Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

Thứ ba, ngày 04/05/2021 14:15 PM (GMT+7)
Narendra Taneja, phát ngôn viên của Đảng Bharatiya Janata (BJP) cho biết, trách nhiệm đối với đợt sóng Covid-19 thứ hai đang càn quét qua Ấn Độ trước hết thuộc về chính phủ nước này.
Bình luận 0

"Chúng tôi là Đảng cầm quyền, chúng tôi là chính phủ ở Ấn Độ nên tất nhiên trách nhiệm trước hết thuộc về chúng tôi bất kể là tốt hay xấu. Đây là trách nhiệm của chúng tôi và chúng tôi đang cố gắng hết sức mình", Taneja trả lời phỏng vấn với CNN's Christiane Amanpour vào thứ Năm.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng cuộc khủng hoảng Covid – 19 hiện nay không thể lường trước được. Ông nói: "Rất nhiều người nói rằng chúng tôi đã biết trước tình hình từ tháng 2. Nhưng sự thực thì không phải vậy".

"Rõ ràng có điều gì đó không ổn, chúng tôi đã bị tấn công bất ngờ. Trong hầu hết các trường hợp, 80-90% lý do có thể là ngoại cảnh. Chúng tôi không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai. Chúng tôi tin rằng mình đang nắm quyền và chịu trách nhiệm. Điều quan trọng bây giờ là làm thế nào để có thể cứu sống mọi người" người phát ngôn cho biết.

Ấn Độ đang trải qua một trong những đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất thế giới, với 379.257 trường hợp nhiễm mới vào thứ Năm, một kỷ lục toàn cầu, theo số liệu do Bộ Y tế nước này công bố. Số ca tử vong cũng tăng lên đến 3.645 ca, đây là số ca tử vong do Covid-19 cao nhất mà quốc gia này đã ghi nhận trong một ngày. Thậm chí, các số liệu thực tế được cho là còn cao hơn.

Số người chết hàng ngày ở Ấn Độ dự kiến sẽ tiếp tục tăng cho đến giữa tháng 5, theo các mô hình dự đoán từ Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe của Đại học Washington. Số người chết có thể lên tới hơn 13.000 người một ngày - gấp hơn bốn lần con số hiện nay

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này - Ảnh 1.

Bệnh nhân Covid-19 nằm tại một cơ sở điều trị dựng tạm ở New Delhi, Ấn Độ, hôm 29/4.

Các cuộc biểu tình quần chúng bất chấp cảnh báo

Thủ tướng Ấn Độ Modi và đội ngũ của ông đã bị chỉ trích vì tổ chức một số cuộc mít tinh lớn ở bang Tây Bengal với hàng nghìn người tham dự vào giữa tháng 3 và tháng 4, trước thềm các cuộc bầu cử cấp bang. Thứ Năm là ngày bỏ phiếu cuối cùng và các cuộc thăm dò hiện đã kết thúc ở Tây Bengal.

Khi được hỏi lý do đảng BJP vẫn tiếp tục tổ chức các sự kiện như vậy trong khi các ca nhiễm Covid – 19 gia tăng, Taneja đã từ chối trả lời và cho biết Ủy ban Bầu cử "tự trị" của Ấn Độ chịu trách nhiệm đối với việc cho phép các sự kiện bầu cử tiếp tục diễn ra.

Taneja cho hay, BJP "không có lựa chọn" về việc có tổ chức các cuộc biểu tình hay không vì Ủy ban Bầu cử mới là cơ quan quyết định về thời điểm tổ chức các cuộc bỏ phiếu. "Chúng tôi với tư cách là một đảng chính trị - với vấn đề này, tất cả các đảng chính trị ở Ấn Độ - không có lựa chọn nào khác ngoài thuận theo điều đó "

"Các cuộc bầu cử khu vực đã diễn ra trong một tháng rưỡi qua, nó không chỉ diễn ra trong một ngày, có nhiều ngày và có nhiều hội đồng cấp bang khác nhau ... đã được lên kế hoạch từ rất lâu trước bởi Cuộc bầu cử Ủy ban Ấn Độ - vốn là cơ quan lập hiến chỉ báo cáo với quốc hội ", ông nói và cho biết thêm rằng chính phủ không thể đưa ra chỉ thị cho họ.

Tuy nhiên, Taneja thừa nhận các cuộc tuần hành đã khiến công chúng hiểu thêm về hậu quả nếu người dân coi thường đại dịch Covid-19. "Điều đó khá đáng tiếc, nhưng như tôi đã nói, nó không nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ".

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này - Ảnh 2.

Các nhân viên trong trang bị bảo hộ khiêng thi thể một nạn nhân chết vì Covid-19 tại một khu hỏa táng ở New Delhi vào ngày 27/4/2021.

Trọng tâm của chúng tôi bây giờ là làm sao để đánh bại Covid-19 về cơ bản và vượt qua khủng hoảng. Chúng ta sẽ sớm vượt qua", Taneja nói thêm, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tới những bên đã gửi viện trợ cho Ấn Độ.

Hà Trang (CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem