Đến khổ, trồng thứ cây nhổ lên toàn củ là củ, nông dân Kiên Giang không bán được vì đường sang Trung Quốc khó khăn

Thứ sáu, ngày 25/03/2022 14:20 PM (GMT+7)
Hàng trăm hộ nông dân trồng gừng trên địa bàn huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) đang rơi vào cảnh khó khăn khi giá gừng giảm mạnh, nhiều hộ thua lỗ nặng nề.
Bình luận 0

Trồng gừng kiểu 5 ăn 5 thua

Gừng là một trong những cây trồng có diện tích lớn trên địa bàn huyện U Minh Thượng. Năm 2021, toàn huyện trồng gần 2.000ha, bà con thu hoạch từ tháng 12.2021 cho đến nay.

Từ trước Tết Nguyên đán, giá gừng khoảng 5.000 đồng/kg. Thời điểm tết, gừng được sử dụng khá nhiều phục vụ cho các món ăn ngày tết nên giá có tăng hơn đôi chút, có thời điểm dao động từ 7.000 - 10.000 đồng/kg.

Đến khổ, trồng thứ cây nhổ lên toàn củ là củ, nông dân Kiên Giang không bán được vì bán sang Trung Quốc khó khăn - Ảnh 1.

Giá gừng giảm mạnh khiến nhiều hộ dân trồng gừng ở huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang lỗ nặng. Ảnh: PV

Thế nhưng hiện nay, bà con trồng gừng đang đối mặt với việc giá gừng giảm chỉ còn 3.000 - 4.000 đồng/kg. Trong khi đó, toàn huyện U Minh Thượng còn khoảng 300ha gừng vào vụ thu hoạch. Mỗi hộ trồng gừng chịu cùng cảnh thua lỗ khoảng 20 triệu đồng/công.

Theo Hội Nông dân xã An Minh Bắc, gừng là cây trồng phổ biến của người dân An Minh Bắc từ lâu, thông thường gừng sẽ trồng xen thêm với chuối xiêm. Vào năm trước, cùng thời điểm này giá gừng ở mức 28.000 - 30.000 đồng/kg bà con rất vui mừng vì vừa trúng mùa lại được giá. 

Bình quân 1ha có thể lợi nhuận 700 - 800 triệu đồng. Thế nhưng, giá gừng đang rớt thê thảm, những hộ trồng trên đất nhà thì lỗ nặng còn những hộ phải thuê đất trồng càng lâm vào cảnh khổ hơn vì đã lỗ lại còn thâm hụt vốn và tiền thuê đất.

Nhiều nông dân cho hay, gừng là loại cây giá cả thay đổi chóng mặt, khi lên khi xuống không biết chừng nhưng họ vẫn “neo” theo cây trồng này vì có những thời điểm gừng có giá cao thì thu nhập mang lại cũng rất cao. Anh Nguyễn Văn Chơn (ngụ xã An Minh Bắc) cho biết, trồng hoa màu thu nhập cao hơn nhưng giá bấp bênh khó lường, nông dân vẫn trong tình thế cá cược 5 ăn 5 thua.

Thương lái không mua, mua rẻ cũng không muốn bán

Theo các thương lái thu mua cho biết, gừng thường được thu mua xuất sang Trung Quốc nhưng do dịch bệnh COVID-19 tình hình xuất nhập khẩu gặp khó khăn làm cho gừng rớt giá mạnh.

Hiện tại, nhiều nơi thương lái không thu mua khiến bà con càng gặp khó, nhiều người mong bán để lấy lại được chút vốn nhưng cũng không ít người buông xuôi không thu hoạch.

Ông Võ Trường Hận - Chủ tịch Hội Nông dân xã An Minh Bắc - cho biết, toàn xã trồng hơn 1.000ha gừng, giá thì quá thấp, thương lái cũng không muốn mua, chưa kể chi phí thuê nhân công thu hoạch đến 2.000 đồng/kg nên nhiều hộ đành bỏ liều. 

Ông Hận cho hay: “Thời gian qua, địa phương đã cố gắng tìm các công ty, doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra cho gừng nhưng vẫn chưa được. Do bán ra quá lỗ nên nhiều hộ đã giữ lại để làm giống cho vụ sau”.

Anh Nguyễn Văn Chơn người đã gắn bó với việc trồng hoa màu lâu năm chia sẻ, trước kia anh trồng lúa bị phèn nên anh lên liếp trồng mía, hoa màu. 2 loại anh đang trồng là khoai mỡ và gừng cũng cho thu nhập cao nhưng tốn nhiều vốn, công chăm sóc. Hiện giá gừng giảm mạnh khiến cho anh và nhiều hộ khác đều chung tình cảnh bán hay giữ đều lỗ.

Anh Chơn bộc bạch: “Trồng lúa mà gặp phèn cũng chết, trồng chuối được mấy năm kha khá thì lại rớt giá hoặc mưa bão gãy hết, phải trồng lại từ đầu. Tôi chuyển sang hoa màu cũng đầu tư vốn liếng nhiều nhưng gặp ngay năm được giá thì lãi cao, còn rớt giá như hiện tại thì thua”.

Trước thực trạng trên, ngành nông nghiệp địa phương cũng khuyến cáo nông dân trồng chuối xiêm xen canh với cây ăn trái, rau màu, nuôi thủy sản… nhằm tăng thêm nguồn thu, giảm rủi ro. Thế nhưng bài toán rớt giá, nông dân trông chờ tìm đầu ra vẫn còn là một trăn trở với cả chính quyền địa phương và những người nông dân.

Nguyên Anh (Báo Lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem