Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ 39 người chết trong container ở Anh

25/11/2019 15:26 GMT+7
Liên quan đến vụ 39 người Việt chết trong container ở Anh, sáng 25/11, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có chia sẻ nhanh về việc đưa các nạn nhân về nước.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, việc đưa thi thể 39 nạn nhân về nước vẫn được hai bên gấp rút thực hiện và đang "khớp" lại lần cuối về kỹ thuật để tiến hành sớm nhất.

Ông Sơn cho biết giai đoạn này "về cơ bản là xong" và thủ tục pháp lý thì "hai bên khớp với nhau lần cuối trước khi chuyển các thi hài về".

Trả lời câu hỏi về các vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý cụ thể, ông Sơn cho biết việc này còn phải chờ sự chấp thuận của thẩm phán từ phía Anh. Theo pháp luật của Anh, trước khi di dời pháp lý thì phải có thủ tục chấp thuận của tòa, thẩm phán Anh.

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ 39 người chết trong  container ở Anh - Ảnh 1.

ontainer chứa 39 thi thể là công dân Việt Nam được phát hiện tại Essex, phía đông London hôm 23/10. Ảnh: Sky.

"Nhà chức trách hai bên đang phối hợp chặt chẽ để đưa các thi thể hoặc lọ tro nạn nhân về với gia đình sớm nhất. Tuy nhiên, việc này cần có sự chấp thuận của thẩm phán toà án sở tại và sắp xếp chuyến bay", Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nói.

Cũng trong sáng nay (25/11), lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã thống kê xong nguyện vọng của 21 gia đình trên địa bàn, trong đó 19 hộ mong muốn nhận thi hài, 2 trường hợp nhận lọ tro.

Tại Hà Tĩnh, 9 gia đình có con em tử vong trong container đều chung nguyện vọng nhận thi thể; riêng gia đình ông Bùi Chính, trú phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh mặc dù đồng ý phương án nhận thi hài, song để ngỏ việc nhận lọ tro nếu "quá trình giải quyết gặp khó khăn".

Chính phủ sẽ ứng trước chi phí để hỗ trợ các gia đình đưa lọ tro hoặc thi hài nạn nhân về nước. Sau đó, địa phương làm việc với các gia đình để hoàn trả lại chi phí này cho ngân sách theo quy định.

Trước đó, Bộ Ngoại giao đã gửi văn bản đến 6 địa phương có người tử vong ở Anh là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hải Dương, Hải Phòng. Theo thông báo, chi phí hỏa táng thi thể và vận chuyển lọ tro bằng đường hàng không từ Anh về Việt Nam là 1.370 bảng (hơn 41 triệu đồng); còn chi phí mang thi hài trong quan tài kẽm là 2.208 bảng (hơn 66 triệu đồng).

An Vũ (t/h)
Cùng chuyên mục