Đập Tam Hiệp nước dâng kỷ lục, nhiều DN Trung Quốc phải tạm đóng cửa

20/08/2020 10:12 GMT+7
Đập Tam Hiệp - con đập lớn nhất được mệnh danh là công trình thế kỷ của Trung Quốc đang chứng kiến mực nước cao kỷ lục trong tuần này khi các trận mưa lớn gây ra lũ lụt khủng khiếp cho thượng nguồn sông Dương Tử.
Mực nước đập Tam Hiệp đang dâng lên kỷ lục, nhiều DN Trung Quốc phải tạm đóng cửa - Ảnh 1.

Lần đầu tiên trong lịch sử, đập Tam Hiệp mở cả 10 cửa xả lũ vì lượng nước đổ về quá lớn

Tại thành phố Trùng Khánh bên bờ sông Dương Tử, nhiều con đường gần sông hiện chìm trong biển nước, nhiều doanh nghiệp phải tạm đóng cửa để đảm bảo an toàn. Ông Chen Min'er - Bí thư thành ủy Trùng Khánh đồng thời là phụ tá đắc lực của Chủ tịch Tập Cận Bình - đang kêu gọi các lực lượng ưu tiên bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước nguy cơ mưa lũ kéo dài.

Một số doanh nghiệp nằm ở các khu vực cách xa sông Dương Tử trong thành phố may mắn chưa chịu thiệt hại trực tiếp nào. Nhà máy Trùng Khánh của Isuzu Motors vẫn tiếp tục sản xuất xe tải và động cơ. Còn nhà máy sản xuất động cơ ở Trùng Khánh và nhà máy lắp ráp ở Vũ Hán của Honda Motors cho biết chưa ghi nhận ảnh hưởng nào từ lũ lụt. Tuy nhiên, các chuyến hàng qua sông Dương Tử đã bị buộc tạm dừng từ hôm 18/8. Tuyến thương mại đường thủy trên sông gần như ngừng trệ.

Tính đến trưa 19/8, nguồn tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho hay lưu lượng nước đổ về hồ chứa Đập Tam Hiệp đã đạt mức 72.000m3/s. Trong khi đó, mưa lớn vẫn đang đổ xuống các khu vực phụ lưu trên thượng nguồn sông Trường Giang (Dương Tử). Khi mưa lớn tiếp tục kéo dài, Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV dự báo dòng chảy vào đập Tam Hiệp sẽ sớm đạt kỷ lục 76.000m3/s.

Lần đầu tiên trong lịch sử, con đập lớn nhất thế giới đã phải mở cả 10 cửa xả lũ với lưu lượng xả lên tới 48.000m3/s. Ngay cả khi xả lũ liên tục ngày đêm, dự báo mực nước tại đập Tam Hiệp vẫn sẽ sớm đạt kỷ lục 166m, cao hơn đáng kể so với mực nước an toàn cho đợt lũ tiếp theo là 145m. Theo thiết kế được công bố, đập Tam Hiệp cao 185m và mực nước tối đa mà đập chịu được trong phạm vi an toàn là 175m.

Lưu lượng xả lũ khổng lồ từ đập Tam Hiệp sau những trận mưa lớn hồi tháng trước đã dẫn đến lũ lụt ở các tỉnh hạ lưu sông Dương Tử là Hồ Bắc và An Huy. Việc mực nước đập chạm mức kỷ lục 166m có thể sẽ dẫn đến các đợt xả lũ lớn hơn làm gia tăng thiệt hại cho các tỉnh hạ nguồn. 

Tờ Trung Hoa Nhật báo đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm tỉnh An Huy hôm 18/8, trong đó kêu gọi hiện đại hóa các phương pháp chuẩn bị, phòng chống lũ lụt để “sống hòa hợp với thiên nhiên”.

Rất nhiều nhà máy có vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp sản xuất ô tô, con chip và màn hình điện tử được đặt ở các tỉnh, thành phố dọc sông Dương Tử. Nhiều doanh nghiệp đã buộc phải ngừng sản xuất trong tháng 2 và tháng 3 đầu năm do sự bùng phát đại dịch Covid-19. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mới chỉ đi vào phục hồi từ tháng 4, và thảm họa lũ lụt dọc sông Dương Tử giờ đây đang đe dọa làm đình trệ quá trình phục hồi này. 

Từ giữa tháng 6 đến nay, Trung Quốc đã phải trải qua một loạt đợt lũ lụt kinh hoàng kéo dài suốt từ khu vực Tây Nam đến bờ biển phía Đông dọc theo sông Dương Tử. Đây được coi là thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1981 đến nay tại quốc gia này, với thiệt hại tài sản ước tính lên tới 25 tỷ USD.


 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục