Dấu hiệu cho thấy ông Trump sẽ trở lại cuộc đua tranh cử Tổng thống 2024

Lê Phương (Express) Thứ bảy, ngày 03/09/2022 13:34 PM (GMT+7)
Tỷ phú Donald Trump dường như đang suy nghĩ về việc tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024, con rể của ông Trump là Jared Kushner cho biết.
Bình luận 0
Dấu hiệu cho thấy ông Trump sẽ trở lại cuộc đua tranh cử Tổng thống 2024 - Ảnh 1.

Donald Trump đang cân nhắc tranh cử Tổng thống Mỹ 2024 (Ảnh: Sky News)

Jared Kushner cho biết hôm 2/9 trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên đài truyền hình Anh Kay Burley rằng cựu tổng thống Mỹ đang cân nhắc tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024. "Tôi biết ông ấy rõ ràng đang nghĩ về điều đó, ông ấy ghét nhìn thấy những gì đang xảy ra trong nước", cựu trợ lý của Donald Trump cho biết.

Kay Burley của Sky News hỏi Kushner: "Được rồi, hãy nói về năm 2024. Anh có muốn Donald Trump tham gia tranh cử không? Khi nào thì ông ấy có thể quyết định?"

"Bà biết đấy, không ai có thể nói thay ông ấy", con rể của cựu tổng thống trả lời.

Burley tiếp tục hỏi: "Anh đã nói chuyện với ông Trump về điều đó chưa?"

"Ông ấy có hỏi tôi", Kushner trả lời, nhưng từ chối tiết lộ thêm.

Anh tiếp tục: "Rõ ràng là ông ấy đang nghĩ về điều đó. Ông ấy ghét nhìn thấy những gì đang xảy ra trong đất nước này. Ông ấy đã đưa nền kinh tế hoạt động rất tốt. Ông ấy đã lấp đầy lỗ hổng kinh tế do Covid-19 gây ra".

Burley hỏi: "Nhưng khi nào thì ông ấy sẽ quyết định?"

"Khi ông ấy sẵn sàng", Kushner trả lời.

"Ông ấy thực sự không phải là một thách thức", người dẫn chương trình Sky News nhận xét.

Kushner đáp: "Giống như tôi đã nói, với Trump, thật khó để loại trừ bất cứ điều gì, ông ấy là một người suy nghĩ rất linh hoạt".

"Ông chắc chắn sẽ tranh cử", bà Burley phỏng đoán.

"Như tôi đã nói, với ông ấy, chúng ta không bao giờ biết được. Ông ấy luôn là một người rất thú vị", Kushner nhận xét.

Hôm 1/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích các đồng minh của ông Donald Trump trong Đảng Cộng hòa phá hoại nền dân chủ của đất nước, đồng thời kêu gọi cử tri từ chối chủ nghĩa cực đoan trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

"Donald Trump và các thành viên đảng Cộng hòa MAGA đại diện cho một chủ nghĩa cực đoan đang đe dọa đến đất nước chúng ta", Biden nói. "Khi tôi đứng đây đêm nay, bình đẳng và dân chủ đang bị tấn công".

Bài phát biểu được đưa ra vào thời điểm quan trọng tại Philadelphia, nơi khai sinh ra nền dân chủ Mỹ, đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với Biden khi tiếp cận cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem