Đại hội VFF có thể bị hoãn

Thứ năm, ngày 09/05/2013 12:58 PM (GMT+7)
Dân Việt – Tính đến sáng 9.5, Bộ VH-TT-DL vẫn chưa có văn bản đề cử đại diện ứng cử vị trí Chủ tịch VFF. Thế nên không loại trừ khả năng, Đại hội VFF nhiệm kỳ VII (2013-2017) không thể diễn ra đúng dự kiến.
Bình luận 0

Trong ngày 8.5, đã xuất hiện thông tin cho rằng Bộ VH-TT-DL đã chính thức giới thiệu ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL tham gia ứng cử vị trí Chủ tịch VFF. Tuy nhiên, trao đổi với Dân Việt vào 11h30 ngày 9.5, ông Phan Đình Tân - người phát ngôn của Bộ VH-TT-DL, cho biết: “Tôi không biết thông tin trên báo chí lấy từ đâu ra. Nhưng tính tới lúc này, Bộ vẫn chưa hề có văn bản đề cử đại diện ứng cử vị trí Chủ tịch VFF”.

img
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải (thứ 3 từ trái qua) nhiều khả năng sẽ được bầu là Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII (2013-2017)

Trở lại thời điểm cách đây 1,5 tháng, sau Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 11 - nhiệm kỳ VI tổ chức hôm 28.3, tiểu ban nhân sự Đại hội đã đưa ra danh sách 8 đề cử vào vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII gồm: ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng Ban Nội chính Trung ương), Trung tướng Hoàng Anh Xuân (Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel), các ông Võ Quốc Thắng (Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF), Đỗ Quang Hiển (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn T&T), Lê Quý Phượng (Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TP.HCM), Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ VHTTDL), Lê Hùng Dũng (Phó Chủ tịch VFF), Phạm Văn Tuấn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó Chủ tịch VFF).

Nhưng trước thời điểm danh sách công bố, ông Nguyễn Bá Thanh đã từ chối tham gia tranh cử. Tiếp đến, các ông Đỗ Quang Hiển, Võ Quốc Thắng, Lê Quý Phượng, Hoàng Anh Xuân cũng xin rút khỏi danh sách ứng viên. Do đó, ứng viên cho chiếc ghế Chủ tịch VFF chỉ còn lại 3 người là ông Lê Khánh Hải, Phạm Văn Tuấn, Lê Hùng Dũng.

Theo thông tin từ VFF, ngày 10.5, VFF sẽ chính thức ký hợp đồng có thời hạn 2 năm, làm việc chuyên trách ở đội U23 (mục tiêu lọt vào chung kết SEA Games 2013), đội tuyển Việt Nam (lọt vào bán kết AFF Cup 2014) với HLV Hoàng Văn Phúc. Lễ công bố HLV trưởng đội U23 và đội tuyển quốc gia dự kiến sẽ diễn ra vào tuần sau.

Diễn biến mới nhất, ông Phạm Văn Tuấn đã được Bộ giới thiệu vào vị trí Chủ tịch Hiệp hội thể thao người khuyết tật Việt Nam, nên gần như chắc chắn ông Lê Khánh Hải sẽ được Bộ “chọn mặt gửi vàng”, tham gia ứng cử vị trí Chủ tịch VFF.

Tuy nhiên, ngày 9.5, người phát ngôn của Bộ VH-TT-DL vẫn chưa xác nhận việc này. Ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch VFF, Trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội VFF nhiệm kỳ VII (2013-2017), cũng khẳng định: “Tôi vẫn đang chờ văn bản chính thức của Bộ đề cử đại diện tham gia ứng cử vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ mới.

Hy vọng trong tuần này sẽ có văn bản chính thức để Tiểu ban nhân sự trình Ban chấp hành họp trong tuần tới mới kịp tiến độ diễn ra Đại hội vào ngày 5.6”

Thực tế, trong khoảng nửa tháng qua, Tiểu ban nhân sự Đại hội đã liên tiếp phải lùi thời gian họp Ban chấp hành do phải chờ Bộ có văn bản đề cử đại diện ứng cử vị trí Chủ tịch VFF. Và nếu trong tuần này, Bộ vẫn chưa có văn bản đề cử chính thức, không loại trừ khả năng Đại hội VFF sẽ phải lùi lại theo, và không thể diễn ra đúng ngày 5.6. Bởi thông thường, vấn đề nhân sự phải được chốt lại 1 tháng trước khi Đại hội diễn ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem