Điểm mặt những điểm nghẽn công trình, dự án ở TP.Quảng Ngãi bị “ngâm tôm"

Công Hoàng Thứ sáu, ngày 24/02/2023 11:51 AM (GMT+7)
Trong vô số công trình, dự án đang rơi vào cảnh dở dang, nửa vời nằm ngay trung tâm TP.Quảng Ngãi, nổi cộm là công trình đường Hai Bà Trưng - Ngô Sỹ Liên; dự án Công viên tình yêu; điểm nghẽn phía Nam đường Trần Quý Hai.
Bình luận 0

Nơi "tình yêu chết từ trong trứng nước".

Đến nay đã gần 10 năm kể từ khi khởi xướng và GPMB để thi công, thế nhưng thời gian hoàn thành dự án Công viên tình yêu, vẫn còn xa tít ở nơi nào đó tận cuối chân trời.

Điểm mặt những điểm nghẽn công trình, dự án bị “ngâm tôm” ở trung tâm thành phố Quảng Ngãi  - Ảnh 1.

Dự án Công viên tình yêu. Ảnh: Công Hoàng.

Vì vậy không ít cư dân TP.Quảng Ngãi mỗi khi nhắc, hay đi qua hay ví đùa, đặt tên dự án này là nơi "Tình yêu chết từ trong trứng nước".

Được biết vào năm 2015, sau khi hoàn tất một số thủ tục, chính quyền TP.Quảng Ngãi đã tiến hành GPMB thi công dự án "Công viên tình yêu", với diện tích quy hoạch hơn 2ha, nằm tiếp giáp giữa 2 con đường Chu Văn An - Nguyễn Tự Tân, một trong những khu đất vàng ở khu vực trung tâm TP.Quảng Ngãi.

Mục đích làm dự án là nhằm phục vụ vui chơi, giải trí, góp phần gắn kết hơn tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

Chưa hết, chính quyền TP.Quảng Ngãi còn đề xuất ý tưởng sau khi hoàn thành, mỗi cặp đôi nam nữ công dân của thành phố khi đến đăng ký kết hôn, sẽ đóng góp trồng 1 cây xanh tại công viên này (?).

VIDEO TOÀN CẢNH DỰ ÁN CÔNG VIÊN TÌNH YÊU

Tuy nhiên sự kỳ vọng của người dân TP.Quảng Ngãi về một nơi vui chơi và giải trí, được đặt tên đầy ý nghĩa "Công viên tình yêu", hiện vẫn chỉ là bãi đất hoang không hơn, không kém.

Đến những điểm nghẽn, dự án đường nửa vời

Công trình đường Hai Bà Trưng - Ngô Sỹ Liên, là 1 trong 2 đoạn thành phần của dự án tuyến đường Chu Văn An nối dài, do UBND TP.Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2016.

Điểm mặt những điểm nghẽn công trình, dự án bị “ngâm tôm” ở trung tâm thành phố Quảng Ngãi  - Ảnh 4.

Một vị trí chưa thi công của đoạn tuyến Hai Bà Trưng - Ngô Sỹ Liên. Ảnh: Công Hoàng.

Trong tổng chiều dài 876m của toàn dự án, đoạn Hai Bà Trưng - Ngô Sỹ Liên, có chiều dài 376,2m và khu dân cư có diện tích 6,28ha, tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2020 (phần còn thuộc công trình đoạn Ngô Sỹ Liên - Hùng Vương).

Tuy nhiên gần 8 năm trôi qua, công trình đoạn Ngô Sỹ Liên - Hùng Vương thì vẫn nằm trên giấy; đoạn Hai Bà Trưng - Ngô Sỹ Liên, thì đang trong tình cảnh nữa vời, "ngâm tôm" chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành.

VIDEO DỰ ÁN NỮA VỜI CỦA TUYẾN ĐƯỜNG HAI BÀ TRƯNG – NGÔ SỸ LIÊN

Qua quan sát của PV Dân Việt, dù lưu lượng người và phương tiện hàng ngày qua lại tại đoạn này rất lớn, thế nhưng do nghẽn GPMB, nên đầu phía Nam (tiếp giáp với đường Ngô Sỹ Liên) bị "nút thắt cổ chai; mặt đường tạm bợ đầy ổ voi, đọng nước.

Không như 2 công trình và dự án trên, sau khi được nâng cấp từ hẻm của đường Hùng Vương, đường Trần Quý Hai hiện đã được thi công sửa chữa và nâng cấp cơ bản đã hoàn thành, khá khang trang.

Điểm mặt những điểm nghẽn công trình, dự án bị “ngâm tôm” ở trung tâm thành phố Quảng Ngãi  - Ảnh 6.

Điểm nghẽn của tuyến đường Trần Quý Hai.

Tuy nhiên do đầu phía Nam của tuyến giao thông này (tiếp giáp với đường Hùng Vương), chỉ còn vướng 1 nhà dân, nhưng đến nay nhiều năm, cấp ngành thành phố và tỉnh vẫn loay hoay chưa giải toả được.

Sự tắc nghẽn nêu trên, đã biến tuyến đường giao thông của trung tâm nội thành Quảng Ngãi, tiếp tục mang hình hài "mình voi, đầu chuột", mà chưa biết đến bao giờ mới thôi.

VIDEO ĐIỂM NGHẼN TẠI TUYẾN ĐƯỜNG TRẦN QUÝ HAI

Sáng 24/2, để làm rõ nguyên nhân và hướng giải quyết những tồn tại của các công trình, dự án này, PV Dân Việt đã liên lạc, nhưng đại diện chính quyền TP.Quảng Ngãi hiện lãnh đạo đang bận họp, nên hẹn thu xếp làm việc sau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem