Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc vòng bán kết, đội thi Lâm Đồng vẫn dùng trang phục kết từ rau, củ, quả

Văn Long Thứ tư, ngày 28/09/2022 05:25 AM (GMT+7)
Các thành viên tham gia vòng bán kết hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V của đội thi Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút chuẩn bị trang phục và tập luyện các tiết mục trước khi di chuyển đến tỉnh An Giang dự thi.
Bình luận 0

Ngày 27/9, bà Nguyễn Thị Tường Vi – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong ngày 28/9, khoảng 20 thành viên tham gia vòng bán kết Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V sẽ di chuyển bằng xe ô tô đến TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) để tham gia hội thi.

Trang phục kết rau, củ, quả của Hội Nông dân Lâm Đồng sẽ tái diễn ở bán kết Nhà nông đua tài lần V - Ảnh 1.

Các thành viên tham gia Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V đang gấp rút chuẩn bị các trang phục, tập luyện trước khi đến tỉnh Anh Giang tham gia hội thi. Ảnh: CTV.

"Chúng tôi tiếp tục sử dụng phần thi từ những trang phục được kết từ rau, củ, quả để tham gia vòng thi bán kết, chung kết. Tuy nhiên, màu sắc, trang phục, diễn xuất của các "diễn viên" sẽ được đổi mới để đem đến cho khán giả màn trình diễn độc đáo, bất ngờ nhất.

Khoảng 20 thành viên tham gia đoàn sẽ di chuyển bằng ô tô đến An Giang vào ngày 28/9. Hiện các thành viên đang gấp rút hoàn thiện các trang phục để đảm bảo phần thi được diễn ra tốt đẹp. Hy vọng, chúng tôi sẽ tiếp tục đi đến cuối cùng của hội thi", bà Nguyễn Thị Tường Vi chia sẻ.

Trang phục kết rau, củ, quả của Hội Nông dân Lâm Đồng sẽ tái diễn ở bán kết Nhà nông đua tài lần V - Ảnh 2.

Bộ trang phục mà Hội Nông dân huyện Đơn Dương đã khiến khán giả và Ban giám khảo thích thú trong Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII. Ảnh: Văn Long.

Quan sát của phóng viên, các bộ trang phục được Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đang thiết kế được sử dụng từ các loại rau, củ, quả tươi, màu sắc đẹp mắt. Thậm chí, có bộ váy còn được kết lại từ những hộp sữa bò, một sản phẩm đặc trưng của huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng). Nhìn chung, tất cả những sản phẩm nông sản được kết lên trang phục đều là đặc trưng của ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng khi tham dự hội thi.

Trang phục kết rau, củ, quả của Hội Nông dân Lâm Đồng sẽ tái diễn ở bán kết Nhà nông đua tài lần V - Ảnh 3.

Những hộp sữa, sản phẩm nông sản của Lâm Đồng được kết lên các bộ trang phục trước khi đưa đi tham gia hội thi. Ảnh: CTV.

Còn nhớ, bộ sưu tập trang phục từ rau, củ, quả như hành lá, cà tím, cà rốt, đậu leo... tại Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII của Hội Nông dân huyện Đơn Dương đã khiến khán giả cũng như Ban giám khảo rất ưa thích và cổ vũ nhiệt tình. Màn trình diễn trang phục đặc biệt trên được thể hiện bởi những "người mẫu" là các cán bộ, hội viên, nông dân đến từ Hội Nông dân huyện Đơn Dương.

Trang phục kết rau, củ, quả của Hội Nông dân Lâm Đồng sẽ tái diễn ở bán kết Nhà nông đua tài lần V - Ảnh 4.

Những bộ trang phục được chuẩn bị rất đẹp, hứa hẹn một phần thi ấn tượng. Ảnh: CTV.

Trong Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V năm 2022 - khu vực III, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đưa những bộ trang phục trên đi dự thi và được khán giả đón nhận nhiệt tình. Chính vì vậy, lần này Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục sử dụng và đổi mới thêm màn trình diễn thêm để thuyết phục khán giả và Ban giám khảo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem