Dịch Covid-19 tại TP.HCM: Nhiều người không về quê, sức mua hàng Tết tăng nhanh

Hồng Phúc Thứ hai, ngày 08/02/2021 10:14 AM (GMT+7)
Không về quê do Covid-19, nên nhiều người tăng mua hàng hóa, thực phẩm ở lại TP.HCM ăn Tết. Các siêu thị tiếp tục tung khuyến mãi, giảm giá sâu để người dân mua sắm Tết.
Bình luận 0

Hai ngày cuối tuần, ngày 6 - 7/2 (tức 25 - 26 Tết), các siêu thị trên địa bàn TP.HCM bắt đầu đông đúc hơn so với những ngày trước đó. Bãi đỗ xe của siêu thị nhiều thời điểm quá tải, một số gia đình phải "cắt cử" cánh đàn ông đậu và giữ xe bên ngoài thay vì vào trong.

Mua nhiều đồ ở lại ăn Tết Tân Sửu 

Tại Big C miền Đông (quận 10), hầu như thời điểm nào trong ngày cuối tuần siêu thị cũng đông, càng về chiều tối, lượng người đổ về mua sắm Tết càng nhiều hơn. Cùng hệ thống, Big C An Lạc (quận Bình Tân) càng đông hơn. Người mua sắm tại siêu thị này phần nhiều là công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Tân Tạo gần đó.

Nhiều người không về quê vì Covid-19, sức mua hàng Tết tại TP.HCM bắt đầu tăng - Ảnh 1.

Các siêu thị tại TP.HCM bắt đầu đông đúc người mua sắm Tết. Ảnh: Hồng Phúc.

Ghi nhận cho thấy, các ngành hàng được chia theo từng khu vực khác nhau, người mua sắm kín các lối đi. Ngành hàng bánh kẹo với bao bì Tết và mứt Tết các loại; thực phẩm chế biến, giò chả, kiệu chua… là khu vực đông nhất, xe đẩy hàng hóa phải nhường nhau từng chút một.

Chị Bảo Châu (công nhân công ty may mặc) quê tại Phú Yên đang cho mứt dừa, hạt dưa, hạt hướng dương, vài ba loại kẹo trái cây vào túi rồi đến quầy cân. Chị dự định mua thêm một hũ kiệu ngâm để ở lại TP.HCM ăn Tết. 

"Sơ sơ thế này trước đã, để đi thêm một vòng cần gì nữa thì sẽ mua thêm. Năm nay, nhiều gia đình khu trọ người miền Trung tôi đang ở đều không về quê, ở lại Sài Gòn ăn Tết. Covid-19 làm ai cũng hoang mang nên thôi ở lại một năm, khi nào yên ắng hơn sẽ về", chị Châu nói.

"Không về quê nên tôi mua nhiều hàng hóa, thực phẩm hơn so với các năm để ăn Tết tại TP.HCM. Dĩ nhiên cũng phải mua làm sao để phù hợp với túi tiền của mình nữa, năm qua khó khăn quá mà", nữ công nhân này nói tiếp.

Trong khi đó, tại Co.opmart Cống Quỳnh (quận 1), lượng người đi mua sắm Tết ngày 26 tháng Chạp cũng tăng thấy rõ so với những ngày trước đó. Xe đẩy hàng của ai cũng đầy ắp thực phẩm, bánh kẹo, hóa đơn tính tiền những ngày này đều lên đến tiền triệu.

Quê tại Nam Định, chị Ngọc Thùy (quận 1) vừa hoãn bay và quyết định không về quê ăn Tết. Chị Thùy dùng dịch vụ đặt quà Tết và ghi địa chỉ nhận là gia đình ba mẹ ở quê để ông bà đỡ nhớ con cháu. "Còn vợ chồng tôi ở lại TP.HCM, không đi du lịch, không về quê nên ăn uống tại nhà là chủ yếu. Tết nhiều thời gian nên sẽ nấu nướng nên cũng đi siêu thị mua nhiều đồ hơn, tính ra cũng 3 triệu", chị Thùy nói.

Sẽ tiếp tục giảm giá

Để hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm dịp Tết, ghi nhận cho thấy các siêu thị tại TP.HCM đang tích cực khuyến mãi sản phẩm của nhiều ngành hàng như bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm chế biến, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng. Ngoài giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, với hóa đơn tối thiểu 400.000 - 500.000 đồng còn được mua hàng là bánh cao cấp, nước ngọt, bia giá sốc.

Nhiều người không về quê vì Covid-19, sức mua hàng Tết tại TP.HCM bắt đầu tăng - Ảnh 3.

Các siêu thị cho biết sẽ tiếp tục giảm giá các mặt hàng trong những ngày cao điểm mua sắm Tết. Ảnh: Hồng Phúc.

Đại diện Saigon Co.op cho biết so với thời điểm này của năm trước thì hiện nay nhóm bánh kẹo và nhóm tươi sống của hệ thống đang tăng trưởng tốt trung bình 20%. Cụ thể, nhóm thủy hải sản gồm tôm, cá biển, mực… tăng khoảng 20%; nhóm thịt gia cầm như gà, vịt và gia súc heo, bò đang tăng mạnh nhất khoảng 10- 25% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, đại diện một hệ thống siêu thị khác cũng xác nhận vài ngày trở lại đây mới thấy đông người tiêu dùng đến mua sắm Tết. Theo vị này, khó có thể nói lượng khách năm nay biến động thế nào so với Tết năm ngoái nhưng với dấu hiệu người dân bắt đầu đi mua sắm Tết nhỉnh hơn đã khiến doanh nghiệp bớt lo.

Bà Hồ Thị Hồng Đào - Phó Giám đốc Marketing Saigon Co.op, cho biết trong tuần này, Saigon Co.op sẽ tập trung giảm giá mạnh thêm cho nhóm thịt heo, các sản phẩm chế biến từ thịt heo, thịt gà, các loại rau củ và đặc biệt là các loại trái cây để người dân mua sắm Tết.

Tương tự, Big C cũng sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi, giảm giá mạnh cho hàng nghìn loại thực phẩm, đặc biệt là chương trình thịt heo tươi không lợi nhuận bán đến tay người tiêu dùng đang được triển khai. Hệ thống VinMart cũng đưa ra mức giá chỉ còn một nửa với ngành hàng thực phẩm.

Thực tế, từ 25 Tết hàng năm đã là cao điểm của đợt mua sắm Tết nhưng năm nay, người dân đi mua sắm có phần muộn hơn, các doanh nghiệp đang kỳ vọng vào ít ngày còn lại.

Lịch mở cửa siêu thị Tết

Siêu thị Co.opmart, từ 27 - 29 Tết, mở cửa từ 6g - 23g đêm. Ngày 11/2 (tức 30 Tết), sẽ phục vụ từ 6g sáng đến 12g trưa. Siêu thị Co.opmart mở cửa từ mùng 2 Tết.

Tại Big C, từ nay đến 29 Tết, toàn bộ hệ thống trên cả nước sẽ hoạt động từ 7g sáng đến 23g. Riêng 30 Tết sẽ mở cửa lúc 6g sáng và ngưng nhận khách từ 14g. Big C nghỉ vào mùng 1 Tết, qua mùng 2 và mùng 3, bán từ 8g sáng đến 22g30. Từ mùng 4 trở đi, thời gian hoạt động trở lại như cũ.

VinMart ngày 30 Tết bán đến 12g trưa. Toàn bộ hệ thống sẽ đóng cửa nghỉ Tết và hoạt động trở lại từ ngày 15/2, tức mùng 4 Tết.

Siêu thị Aeon tuyên bố bán luôn mùng 1. Cụ thể, siêu thị Aeon Long Biên (Hà Nội) mở cửa từ 8g - 23g giai đoạn 27-29 Tết; 8g - 20g ngày 30 Tết; mùng 1 hoạt động từ 12g trưa. Hệ thống Aeon Tân Phú, Aeon Bình Tân, Bình Dương sẽ mở cửa từ 8g đến 23g từ 25-29 Tết. Riêng 30 Tết mở cửa từ 7g và đóng cửa lúc 19g; mùng 1 mở bán lúc 11g.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem