Đại tá Ukraine bị bắt vì nhận hối lộ để giúp người bị nhập ngũ trốn ra nước ngoài

Minh Nhật (theo NV) Thứ tư, ngày 15/03/2023 16:27 PM (GMT+7)
Một đại tá thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã giúp những người bị gọi nhập ngũ trốn khỏi Ukraine để đổi lấy khoản hối lộ 9.000 USD, dịch vụ báo chí của Cục Điều tra Nhà nước (SBI) đưa tin qua Telegram.
Bình luận 0
Đại tá Ukraine bị bắt vì nhận hối lộ để giúp người bị nhập ngũ trốn ra nước ngoài - Ảnh 1.

Đại tá Ukraine bị bắt vì nhận hối lộ để giúp người bị nhập ngũ trốn ra nước ngoài. Ảnh NV

Theo New Voice of Ukraine, thông tin về vụ việc được đưa ra vào ngày 14/3. Cụ thể, Phó trưởng phòng của một trong các cục của Bộ Quốc phòng Ukraine đã bị bắt giữ vì nhận hối lộ 9.000 USD (tương đương 200 triệu đồng) từ mỗi người bị bắt đi nghĩa vụ quân sự để giúp họ trốn nghĩa vụ.

Vị đại tá cũng bị buộc tội vận chuyển trái phép người qua biên giới đồng nghĩa với việc ông phải đối mặt với án tù 9 năm.

“Đại tá của Bộ Quốc phòng Ukraine đã nhận hối lộ 9.000 USD của mỗi người bị bắt đi nghĩa vụ quân sự", tuyên bố của SBI cho biết.

Theo SBI sau khi nhận tiền, vị quan chức này đã "mua" một kết luận của ủy ban quân y, nói rằng họ (những người đàn ông bị gọi nhập ngũ) không đủ sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự".

Các tài liệu và thẻ quân nhân, hồ sơ y tế, giấy tờ có con dấu của các đơn vị quân đội, vũ khí "lậu" và tiền mặt đã được tìm thấy tại nhà của nghi phạm.

Chính phủ Ukraine tuyên bố thiết quân luật vào ngày 24/2/2022 - ngày Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Lệnh thiết quân luật đã được Quốc hội Ukraine gia hạn nhiều lần kể từ đó và vẫn đang được áp dụng.

Theo luật, nam giới từ 18 đến 60 tuổi có thể đảm nhận nghĩa vụ quân sự ở Ukraine bị cấm rời khỏi đất nước. Giới chức Ukraine thường xuyên đăng video và hình ảnh về những người đàn ông bị bắt khi cố gắng vượt biên. Một số người thậm chí còn tìm cách trốn trong nhà vệ sinh của tàu hỏa hoặc khoang hành lý của xe tải.

Ước tính, hàng nghìn người đàn ông Ukraine đã bị bắt giữ ở biên giới khi đang tìm cách trốn ra nước ngoài nhằm tránh nghĩa vụ quân sự.

Theo thống kê được Cơ quan Biên phòng Ukraine công bố hôm 10/9 năm ngoái, “kể từ khi áp dụng thiết quân luật đến nay, lực lượng biên phòng đã bắt giữ hơn 8.000 người vì cố gắng vượt biên trái phép để trốn nghĩa vụ quân sự”.

Trong số đó, 5.600 người được cho là đã cố gắng rời Ukraine thông qua các trạm kiểm soát chính thức. 245 người đã tìm cách hối lộ các quan chức với tổng số tiền lên đến 3,8 triệu hryvnia Ukraine (tương đương 103.700 USD).



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem