Đồng Tháp: Bắt băng nhóm đòi nợ kiểu "xã hội đen"

Thứ ba, ngày 29/04/2014 10:48 AM (GMT+7)
Công an huyện Tam Nông vừa tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Bình luận 0
Ngày 12.4, ông Lê Thành Tâm (48 tuổi, ngụ ấp Long Phú A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) bất ngờ tiếp 5 đối tượng có vẻ ngoài bặm trợn. Đối tượng tên Nguyễn Thế Công (32 tuổi, ngụ phường Suối Hoa, TP.Bắc Ninh) tự xưng người của Công ty TNHH thương mại hóa dầu Á Châu (gọi tắt là Công ty Á Châu, trụ sở tại TP.HCM) lớn tiếng: “Ông thiếu nợ dai quá, tôi nhờ mấy anh em từ Hà Nội bay vào. Nếu hôm nay không có tiền, ông cho bọn nó xin tí tiết”. Trước đó, ngày 29.3.2013, ông Tâm có ký kết hợp đồng với bà Nguyễn Thị Trúc Huyên, Giám đốc Công ty Á Châu, về việc mua bán dầu nhớt.

Trong quá trình giao dịch, Công ty Á Châu hỗ trợ trước cho ông Tâm 400 triệu đồng để đầu tư vào thị trường và cung cấp dầu nhớt; ông Tâm trả tiền lại theo hình thức gối đầu. Đến tháng 10.2013, công ty không còn cung cấp dầu nhớt cho ông Tâm nữa. Khoảng tháng 1.2014, Công tự xưng là Chủ tịch Công ty Á Châu cùng hai đối tượng đến nhà yêu cầu ông Tâm viết biên nhận nợ 400 triệu đồng. Trước thái độ lạnh lùng của bọn chúng, ông Tâm viết biên nhận nợ và chuyển trả 50 triệu đồng.

Sau đó, Công nhiều lần gọi điện hối thúc ông Tâm chuyển trả tiền. Công dọa: “Mạng của ông đổi 350 triệu đồng quá rẻ. Giữa tháng 4.2014, nếu ông không trả, tôi rủ mấy thằng đệ xuống xử”. Đúng như lời hẹn, ngày 12.4 Công cùng bốn đối tượng đi ôtô BS: 86A-014.44 tìm đến nhà ông Tâm. Người thân của ông Tâm gọi điện nhờ công an can thiệp. Công an xã Phú Thành A hướng dẫn hai bên đến tòa án nhân dân giải quyết theo hợp đồng đã ký, nhưng các đối tượng trên tiếp tục có hành vi đe dọa buộc ông Tâm phải trả số tiền còn lại.

Đến 17h cùng ngày, Công an huyện Tam Nông phối hợp Công an xã Phú Thành A mời 5 đối tượng về trụ sở để giải quyết, thu giữ một khúc cây tròn dài 40cm. Qua làm việc, công an tiến hành xét nghiệm nhanh và phát hiện 3 đối tượng Phạm Văn Tuân (32 tuổi, ngụ Bình Thuận), Nguyễn Văn Hùng (28 tuổi, ngụ TP.Bắc Ninh) và Trần Thế Tài (24 tuổi, ngụ Bình Thuận) dương tính với chất ma túy. Đồng thời, xác minh được biết Công có tiền án về tội “cưỡng đoạt tài sản”, Hùng và Tài có tiền án trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Việt Hưng (38 tuổi, ngụ quận Đống Đa, TP.Hà Nội) cũng có tiền sự, nên tạm giữ hình sự các đối tượng trên để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngày 14.4, Công an huyện mời bà Nguyễn Thị Trúc Huyên đến làm việc.

Bà Huyên cho biết, Công là thành viên Hội đồng quản trị của công ty, có 20% cổ phần. Tuy nhiên, bà Huyên không ủy quyền, không giao cho Công và các đối tượng trên lấy số tiền mà ông Tâm còn nợ. Qua điều tra, Công an huyện thu được hai con dao bấm và một nõ dùng để hút ma túy đá tại nhà trọ Hoàng Phúc (thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông) do các đối tượng để lại, khi thuê phòng trọ để nghỉ ngơi.

img
Nhóm 5 đối tượng cưỡng đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Tam Nông biết được hiện Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đang thụ lý vụ việc có dấu hiệu “bắt người trái pháp luật” do Công cầm đầu. Người bị hại trong vụ này là anh Huỳnh Kim Hảo (26 tuổi, tạm trú tại phường 26, quận Bình Thạnh), là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty Á Châu. Công buộc anh Hảo phải ký giấy nợ. Công an quận Bình Thạnh đang điều tra xác minh và truy tìm các đối tượng liên quan, thì bọn chúng tìm đến Đồng Tháp thực hiện hành vi trên đối với ông Tâm.
Công an TP.HCM (Theo Công an TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem