Đây là người đã giúp Ukraine nổ tung xe tăng Nga qua điện thoại

Kiều Anh (Theo Military.com) Thứ bảy, ngày 04/06/2022 16:53 PM (GMT+7)
Chris Freymann chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đóng vai trò trực tiếp như vậy trong cuộc chiến ở Ukraine hiện nay. Nhưng khi chiến tranh bùng nổ, ông trở thành người hỗ trợ công nghệ đặc biệt, qua điện thoại cho những người Ukraine đang cố gắng sử dụng tên lửa Javelin để chống lại lực lượng Nga.
Bình luận 0
Đây là người đã giúp Ukraine nổ tung xe tăng Nga qua điện thoại - Ảnh 1.

Chris Freymann đã đào tạo cho các sĩ quan Ukraine về cách sử dụng vũ khí hiện đại.

Người Ukraine rối tung với các câu hỏi về cách sử dụng và Freymann đã gửi câu trả lời. Đổi lại, ông có được những bức ảnh và video về những chiếc xe tăng Nga bị họ phá hủy.

Trước chiến tranh Ukraine, Freymann là một trinh sát kỵ binh thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Washington, là người hướng dẫn chính trong chương trình huấn luyện binh lính Ukraine sử dingj tên lửa vác vai của quân đội Mỹ. Ông đã huấn luyện khoảng 200 binh sĩ Ukraine trong những tháng tham gia chương trình này.

Thời điểm Nga tiến hành hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, các huấn luyện viên của Mỹ đã rời khỏi nước này. Nhưng Freymann vẫn giữ liên hệ với những người mà ông đã đào tạo. Các học trò cũ của ông hiện đang là quân nhân chiến đấu trên tiền tuyến - một lần nữa liên hệ với Freymann để nhờ ông hướng dẫn vận hành Javelins khi họ gặp sự cố kỹ thuật hoặc quên chi tiết.

Freymann nói với Military.com rằng, ông đã nhận lời trợ giúp và chuyển thông tin về cách sử dụng Javelin cho những học trò cũ của mình. Sau đó họ đã gửi cho Freymann những bức ảnh và video về những chiếc xe tăng Nga bị phá hủy. Freymann cho biết ít nhất 4 xe tăng đã bị phá hủy sau một số cuộc huấn luyện qua điện thoại của ông.

Đại úy John Bartkowski, một sĩ quan bộ binh của bang Washington đã chỉ huy khóa học Javelin mà Freymann hướng dẫn cùng với một số binh sĩ khác.

Cả hai đã áp dụng phần lớn học thuyết của họ từ Fort Benning, Khóa học về các nhà lãnh đạo vũ khí hạng nặng của Georgia. Thông thường, việc huấn luyện Javelin cho binh lính Mỹ có thể mất khoảng một tuần, nhưng để huấn luyện cho người Ukraine phải mất từ hai đến ba tuần. Thứ nhất, các tài liệu hướng dẫn đào tạo và các bài thuyết trình PowerPoint phải được dịch.

Bartkowski, người chỉ huy khóa đào tạo từ tháng 4 đến tháng 12/2021 cho biết: "Rào cản ngôn ngữ đã đặt ra những thách thức.

Bartkowski cho biết đây là một trải nghiệm "siêu thực" khi huấn luyện người Ukraine và chứng kiến họ chiến đấu chống lại lực lượng Nga.

Các học viên trước của Freymann đã làm việc thông qua nhà ngôn ngữ học, người đã hỗ trợ Vệ binh Quốc gia trong quá trình triển khai trước đó, để vượt qua rào cản ngôn ngữ. Mặc dù một số người Ukraine đã liên hệ trực tiếp với ông và Freymann cho biết ông thường phải sử dụng Google để dịch hiểu các câu hỏi của họ.

Việc hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo qua điện thoại đều do Freymann tự làm. Trước khi kết thúc đợt triển khai ở Ukraine, ông bị đột quỵ và vẫn đang hồi phục tại Căn cứ Liên hợp Lewis-McChord ở bang Washington.

Trong khi đó, Javelin đã trở thành vũ khí đặc trưng của cuộc chiến ở Ukraine, đóng một vai trò to lớn giúp Ukraine ngăn bước tiến công của quân Nga.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã đào tạo người Ukraine từ năm 2015, với các đơn vị từ nhiều bang luân phiên thực hiện các nhiệm vụ thường kéo dài 9 tháng. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Florida đã được rút khỏi Ukraine ngay trước khi Nga đưa quân vào Ukraine, nhưng vẫn tiếp tục huấn luyện các binh sĩ ở Đức.

"Tôi ngồi đây vẫn nhận được những tin nhắn 'cảm ơn' từ những người này và đó là sự đền đáp", Freymann nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem