Dệt may Thành Công (TCM) báo lãi tháng 7 cao gấp 5 lần tháng trước

18/08/2023 17:43 GMT+7
Dù cải thiện kết quả kinh doanh so với những tháng liền kề nhưng Dệt may Thành Công (TCM) vẫn ghi nhận sụt giảm so với tháng 7/2022.

Dệt may Thành Công nhận được tín hiệu khởi sắc từ thị trường Mỹ và EU

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HoSE: TCM) vừa thông báo tình hình kinh doanh tháng 7/2023 với các kết quả khởi sắc.

Tính riêng tháng 7, Dệt may Thành Công ghi nhận doanh thu đạt 12,5 triệu USD (tương ứng 297,7 tỷ đồng), giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 792.000 USD (18,8 tỷ đồng), giảm 47,7%.

So với cùng kỳ năm trước, Dệt may Thành Công có ghi nhận kết quả kinh doanh đi lùi nhưng nếu so với kết quả của tháng 6 liền kề, doanh thu tháng 7 này tăng 34,4% và lợi nhuận sau thuế cao gấp 5,1 lần.

Lãi ròng tháng 7 Dệt may Thành Công (TCM) cao gấp 5 lần so với tháng trước - Ảnh 1.

Tình hình kinh doanh tháng 7/2023 của Dệt may Thành Công

Xét về cơ cấu doanh thu, mảng may chiếm đến 76% tổng doanh thu, theo sau đó là mảng vải (chiếm 16%) và mảng sợi (chiếm 6%) và doanh thu khác (2%).

Dệt may Thành Công cho biết trong tháng 7 vừa qua, tình hình kinh doanh khả quan hơn và bắt đầu có dấu hiệu phục hồi do thị trường Mỹ và EU khởi sắc trở lại tốt hơn so với các tháng trước

Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu ước gần 79 triệu USD (1.881,7 tỷ đồng), lãi sau thuế hơn 5,2 triệu USD (123,8 tỷ đồng), giảm tương ứng 27% và 22% so với 7 tháng đầu năm trước.

Lãi ròng tháng 7 Dệt may Thành Công (TCM) cao gấp 5 lần so với tháng trước - Ảnh 2.

Nguồn: Dệt may Thành Công (TCM)

Nói về thị trường xuất khẩu, trong tháng 7, Dệt may Thành Công xuất khẩu sang thị trường châu Á chiếm 65,7%, trong đó thị trường Hàn Quốc chiếm 24,54%, thị trường Nhật chiếm 21,42%, Trung Quốc chiếm 6,82%, Việt Nam chiếm 4,57%. Tiếp theo đến thị trường châu Mỹ chiếm 31,7%, trong đó thị Mỹ chiếm 28,13%, Canada chiếm 3,59%. Thị trường châu Âu chiếm 1,93%.

Về tình hình đơn hàng, Dệt may Thành Công cho biết hiện vẫn chưa nhận đủ đơn hàng cho cuối năm và hoạt động chưa tối đa công suất. Theo dự báo, mặc dù tình hình mua sắm tốt hơn trước đó nhưng vẫn còn chậm do kinh tế thế giới phục hồi chậm cho đến hết năm 2023. Tính tới thời điểm hiện tại, Dệt may Thành Công mới nhận được khoảng 76% kế hoạch doanh thu đơn hàng cho quý III và 86% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý IV/2023.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/8, giá cổ phiếu TCM giảm 4,67% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 47.000 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục