ĐHĐCĐ Lộc Trời: Cổ đông không đồng tình kế hoạch lỗ 524 tỷ, nhiều "dấu hỏi" về M&A Lộc Nhân

Linh Anh
25/08/2025 11:49 GMT +7
Lãnh đạo Lộc Trời thừa nhận, những năm qua, ngành vật tư luôn phải gánh phần chi phí cho ngành lương thực. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang tập trung giải quyết vấn đề nợ ngân hàng và tái cấu trúc vốn.

Sau hai lần bất thành, CTCP Tập đoàn Lộc Trời (HoSE: LTG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào chiều 23/08 tại An Giang.

Cổ đông không thông qua kế hoạch lỗ 524 tỷ đồng

Đáng chú ý, với 36,89% không tán thành và 49,64% cổ đông không có ý kiến, tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu mục tiêu 4,200 tỷ đồng, lỗ kế toán trước thuế, lãi vay và khấu hao 524 tỷ đồng đã không được thông qua.

Trích biên bản đại hội đồng cổ đông Lộc Trời. 

Chia sẻ tại Đại hội, ông Huỳnh Văn Thòn thừa nhận: "Những năm qua, ngành vật tư luôn phải gánh phần chi phí cho ngành lương thực. Hiện nay, bối cảnh không cho phép nữa, nhưng ngành lương thực 6 tháng đầu năm đã có lời và cố gắng cả năm sẽ có lời vì đã có đơn hàng, đầu ra ổn định, có tiền đầu tư mô hình. Có cổ đông giám sát, Nhà nước hỗ trợ nên chúng tôi sẽ có lãi".

Ông khẳng định Lộc Trời đang tập trung giải quyết vấn đề nợ ngân hàng và tái cấu trúc vốn.

Cổ đông Lộc Trời: Lợi nhuận năm 2023 còn chảy về đâu?

Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đại hội trở nên "nóng" hơn bao giờ hết trước các ý kiến của cổ đông tham dự.

Trong đó, cổ đông Nguyễn Văn Bé Ba nêu, 3 năm vừa qua, Tập đoàn Lộc Trời đã ghi nhận lỗ trong mảng lúa gạo và ngành vật tư phải gồng gánh cho ngành lương thực. Các công ty khác cũng kinh doanh lúa gạo trên thị trường vẫn có lợi nhuận.

"Năm 2023 còn lợi nhuận nhưng chảy về đâu, các nhân sự kiểm toát, chủ tịch ở đâu để sang năm 2024 lỗ. Như Chủ tịch nói thì giờ công ty phải tìm hướng đi sâu và xa, nhưng vấn đề tiền và quản lý tiền mới quan trọng", cổ đông Bé Ba gay gắt.

Trả lời cổ đông, Chủ tịch Huỳnh Văn Thòn thẳng thắn, cổ đông nhắc đến ngành quan trọng mà chúng tôi đang hướng tới là ngành vật tư thì cổ đông nói rất đúng. Trong những năm qua ngành vật tư luôn gánh phần chi phí cho ngành lương thực.

Trước đây, chúng ta thực hiện theo chương trình là phân phối và phân phối lợi nhuận sao cho hợp lý, đó là lý do mà ngành vật tư hỗ trợ ngành lương thực để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay không cho phép, ngành lương thực 06 tháng đầu năm nay đã có lời và cố gắng năm nay sẽ có lời vì có khách hàng đặt hàng mua hàng, đảm bảo đầu ra, có tiền đầu tư cho mô hình.

Được các cổ đông giám sát, nhà nước hỗ trợ nên sẽ có lãi, có thêm ban giám sát, đặt ra quy mô, lộ trình hợp lý, vùng nguyên liệu phát triển đều, nhưng cần phối hợp với nhau tốt. Đối với các vấn đề nợ ngân hàng, tái cấu trúc vốn với ngân hàng là các vấn đề đang giải quyết ở Lộc Trời.

Đáng chú ý, cổ đông Nguyễn Trung Chính cho biết, ông không đồng ý với các vấn đề mà Lộc Trời đang giải quyết. Vị cổ đông nêu, thứ nhất, các ngân hàng đang cần báo cáo kiểm toán.

Hiện là quý III/2025 nhưng Lộc Trời vẫn chưa có báo cáo kiểm toán. "Vấn đề ở đâu và cần cam kết tiến độ rõ ràng để có báo cáo tài chính, để các ngân hàng có căn cứ tham gia", ông Chính nói.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Hoàng - Tổng Giám đốc Lộc Trời trả lời, đối với báo cáo kiểm toán: như các cổ đông đề cập thì chúng ta phải minh bạch các vấn đề tài chính. Lộc Trời đã làm việc với hãng kiểm toán EY và có 2 vấn đề.

Tiếp theo, việc thu hồi hàng hoá lại, khi không thu được tiền khi bán hàng, chúng tôi thu hồi hàng hoá lại thì phát sinh nhiều thủ tục cho nên kiểm toán cần nhiều thời gian để xác minh, kiểm tra cho nên đến hiện tại chúng tôi cũng chưa thể trả lời được là khi nào có Báo cáo kiểm toán.

Ban điều hành cũng đã có báo cáo, đề nghị HĐQT xem xét thay đổi một công ty kiểm toán khác để thực hiện kiểm toán nhanh hơn nhằm cho cổ đông yên tâm về việc minh bach tài chính.

Tiếp theo, về vấn đề kiểm soát rủi ro, ông Chính cho biết, hết quý II/2025, Lộc Trời đã lỗ hơn 1.300 tỷ và kết quả lỗ này đến từ nhiều nguyên nhân.


= Trong kế hoạch kinh doanh năm 2025 doanh thu 4.200 tỷ mà lỗ trước thuế, lãi vay và khấu hao đến 524 tỷ. Các con số này đến từ đâu, tại sao lại lỗ con số lớn như vậy? Việc đánh đổi doanh thu là 4.200 tỷ để lấy lỗ lớn 524 tỷ, liệu chúng ta có cần xem xét giảm doanh thu để giảm lỗ?.

Cổ đông Lộc Trời đặt câu hỏi.

Với câu hỏi này, ông Hoàng cho biết, đây là số mà do Lộc Trời thu hồi hàng tháng. Khi nào có báo cáo kiểm toán, Lộc Trời sẽ công bố minh bạch.

Tại đại hội, cổ đông Trung Chính cũng bày tỏ, hoạt động kiểm soát rủi ro có vấn đề vì không phải các sự cố xảy ra một cách không lường trước, ví dụ các khoản lỗ vật tư nông nghiệp hết hạn khoảng 600 tỷ, vậy quy trình quản lý ngân sách, quản lý đầu vào đầu ra thế nào? Hay đối với thanh lý xe ô tô vừa rồi cho thấy việc mua sắm kiểm soát không chặt chẽ, tương tự đối với vấn đề M&A Lộc Nhân.

Lộc Trời "bốc hơi" 94% lợi nhuận sau kiểm toán: Mối liên hệ giữa LTG và Lộc Nhân

Đối với câu hỏi về vấn đề kiểm soát rủi ro, lãnh đạo Lộc Trời cho biết, về nhân sự: Đến hiện tại, nhân sự của chúng tôi đã giảm từ 2.600 còn khoảng hơn 1.500 nhân sự là tái cấu trúc về mặt nhân sự.

Về vay vốn: Tái cấu trúc không chỉ dừng lại tái cấu trúc khoản vay vốn ngân hàng mà chúng tôi cần phải có nhà đầu tư tham gia để cùng thực hiện. Chúng tôi sẽ cố gắng có Báo cáo tài chính sớm nhất và hiện tại có một vài nhà đầu tư mong muốn đầu tư vào Lộc Trời sau khi Lộc Trời có báo cáo kiểm toán.

Về tài sản: Lộc Trời đang giữ lại tài sản để thực hiện tái cấu trúc và thanh lý bán đi những tài sån không phục vụ hoạt động kinh doanh để thu tiền và cũng dừng các dự án hoạt động không hiệu quả.

Ngoài ra, cổ đông này cho biết, với vấn đề tái cấu trúc: Cơ bản tập trung khoản vay ngân hàng, nhưng dài hạn phải có vốn, các tài sản rất lớn (bất động sản đang nằm ở những vị trí rất tốt) có cách nào xoay sở không? Có vốn tự thân không vì phải chịu quá nhiều lãi vay?

Ông Trần Khánh Dư, đại diện Ban tái cấu trúc, cho biết: "Từ tháng 4/2025, Lộc Trời đã đàm phán với 12 ngân hàng, hiện chỉ còn 1 chưa tiếp xúc. Với 3 ngân hàng trọng điểm gồm MBBank, TPBank và HDBank, chúng tôi đã đạt khoảng 70% mục tiêu vốn lưu động 1,300 tỷ đồng. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ tiến trình tái cấu trúc trước cuối năm 2025".

Cụ thể, Công ty đã có vốn lưu động 250 tỷ đồng từ MBBank, dự kiến 650 tỷ đồng từ TPBank trong tháng 8, và đang xúc tiến với HDBank. Với các ngân hàng nước ngoài, Lộc Trời đã gửi đề xuất nhưng vẫn cần báo cáo kiểm toán để chứng minh tính khả thi.

Hủy kế hoạch chia cổ tức

ĐHĐCĐ cũng quyết định hủy kế hoạch chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2023, do khó khăn tài chính kéo dài. Đây là lần thứ 2 trong 3 năm, Lộc Trời thay đổi kế hoạch cổ tức.

Do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, cổ phiếu LTG bị hạn chế giao dịch từ tháng 10/2024. Tính đến ngày 22/08, thị giá chỉ còn 7,900 đồng/cp, giảm hơn 54% trong 1 năm, với thanh khoản bình quân chưa tới 221,000 cp/phiên.