Đảo chiều vào cuối phiên, phố Wall tăng điểm

Thứ bảy, ngày 12/06/2010 07:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thị trường chứng khoán Mỹ đêm 11-6 đã đảo chiều ngoạn mục trong những phút cuối nhờ nhóm cổ phiếu kỹ thuật tăng mạnh.
Bình luận 0
img
Chỉ số S&P500 đã đảo chiều trong 25 phút cuối

Trước đó, phần lớn các cổ phiếu đều mất giá sau kết quả thống kê doanh số bán lẻ tháng Năm giảm 1,2%, ngoài dự đoán của các chuyên gia. Tuy nhiên, nhờ cổ phiếu của công ty National Semiconductor tăng mạnh, đã kéo sức mua cổ phiếu kỹ thuật gia tăng, cùng với thống kê chỉ số niềm tin tiêu dùng do đại học Michigan khảo sát trong tháng năm tăng lên 75,5 – mức cao nhất từ tháng 1-2008 đến nay, hỗ trợ chỉ số S&P 500 đảo chiều trong 25 phút cuối.

Chốt phiên, chỉ số S&P 500 tăng 0,4% đạt 1.091,60 điểm, kết thúc tuần chỉ số này tăng 2,5%, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng tăng 0,4%, lên 10.211,07 điểm

Trái phiếu chính phủ cũng phục hồi, dầu giảm và đồng USD tăng so với euro. Lãi suất trái phiếu chỉnh phủ 10 năm giảm 9 điểm cơ bản còn 3,23%. Dầu thô giảm 2,3% còn 73,78USD/thùng.

Đồng tiền chung châu Âu mất thêm 0,1% còn 1.2112 so với đồng bạc xanh. Khối lượng giao dịch trên thị trường đã giảm trở lại, với tổng số 7,6 tỉ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công.

Thị trường chứng khoán châu Âu, chỉ số Stoxx Euro 600 cũng tăng 0,4%, đạt 249,46 điểm. Chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương đóng cửa phiên cuối tuần chiều ngày 11-6, cũng tăng lên mức cao nhất trong tuần đạt 112,43 điểm.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem