Đạt thỏa thuận với Mỹ, ngành sản xuất của Trung Quốc tiếp tục khởi sắc tháng 12

30/12/2019 16:23 GMT+7
Chỉ số quản lý thu mua PMI sản xuất tháng 12 của Trung Quốc dự kiến đạt 50,1, theo ước tính trung bình của 27 nhà kinh tế, thể hiện sự mở rộng của ngành sản xuất Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng Mỹ Trung giảm nhiệt.
Đạt thỏa thuận với Mỹ, ngành sản xuất của Trung Quốc tiếp tục khởi sắc tháng 12 - Ảnh 1.

Ngành sản xuất của Trung Quốc tiếp đà hồi phục trong tháng 12

Một cuộc thăm dò do Reuters tổ chức mới đây chỉ ra hoạt động sản xuất của các nhà máy Trung Quốc có xu hướng tăng tốc trở lại vào tháng 12/2019 do nhu cầu nước ngoài mạnh mẽ hơn và thương chiến Mỹ Trung hạ nhiệt.

Tiếp theo tháng 11 khởi sắc, chỉ số quản lý thu mua PMI tháng 12 tiếp tục vượt mức trung lập 50, lên mức ước tính 50,1; thể hiện sự mở rộng của lĩnh vực sản xuất. Nhiều chuyên gia nhận định đây là kết quả của các biện pháp kích thích kinh tế mà Bắc Kinh tung ra trong suốt năm nay để vực dậy nhu cầu trong nước. Các nhà phân tích tại China International Capital Corp (CIIC) cũng chỉ ra rằng sự phục hồi của kim ngạch xuất khẩu, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và thị trường bất động sản trong nước đã đóng góp thêm vào bức tranh lạc quan của nền kinh tế Trung Quốc trong tháng cuối cùng của năm.

Hồi đầu tháng 12, Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất thông qua thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, theo đó giảm một số mức thuế quan mà Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc để đổi lại cam kết mua nông sản kỷ lục lên tới 40-50 tỷ USD trong hai năm của Bắc Kinh. Phía Bắc Kinh được cho là cũng cam kết tăng cường nhập khẩu thêm 200 tỷ USD hàng hóa dịch vụ Mỹ trong 2 năm tiếp theo. 

Zhang Deli, nhà phân tích vĩ mô từ Lianxun Securities nhận định rằng chỉ số vận chuyển container xuất khẩu hàng tuần do Sàn giao dịch vận tải Thượng Hải theo dõi đã phục hồi mạnh mẽ trong suốt tháng 12, thể hiện sự lạc quan của kim ngạch xuất khẩu. Điều này sẽ được kỳ vọng sẽ đóng góp phần lớn vào thúc đẩy tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý IV/2019. 

Một dấu hiệu khác hứa hẹn tăng trưởng GDP là việc doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 8% trong tháng cuối năm sau dịp lễ mua sắm Ngày độc thân và Black Friday lớn nhất trong năm. Tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp của Trung Quốc cũng được cho là đánh bại những kỳ vọng. Dự kiến trong cả năm 2019, tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ước đạt 6,2%, nằm trong mức mục tiêu 6-6,5% mà Bắc Kinh đưa ra hồi đầu năm.

Tuy nhiên, điều mà chuyên gia kinh tế lo ngại là áp lực giảm phát kinh tế vào năm 2020, trong bối cảnh dự kiến tăng trưởng GDP Trung Quốc năm tiếp theo chỉ đạt 5,9-6%. Thị trường đang kỳ vọng ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2020 sau lần hạ lãi suất tham chiếu LPR hồi tháng 11/2019. 

Nhiều nguồn tin của Reuters cho hay Bắc Kinh sẵn sàng hạ mức tăng trưởng mục tiêu năm 2020 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới xuống dưới 6%, lần đầu tiên kể từ năm 1989 đến nay. Ngay cả khi tăng trưởng GDP năm 2020 rớt xuống 5,5%,  nước này vẫn đạt mục tiêu tăng gấp đôi quy mô GDP giai đoạn 2010-2020 mà chính phủ Trung Quốc đề ra hồi bắt đầu thập kỷ.

Chỉ số quản lý thu mua PMI sản xuất chính thức sẽ được công bố vào ngày 31/12 tới đây, kèm theo các dữ liệu ngành dịch vụ.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục