Mở cửa giao dịch sáng nay (14/9), giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,05 - 66,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua.
Ở thị trường TP.HCM, giá vàng SJC cũng được doanh nghiệp này niêm yết ở mức 66,05 - 66,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 66 - 66,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua.
Trong khi đó, thương hiệu DOJI lại giảm khá mạnh. Tại thị trường Hà Nội, DOJI niêm yết ở mức 65,8 - 66,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 350.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Tại thị trường TP.HCM, giá vàng DOJI niêm yết ở mức 65,9 - 66,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Trên thị trường vàng thế giới, lúc 9 giờ sáng nay (giờ Hà Nội), giá vàng thế giới tại thị trường châu Á giao dịch quanh ngưỡng 1.698 USD/ounce, giảm hơn 24 USD/ounce so với giao dịch phiên sáng qua.
Đến khoảng 9h 30 phút, giá vàng thế giới hồi phục nhẹ về mức 1.702,67 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có giảm -1.32% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm -22.84 USD/ounce.
Trước đó, chốt phiên tại thị trường Mỹ đêm qua - rạng sáng nay (giờ Hà Nội), giá vàng thế giới giao ngay đứng trên mức 1.702 USD, cũng giảm hơn 24 USD/ounce so với chốt phiên trước tại thị trường này.
Nguyên nhân đẩy giá vàng giảm mạnh, là do đêm qua – rạng sáng nay (giờ Hà Nội), Mỹ đã công bố chỉ số CPI tháng 8 tăng ở mức 8,3% so với cùng kỳ năm trước, dù thấp hơn mức của tháng 7 là 8,5%, nhưng lại cao hơn dự đoán trước đó là 8,1%. Chỉ số CPI lõi tháng 8 tăng 0,6%, cao hơn nhiều mức tăng của tháng trước và dự báo là 0,3%.
Sau thông tin chỉ số CPI của Mỹ không như kỳ vọng, thị trường chứng khoán Mỹ đã chìm trong sắc đỏ. Cả 3 chỉ số chính đều giảm điểm sâu mất từ hơn 3% đến trên 5%. Ngược lại đồng USD tăng mạnh, còn giá vàng lao dốc.
Chỉ số Dollar-Index – đo lường sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt trong giỏ thanh toán quốc tế đã tăng mạnh 1,47% lên mức 109.900 điểm vào lúc 7 giờ 50 phút sáng nay (giờ Hà Nội). Ngược lại, giá vàng đã lao dốc mất 1,38% sơ với phiên trước đó.
Giá vàng giảm được chuyên gia nhận định là do, sau khi lạm phát không như kỳ vọng thị trường đã chuyển hướng dự báo Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng mạnh lãi suất vào kỳ họp tuần tới. Mức tăng được dự đoán hiện tại không còn là 0,75% như trước mà khả năng sẽ là 1%.
Bốn cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử vừa bị xử phạt trên 132 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.
Ngày 26.4, TTTM Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức mở rộng thêm không gian mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu trong dịp lễ 30.4 và 1.5.
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.
Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.
Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.
Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc