Đàm phán thương mại Mỹ Trung ấn định vào 10/10

27/09/2019 12:58 GMT+7
Đàm phán thương mại Mỹ Trung sẽ diễn ra vào 10-11/10/2019, theo một nguồn tin thân cận của CNBC.
Đàm phán thương mại Mỹ Trung ấn định vào 10/10 - Ảnh 1.

Đàm phán thương mại Mỹ Trung ấn định vào 10-11/10

Tờ CNBC đưa tin hôm 27/9 rằng Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ dẫn đầu phái đoàn đàm phán Bắc Kinh đến Washington vào 10/10 tới để bắt đầu vòng đàm phán thương mại Mỹ Trung tiếp theo.

Hồi đầu năm nay, ông Lưu Hạc từng đến Washington với vai trò đặc phái viên, thay mặt Chủ tịch Tập Cận Bình để trao đổi với Tổng thống Donald Trump tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Tại thời điểm đó, ông Lưu Hạc cam kết Trung Quốc sẽ tăng cường nhập khẩu đậu nành Mỹ. Nhưng trong lần gặp gỡ tiếp theo, ông này đã bị tước danh hiệu đặc phái viên, nhường chỗ cho một đại diện phe cứng rắn trong Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi nhiều quan chức Bắc Kinh phản đối thỏa hiệp mua nông sản.

Hiện Nhà Trắng, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ và Bộ Tài chính vẫn chưa lên tiếng xác nhận thời gian đàm phán. 

Trong vài tuần trở lại đây, hai siêu cường kinh tế đã chứng kiến những dấu hiệu đáng lạc quan trong quan hệ thương mại. Trong khi Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu nông sản Mỹ và công bố danh mục một số mặt hàng được miễn thuế, Mỹ cũng đồng ý lùi thời hạn tăng thuế 250 tỷ USD hàng hóa đến ngày 15/10, tức sau thời gian đàm phán tại Washington. 

Ông Trump sau đó viết trên Twitter: "Theo đề nghị của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, và dựa trên thực tế Trung Quốc sắp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng Cộng sản vào 1/10, chúng tôi đã đồng ý hoãn thời hạn tăng thuế với 250 tỷ USD hàng hóa (từ 25% lên 30%) đến ngày 15/12; như một cử chỉ thiện chí". Một khi đàm phán thương mại Mỹ Trung tiến triển tích cực, không loại trừ khả năng ông Trump sẽ rút lại mức thuế quan này.

Hôm 25/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố trước giới truyền thông rằng một thỏa thuận với Trung Quốc "có thể sẽ xảy đến sớm hơn những gì bạn nghĩ".

Ở một diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 26/9 cho hay Trung Quốc hiện đã đặt hàng một lượng lớn đậu nành và thịt lợn Mỹ trước vòng đàm phán tiếp theo. Chỉ trước đó 1 tháng, Bắc Kinh vừa đình chỉ mọi giao dịch mua nông sản Mỹ. Đây là một diễn biến đáng để thị trường lạc quan về triển vọng thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. 

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích cảnh báo thị trường không nên kỳ vọng quá nhiều, bời xung đột Mỹ Trung có thể sẽ mất một chặng đường dài để giải quyết. Cũng trong tuần này, ông Trump đã khẳng định không chấp nhận một thỏa thuận thương mại tạm thời mà kỳ vọng một thỏa thuận toàn diện. Điều đó rất khó đạt được trong ngắn hạn. Nhất là khi Trung Quốc nhiều khả năng sẽ chờ đến sau cuộc bầu cử diễn ra tại Mỹ tháng 11/2020 để xem liệu có thể đối mặt với một vị Tổng thống dễ dàng thỏa hiệp hay không.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục