Đài Loan tuyên bố "hoàn toàn có khả năng" ngăn chặn tên lửa Trung Quốc

Minh Nhật Thứ tư, ngày 25/08/2021 11:47 AM (GMT+7)
Lãnh đạo Thái Anh Văn tự tin vào khả năng ngăn chặn tên lửa của Đài Loan và kêu gọi kêu gọi các lực lượng vũ trang "chặn trước kẻ thù".
Bình luận 0
Đài Loan tuyên bố "hoàn toàn có khả năng" ngăn chặn tên lửa Trung Quốc - Ảnh 1.

Một tên lửa được bắn ra trong cuộc tập trận chung trên biển của Mỹ và Đài Loan tháng 5/2019. Ảnh: Getty.

Đánh dấu kỷ niệm 63 năm Cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1958, bà Thái Anh Văn đã đến thăm trụ sở chỉ huy tên lửa của lực lượng không quân và trung tâm sản xuất vũ khí của Bộ Quốc phòng. Tại đây, một lần nữa bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự vệ và bày tỏ sự tự tin về khả năng ngăn chặn tên lửa Đài Loan. Nhưng tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có thông tin hòn đảo sẽ chi gói ngân sách đặc biệt trị giá 7 tỷ USD để tăng cường khả năng tấn công chính xác của hòn đảo.

“Chúng ta có thể không kiểm soát được nơi kẻ thù phóng tên lửa của họ tới, nhưng chúng ta hoàn toàn có khả năng ngăn chặn các tên lửa thù địch tấn công quê hương thân yêu của chúng ta”, bà Thái Anh Văn nói khi nhắc đến lực lượng tên lửa của Trung Quốc.

"Quyết tâm bảo vệ đất nước của chúng ta càng mạnh mẽ, thì các lực lượng nước ngoài càng ít có khả năng hành động liều lĩnh. Chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ để có thể chặn trước được kẻ thù", bà Thái nhấn mạnh thêm.

Các nhà hoạch định quốc phòng và các nhà phân tích nhiều lần lên tiếng phàn nàn về chi tiêu quốc phòng ít ỏi của quốc đảo, mặc dù nguồn ngân sách vẫn tăng hàng năm nhưng chỉ chưa bằng 2% GDP. Chính quyền Thái Anh Văn đã không thể vượt qua các rào cản trong nước, bao gồm cả nhận thức của công chúng về chi tiêu quân sự và tính hiệu quả của nó.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, mặc dù được mô tả là nhà lãnh đạo chú trọng nhất đến quốc phòng trong những thập kỷ gần đây, bà Thái và chính phủ của bà đã đảm bảo ngân sách quốc phòng năm 2020 chỉ rơi vào 12,2 tỷ USD, tương đương 1,9% GDP của đất nước.

Khoản tiền được Đài Loan phân bổ cho quốc phòng thấp hơn bất kỳ nước láng giềng nào, bao gồm cả Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời thấp hơn tới 20 lần so với đối thủ lớn nhất của họ - Trung Quốc.

Một báo cáo gần đây của Thời báo Đài Bắc cho biết Bộ Quốc phòng Đài Loan đang đề xuất ngân sách đặc biệt 7,15 tỷ USD trong năm tài chính 2022 cho Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Trung Sơn (NCSIST) - cơ quan phát triển vũ khí của Đài Loan - để đẩy nhanh việc sản xuất hàng loạt tên lửa có độ chính xác cao và khả năng tầm xa.

CSIST chịu trách nhiệm phát triển tên lửa hành trình đất đối đất có thể vươn tới các vùng ven biển Trung Quốc bao gồm cả Thượng Hải, bao gồm tên lửa siêu thanh Hsiung Feng IIE và Yun Feng - vũ khí có phạm vi hoạt động được báo cáo lên tới 1.930km, có khả năng vươn tới Bắc Kinh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem