Đại sứ EU tại Việt Nam: EVFTA sẽ là nguồn năng lượng mới sau Covid-19

V.N Thứ bảy, ngày 09/05/2020 21:31 PM (GMT+7)
Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti cho biết, ngay sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được phía Việt Nam thông qua, Hiệp định sẽ có hiệu lực trong mùa hè này, đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - EU.
Bình luận 0

Cơ hội cho nông sản Việt Nam

EVFTA đã được Nghị viện Châu Âu thông qua tháng 2, sau đó là Hội đồng Châu Âu thông qua hôm 30/3. Như vậy về phía Châu Âu đã hoàn thành các thủ tục pháp lý cuối cùng, chỉ cần chờ Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và hai bên hoàn tất thủ tục thông báo theo quy định của Hiệp định (dự kiến là 30 ngày kể từ ngày thông báo) là sẽ chính thức có hiệu lực đối với cả EU và Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Đại sứ Aliberti cho biết: "Về phía Châu Âu, chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi đang chờ Quốc hội Việt Nam thông qua để Hiệp định đi vào thực tiễn". Ông Aliberti cho rằng  việc này có thể phụ thuộc vào tình hình dịch Covid-19 và khi bắt đầu thực thi có thể sẽ rất khó khăn, nhưng Hiệp định sẽ có tác động rất tích cực.

"Sau dịch chúng ta thực sự cần nguồn năng lượng mới và EVFTA đưa ra những cơ hội rất quan trọng. Cuộc khủng hoảng nào cũng gây ra nhiều thử thách nhưng cũng là cơ hội mới: Hãy xem Châu Âu như một thị trường quan trọng hơn và tiến sang Châu Âu nhiều hơn. Có những điểm dễ tổn thương trong nền kinh tế Việt Nam, đó là các kết nối với Trung Quốc, Hàn Quốc trong thời điểm này. Châu Âu có thể là thị trường thay thế rất quan trọng và các bạn đã có công cụ để nắm bắt cơ hội đó", ông Aliberti nói.

Đại sứ EU tại Việt Nam: EVFTA sẽ là nguồn năng lượng mới sau Covid-19 - Ảnh 1.

Đại sứ Aliberti trong thông điệp chào mừng Ngày Châu Âu 9/5/2020.

Đại sứ Aliberti nhấn mạnh EVFTA sẽ mở cửa cho nhiều sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam. Ông phân tích một điểm mới trong Hiệp định là những yêu cầu chỉ dẫn địa lý. "Điều đó có nghĩa là những sản phẩm cụ thể nào đó từ những vùng lãnh thổ cụ thể cả ở Việt Nam và EU sẽ được bảo vệ - nho từ nơi này, xoài từ nơi kia, nhờ đó mà dễ bán hơn ở EU với giá cao hơn. Điều tương tự cũng xảy ra với pho mát và rượu vang Châu Âu", Đại sứ nói. 

"Từ góc độ này, EVFTA đem lại cơ hội mới để bán các sản phẩm nông nghiệp với giá cao nhất. Tất nhiên là chúng ta phải quan tâm đến các tiêu chuẩn, quy định, những khuyến cáo cần tuân thủ, có rất nhiều điều khoản cần đáp ứng. Nhưng tôi nghĩ đó là cơ hội quan trọng để cải thiện chất lượng sản phẩm, là cơ hội mới cho lĩnh vực nông nghiệp", Đại sứ Aliberti chia sẻ.

Khi ở Châu Âu, Đại sứ Aliberti cũng đã gặp và mua các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Ông cho biết, chắc chắn khi quay lại, ông sẽ mua sản phẩm Việt Nam nhiều hơn sau khi EVFTA có hiệu lực.

Nhanh chóng mở cửa thị trường sau Covid-19

Đại sứ Aliberti đến nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam từ tháng 12/2019, không lâu trước khi dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam và mọi hoạt động kinh tế - xã hội bị đình trệ, ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty Châu Âu tại Việt Nam. Giống như nhiều công ty khác, các công ty Châu Âu không có cung lẫn cầu. Tùy thuộc vào mức độ vững chắc về tài chính mà họ có thể đứng vững trên thị trường. 

"Tôi cho rằng tất cả chúng ta phải giúp đỡ các chính phủ của mình, cũng như các chính phủ đang giúp các công ty của họ, hoặc các công ty hoạt động trên thị trường của họ vượt qua dịch bệnh. Các chính phủ Châu Âu và Chính phủ Việt Nam cũng đang làm như vậy. Mạng lưới hỗ trợ cho các công ty càng bền vững, nến kinh tế càng đối mặt với dịch tốt hơn", ông Aliberti nhấn mạnh.

Đại sứ nói: "Covid-19 là cuộc khủng khoảng y tế rất tệ hại và gây ra khủng hoảng kinh tế - xã hội còn tệ hại hơn. Tình hình như vậy đang diễn ra khắp thế giới. Vì thế chúng ta phải sẵn sàng giúp đỡ các công ty và cá nhân bởi họ sẽ phải trả giá rất đắt về kinh tế - xã hội".

Phái đoàn EU tại Việt Nam đã phối hợp với với Phòng Thương mại Châu Âu ở Việt Nam để tìm hiểu, khảo sát tác động của dịch Covid-19, tiếp tục đối thoại với các bên, với Chính phủ để tạo điều kiện tìm kiếm biện pháp nào trong ngắn hạn có thể giúp họ tiếp tục hoạt động... Ông nhấn mạnh: "Các công ty tin rằng dịch không tác động về mặt kết nối lẫn nhau. Sự phụ thuộc lẫn nhau các nền kinh tế sẽ tiếp tục. Tôi cho rằng việc tiếp tục thương mại kết nối là rất quan trọng, vì thế việc mở cửa thị trường càng nhanh càng tốt là rất quan trọng".

EU là đối tác giúp Việt Nam phục hồi

Trong năm 2020, Covid-19 chắc chắn sẽ tác động nhiều tới tăng trưởng kinh tế, thậm chí ở nhiều nước có thể xảy ra suy thoái kinh tế. Nhưng Đại sứ Aliberti cho rằng sau dịch là lúc có nhiều khả năng cải cách kinh tế, đó là điều sẽ diễn ra ở nhiều nước. Tuy nhiên, khó khăn là rất nhiều và cần giải pháp thích hợp để xử lý cú sốc ngắn hạn này.

"Chúng ta phải được chuẩn bị tốt hơn để phục hồi tốt hơn. Chúng ta phải linh hoạt hơn, tìm cách nghĩ mới, tư duy mới, tìm ra những cách khác để giải quyết vấn đề hiệu quả hơn trước đây. Giờ chúng ta làm việc tại nhà, trước đây chẳng ai nghĩ vậy. Vì thế cần khai thác việc số hóa nhiều hơn, nhưng đồng thời cũng phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Thế giới sẽ rât khác sau đại dịch", ông Aliberti nói.

Theo ông Aliberti, khả năng phục hồi là từ khóa quan trọng. Chúng ta cần phải trở nên kiên cường hơn. Chính phủ Việt Nam cần tìm cách làm cho nền kinh tế có sức phục hồi tốt hơn. Ông cũng khẳng định khả năng phục hồi của Việt Nam có thể được cải thiện. EU là đối tác tích cực có thể giúp Việt Nam phục hồi. "Vì thế hãy cố gắng để không bị phụ thuộc quá nhiều vào một hay hai chuỗi cung cấp", ông nói.

"Cuộc khủng hoảng Covid-19 tạo ra những thay đổi có tính quyết định", Đại sứ Aliberti nhìn nhận. Số người tử vong rất lớn. Các chính phủ Châu Âu phải đặt câu hỏi để rút ra kinh nghiệm và cải thiện những gì chưa làm được. Ban đầu không đánh giá đúng tình hình, nhưng sau đó EU đã có các biện pháp cải thiện và mọi thứ có vẻ đi đúng hướng. "Tôi nghĩ sẽ có nhiều hậu quả mà giờ vẫn còn chưa rõ, song chúng ta phải hợp tác quốc tế và tăng cường năng lực", ông nói. 

"Hướng đi phía trước rõ ràng là cần có nhiều sự hợp tác quốc tế hơn để củng cố các thể chế đang tồn tại và phải thận trọng. Tác động lâu dài sẽ đau đớn hơn và chưa nhìn rõ khi nào dịch kết thúc. Nhưng chắc chắn chúng ta đã có những bài học. Tôi nghĩ rằng EU sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn", ông Aliberti bày tỏ.

70 năm trước, EU thành lập (9/5/1950). Năm nay, EU kỷ niệm sinh nhật giữa dịch Covid-19. Đại sứ Giorgio Aliberti đã có một thông điệp video trên Facebook của Phái đoàn EU tại Việt Nam để chúc mừng Ngày Châu Âu.

Ông nói: "Chúng tôi đấu tranh vì quyền cơ bản cho con người, một xã hội công bằng hơn, nền kinh tế bao trùm và bền vững hơn, một hành tinh xanh hơn. Những điều đó rất phù hợp trong quan hệ của chúng tôi với Việt Nam.

Chúng tôi hài lòng với các mối liên hệ song phương mạnh mẽ và năm nay kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ngay vào dịp FTA của chúng ta được thực thi, hy vọng là trong vài tuần tới. Chúng ta hãy làm việc cùng nhau nhiều hơn để củng cố mối quan hệ này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem