Đón Tết 2021: Nông dân Đà Nẵng tất bật vào vụ trồng rau lớn nhất năm, gỡ gạc vốn liếng

06/01/2021 08:39 GMT+7
Để chuẩn bị rau, củ, quả cung ứng cho thị trường dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nông dân tại các vườn rau TP Đà Nẵng tấp nập ra đồng, xuống giống. Mọi người ai cũng phấn khởi vì đây là vụ rau cuối được mong chờ nhất trong năm.

Xanh lại những vùng rau

Ra đồng từ 2-3 giờ sáng để kịp thu hoạch những luống rau cải giao cho thương lái, bà Phan Thị Chinh bày tỏ sự vui mừng khi hoạt động sản xuất tại vườn rau La Hường (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) đã đi vào ổn định. Đặc biệt khi dịp Tết Nguyên đán cận kề, bà Chinh chủ động gieo cấy đa dạng các loại rau ngắn ngày để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Đà Nẵng: Nông dân trồng rau tất bật vào vụ lớn nhất trong năm - Ảnh 1.

HTX rau La Hường chú trọng trồng các loại rau xà lách, cải, hành lá, rau thơm để phục vụ Tết Nguyên đán.

Bà Phan Thị Chinh nói: "Bão lũ khó khăn gì cũng đã đi qua, bà con nông dân lại tiếp tục tái sản xuất, hi vọng một vụ rau Tết khấm khá. Nếu thời tiết thuận lợi thì với 4 sào rau này, tôi sẽ gỡ gạc vốn liếng mùa trước và có thêm thu nhập đón Tết sung túc".

Cánh đồng rau La Hường là vựa rau sạch lớn nhất của TP Đà Nẵng, với tổng diện tích là 9ha. Mưa lũ kéo dài vừa qua khiến nơi đây thiệt hại 100% rau màu, củ quả. Ông Trần Văn Hoàng, Giám đốc HTX rau an toàn La Hường cho biết, sau bão lũ bà con nhanh chóng làm sạch đồng ruộng, cải tạo đất để kịp gieo trồng vụ rau Tết cuối năm.

Đà Nẵng: Nông dân trồng rau tất bật vào vụ lớn nhất trong năm - Ảnh 2.

Bà Phan Thị Chinh tưới nước cho ruộng rau húng trồng được gần 1 tháng.

Chủ yếu trồng các loại rau ngắn ngày như: xà lách, cải, rau muống, mồng tơi, rau gia vị (hành, ngò, húng, quế)….Những loại rau này khoảng 25 ngày là thu hoạch, ngoài ra nông dân còn trồng thêm các loại củ quả như: mướp, khổ qua, su hào... Nếu thời tiết thuận lợi thì rau, củ, quả sạch sẽ kịp phục vụ người dân trong dịp Tết sắp tới, đem lại cho nông dân nguồn thu nhập lớn.

Đà Nẵng: Nông dân trồng rau tất bật vào vụ lớn nhất trong năm - Ảnh 3.

Khoảng 15 ngày nữa ông Anh có thể thu hoạch rau cải.

Đang tưới nước cho những luống rau cải, ông Phan Hữu Trà Anh (60 tuổi) bộc bạch: "Vụ rau Tết là dịp làm ăn lớn nhất năm, lúc này sức tiêu thụ tăng cao nên rau quả bán rất chạy, được giá. Vì thế tôi tranh thủ cày xới đất cho ráo, gieo vài luống rau để kịp bán dịp Tết."

"Hạt giống hi vọng"

Cũng giống như vườn rau La Hường, cánh đồng rau của HTX Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) luôn nhộn nhịp, rộn ràng như Tết. Đây là vùng trồng rau trọng điểm của thành phố với diện tích khoảng 8ha.

Đà Nẵng: Nông dân trồng rau tất bật vào vụ lớn nhất trong năm - Ảnh 4.

Những luống rau xanh mơn mởn, tươi sạch, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết.

"Vì ruộng rau của tôi ở vùng thấp trũng nên những đợt mưa lũ vừa qua đã cuốn trôi hết. Đến hôm nay trời mới có nắng, đất khô ráo nên tôi tranh thủ gieo vài luống dưa leo, cấy rau cải. Xuống giống trễ nên chắc những luống khổ qua, đậu cove, dưa leo này qua Tết mới thu hoạch được", bà Mạc Thị Khánh (67 tuổi, trú thôn Túy Loan Tây 2, xã Hòa Phong) cho biết.

Đà Nẵng: Nông dân trồng rau tất bật vào vụ lớn nhất trong năm - Ảnh 5.

Ông Lâm Văn Thái mong đợi một mùa thu hoạch thắng lợi, có thêm điều kiện để sắm Tết đủ đầy hơn.

Nông dân ở vườn rau Túy Loan canh tác hoa màu quanh năm, nhưng vụ rau Tết là được mong chờ nhiều nhất, hứa hẹn sẽ đem đến cho họ những "chiếc áo mới". Đặc biệt mùa màng năm nay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai triền miên nên nhiều bà con đã trắng tay, chỉ còn biết hi vọng vào mùa rau Tết rộn ràng nhất năm.

Đà Nẵng: Nông dân trồng rau tất bật vào vụ lớn nhất trong năm - Ảnh 6.

Nhu cầu tiêu thụ rau dịp Tết tăng cao, nông dân tăng gia sản xuất nhưng không ồ ạt, xuống giống xen kẽ.

Miệt mài cấy rau cải từ sáng sớm, vợ chồng ông Lâm Văn Thái bày tỏ sự phấn khởi khi nhìn 3 sào rau phục vụ Tết sinh trưởng và phát triển tốt. Theo ông Thái, nếu thời tiết thuận lợi, giá cả thị trường Tết bình ổn thì gia đình ông sẽ có một mùa thu hoạch thắng lợi, có thêm điều kiện để sắm Tết đủ đầy hơn.

Thời điểm cận Tết Nguyên đán, hoạt động sản xuất tại các vườn rau lớn nhỏ của TP Đà Nẵng luôn rộn ràng, báo hiệu một mùa xuân mới sắp về với những hy vọng về mùa màng bội thu, một cái Tết ấm no.


Tuyết Nhung - Trần Hậu
Cùng chuyên mục