân phường Điện Nam Bắc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã Điện Bàn khoá X gồm 31 thành viên, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, 23 đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX. Ông Nguyễn Chánh Thiện tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem